Phát huy truyền thống 80 năm, Công an Tuyên Quang vững bước trong thời kỳ mới

Chiều 11/8, Công an tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Dự lễ, có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an tỉnh.
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an tỉnh.

Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, ngay từ những ngày đầu giành chính quyền, tổ chức Công an ở hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã sớm được hình thành.

Tháng 1/1946, Ty Liêm phóng - tổ chức đầu tiên của Công an Hà Giang chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Tại Tuyên Quang, tổ chức tiền thân là Ban Trừ gian (sau đổi thành Ty Liêm phóng) được thành lập vào tháng 8/1945, đến tháng 7/1946, Ty Công an Tuyên Quang thành lập trên cơ sở sáp nhập Ty Liêm phóng và Ty Cảnh sát.

Đọc diễn văn khai mạc tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, cùng với sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an tỉnh Tuyên Quang ra đời và trưởng thành trên quê hương cách mạng "thủ đô khu giải phóng", "thủ đô kháng chiến" đã luôn kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân.

ndo_br_anh-2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Tuyên Quang đã vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Với những thành tích, chiến công đã đạt được, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương chiến công, Huân chương kháng chiến cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng thời, qua 20 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào đã thật sự lan tỏa sâu rộng, trở thành nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh nhân dân. Sức mạnh của nhân dân đã được huy động tối đa, giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương dũng cảm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi hoàn thành việc hợp nhất Công an tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Tuyên Quang. Đây không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức, mà còn góp phần tăng cường thêm sức mạnh, hội tụ bản lĩnh và trí tuệ, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang.

ndo_br_anh-3.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận và biểu dương những chiến công của lực lượng Công an tỉnh và thành tích của các lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ban bảo vệ Tổ dân phố, các tổ chức quần chúng tự quản, đã tích cực tham gia vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình an ninh biên giới, an ninh công nhân, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh trên không gian mạng,… sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tiềm ẩn phát sinh, đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an Tuyên Quang.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an, cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng; khẳng định vai trò tiên phong trong tháo gỡ khó khăn, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, xây dựng phong cách làm việc khoa học, văn minh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc, nhất là tại địa bàn trọng điểm; xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, giữ gìn an ninh cơ sở.

ndo_br_anh-6.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho các cá nhân.

Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai hiệu quả Nghị quyết 12 (ngày 16/3/2022) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết tâm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, ma túy, công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết không để tội phạm có tổ chức hoạt động; đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy-chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn giao thông, ứng phó thiên tai và dịch bệnh.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân tích cực tham gia, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần có hành động cụ thể, thiết thực trong giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 6 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 cá nhân; Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên các tuyến giao thông đường bộ.

ndo_br_anh-7.jpg
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.
ndo_br_anh-8.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.
ndo_br_anh-9.jpg
Các đại biểu tham quan gian trưng bày các thiết bị phòng cháy-chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
ndo_br_anh-11.jpg
Mãn nhãn với màn biểu diễn khí công tại buổi lễ.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm và chất phóng xạ

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.