Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030 thu ngân sách đạt 16.000 tỷ đồng

Ngày 5/8, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội được tổ chức với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức Đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc. Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030, theo đó: Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá; 3 nhiệm vụ trọng tâm; 18 chỉ tiêu cụ thể.

Một số chỉ tiêu quan trọng được xác định đó là: Đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 16.000 tỷ đồng, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 164.800 tỷ đồng, thu hút hơn 6 triệu lượt khách du lịch; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5%/năm.

a202.jpg
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc đại hội.

Cùng với đó, mỗi năm có hơn 90% tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

a201.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Xây dựng thương hiệu du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, xanh, bền vững.

a204.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ra mắt đại hội.

Cùng với đó là quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm ổn định, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.