Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng Tuyên Quang phát triển bền vững

Tuyên Quang giữ vai trò quan trọng trong Cách mạng Tháng Tám. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh kiểm tra tiến độ thi công Đập dâng nước tạo cảnh quan trên sông Lô, phường Hà Giang 1.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh kiểm tra tiến độ thi công Đập dâng nước tạo cảnh quan trên sông Lô, phường Hà Giang 1.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc vận dụng bài học Cách mạng Tháng Tám để xây dựng quê hương cách mạng phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình.

Phóng viên: Thưa đồng chí, kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, tỉnh Tuyên Quang vận dụng bài học cách mạng Tháng Tám thế nào để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới?

Đồng chí Hầu A Lềnh: Cách mạng Tháng Tám thành công để lại cho Đảng và nhân dân nhiều bài học quý báu, trong đó, có bài học về sự lãnh đạo của Đảng, về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy ý chí tự lực, tự cường và vận dụng thời cơ. Những bài học đó luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tuyên Quang quán triệt, vận dụng vào thực tiễn.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

mot-goc-phuong-minh-xuan-tinh-tuyen-quang.jpg
Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Trước hết là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng; tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức. Tỉnh cũng đang tập trung triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó là củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện hiệu quả, nhân rộng mô hình, cách làm hay như mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

cong-doan-san-xuat-do-go-noi-that-xuat-khau-cua-cong-ty-co-phan-woodsland-tuyen-quang-1.jpg
Sản xuất gỗ nội thất xuất khẩu tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Đổi mới công tác tuyển chọn, đánh giá, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng cán bộ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Gắn với đó là làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

thi-cong-cau-tren-tuyen-cao-toc-tuyen-quang-ha-giang.jpg
Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1 đang khẩn trương thi công, phấn đấu về đích trong năm 2025.

Các cấp ủy phải đổi mới việc xây dựng, ban hành chủ trương, nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, khả thi theo hướng hành động để thực hiện. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp uỷ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập tỉnh, Tuyên Quang tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể nào để phát triển bền vững?

Đồng chí Hầu A Lềnh: Để phát huy hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trong không gian phát triển mới, trước tiên là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, tạo niềm tin và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

a34.jpg
Người dân xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang làm giàu từ cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Làm tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, hợp lý, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả trên tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với địa giới hành chính, cơ cấu tổ chức mới.

Tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và thực tiễn địa phương, chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động kịp thời, cụ thể. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện, bảo đảm đưa các chủ trương, định hướng chiến lược lớn của Trung ương vào thực tiễn. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm thay đổi tư duy, phương pháp quản lý điều hành, không để có khoảng cách giữa chính quyền cấp tỉnh với cấp xã và nhân dân.

a26.jpg
Mùa lúa chín vàng ở thôn vùng cao Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang thu hút du khách.

Trong không gian phát triển mới sau khi tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập thành tỉnh Tuyên Quang, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là sớm rà soát để, triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể bài bản, khoa học với tầm nhìn dài hạn, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, quyết định đến vị thế mới của tỉnh trên bản đồ phát triển quốc gia.

Trong đó, chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nhất là tiềm năng về du lịch, nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế biên mậu; đồng thời tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn nhất cho mọi nhà đầu tư.

Tỉnh cũng chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang mới, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị, tạo bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển trong không gian hành chính, kinh tế, xã hội có quy mô lớn hơn.

a27.jpg
Quan tâm gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Mục tiêu là kiến tạo một không gian phát triển, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong hành trình phía trước, tỉnh Tuyên Quang cần có sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ gì từ Trung ương?

Đồng chí Hầu A Lềnh: Các tỉnh trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có sự thay đổi về tên gọi, phạm vi, ranh giới, tổ chức bộ máy hành chính, đặc biệt là sự mở rộng không gian phát triển đã làm thay đổi mục tiêu, định hướng phát triển của từng tỉnh. Do đó, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, để các địa phương tổ chức thực hiện.

a28.jpg
Huy động sức dân góp công, góp sức cứng hóa đường giao thông nông thôn ở xã vùng cao Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng đứng thứ 3 cả nước, có tiềm năng tham gia thị trường carbon rừng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về chuyển nhượng, chia sẻ lợi ích, xác định giá carbon rừng, cách tính lượng hấp thụ. Do đó, đề nghị các bộ, ngành sớm ban hành quy định chi tiết để địa phương chủ động chuẩn bị, triển khai khi thị trường này đi vào hoạt động.

Để mở rộng không gian phát triển, tạo động lực phát triển cho các địa phương, Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ và đô thị; đồng thời bố trí nguồn lực đầu tư cho 3 điểm du lịch nằm trong quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia là: Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; khu du lịch Tân Trào, khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.