Người Cơ Tu xã biên giới Đà Nẵng vượt khó làm giàu

Chị Bnướch Thị Blắc và cựu chiến binh Alăng Bia là hai tấm gương tiêu biểu của xã biên giới Avương (thành phố Đà Nẵng), đã mạnh dạn đầu tư làm kinh tế, khơi dậy tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu trong xã, góp phần xây dựng quê hương.

Chị Bnướch Thị Blắc bên vườn cam của mình. (Ảnh: Hiền Thúy).
Chị Bnướch Thị Blắc bên vườn cam của mình. (Ảnh: Hiền Thúy).

Dám nghĩ dám làm

Sau khi xuất ngũ năm 2003, cựu chiến binh Alăng Bia trở về quê nhà tại thôn Ga’lâu và tham gia công việc tại xã. Nhiều năm, anh tham gia các lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế, từ đó, anh quyết tâm mạnh dạn thay đổi tư duy để thử sức làm giàu.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng nước uống tinh khiết của người dân địa phương và vùng lân cận rất lớn, nên năm 2023, Alăng Bia quyết tâm khởi nghiệp với mô hình này. Từ nhiều nguồn gom góp, anh đầu tư hơn 200 triệu đồng đầu tư dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai.

Nước đầu nguồn sau khi lấy về bể chứa, được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược (R.O) và Ozone theo công nghệ của Hoa Kỳ, thanh trùng bằng đèn cực tím (U.V). Chất lượng sản phẩm được Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam (cũ) cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn, có đầy đủ mã số, mã vạch.

Giai đoạn đầu còn thiếu kinh nghiệm, nên việc sản xuất gặp khó khăn, lỗ vốn. Không nản chí, anh Bia tìm hiểu kinh nghiệm từ nhiều người cũng như tìm hiểu thị trường tiêu thụ, đa dạng dung tích chai. Với sự kiên trì, cùng chất lượng sản phẩm tốt, dần dần, sản phẩm nước uống tinh khiết Alangbia dần được nhiều người tin dùng, đặt mua.

ndo_bl_44.jpg
Alăng Bia cùng dây chuyền sản xuất nước đóng chai. (Ảnh: Hiền Thúy).

Còn tại thôn R’cung, ai cũng biết đến gia đình chị Bnướch Thị Blắc (1982) đã thoát nghèo bền vững bằng mô hình kinh tế của mình. Blắc sinh ra trong gia đình khó khăn, làm nương rẫy, ngày lập gia đình riêng, cả nhà cũng chỉ bám vào nghề nông để sinh sống.

Nhiều lần được tuyên truyền vận động thoát nghèo, chị đã bàn với chồng “thử” mở tạp hóa bán nhu yếu phẩm cung cấp cho bà con trong thôn. Dần dần có ít vốn, chị mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt và phát triển chăn nuôi. Đến nay, Blắc đang trồng 1,6 héc-ta cam với số lượng hơn 700 gốc. Năm 2024, đã cho thu nhập từ bán cam hơn 30 triệu đồng. Đồng thời, chị còn trồng thêm bưởi da xanh cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ.

Tận dụng thế mạnh đất vườn đồi sẵn có và nguồn thức ăn tại chỗ, chị Blắc phát triển mô hình chăn nuôi gà bản địa và gà thương phẩm để cung cấp cho các thương lái miền xuôi. Mỗi năm chị nuôi 3 lứa gà với số lượng khoảng 1.500 con, xuất bán thu về số tiền hơn 200 triệu đồng.

Nông dân tiêu biểu

Hiện tại, cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Alangbia đã được đầu tư nâng cấp đạt công suất từ 2.000-3.000 lít nước lọc đóng chai, trong đó có bể lọc hiện đại có sức chứa lớn, bảo đảm nước cung cấp ra thị trường 24/24 giờ. Anh Bia còn tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân địa phương.

ndo_tr_22.jpg
Mỗi năm chị Blắc nuôi 3 lứa gà với số lượng khoảng 1.500 con. (Ảnh: Hiền Thúy).

“Nhờ sự ủng hộ từ gia đình, Hội Cựu chiến binh nên tôi cũng mạnh dạn hơn để thử sức. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi sẵn sàng chia sẻ để khuyến khích mọi người dân trong thôn mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương”, cựu chiến binh Alăng Bia chia sẻ.

Vừa rồi, chị Bnướch Thị Blắc là một trong 95 khuôn mặt được Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tuyên dương “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” thành phố giai đoạn 2020-2025.

Blắc cũng đang trồng hơn 3 héc-ta quế và 2 héc-ta keo, hiện nay sắp đến giai đoạn thu hoạch với lợi nhuận ước tính hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, chị cũng mạnh dạn thu mua quế cây tận vườn của bà con về sơ chế bán cho thương lái. Bình quân mỗi năm chị giao thương khoảng 10 tấn quế vỏ, vừa đáp ứng đúng quy cách thương lái yêu cầu, vừa giúp bà con tiêu thụ sản phẩm và tăng thu nhập khi tham gia khai thác quế.

ndo_tr_33.jpg
Chị Bnướch Thị Blắc (thứ 6 từ phải qua) và anh Alăng Bia (bìa phải) nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Avương. (Ảnh: Hiền Thúy).

Hai vợ chồng cũng tích góp mua 1 xe tải, 2 xe múc để nhận san lấp mặt bằng, đào ao, chở vật liệu xây dựng. Bình quân mỗi tháng thu nhập từ xe cơ giới khoảng 150 triệu đồng, công nhân người địa phương tham gia làm việc cũng có thu nhập 12 triệu đồng/ người.

Bnướch Thị Blắc tâm sự: “Chúng tôi cứ lần lần học hỏi mỗi thứ một ít, lúc sai thì mình làm lại và có chút may mắn cùng sự ủng hộ từ thôn, xã nên được như hôm nay. Tôi cũng chia sẻ, vận động bà con trong thôn mạnh dạn tiếp cận những nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế, cứ bắt đầu từ mô hình nhỏ trong phạm vi bản thân”.

Nhờ siêng năng, chăm chỉ và biết tính toán, trung bình hằng năm, gia đình chị Bnướch Thị Blắc có thu nhập đạt gần một tỷ đồng. Đời sống được cải thiện rõ rệt, sắp tới, gia đình cũng đầu tư mua thêm xe ô-tô tải trọng lớn để kinh doanh vật liệu xây dựng cung cấp cho bà con trong ngoài xã.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Avương Bríu Thị Linh cho hay, trong những năm qua, địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương, thành phố để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 41,38%. Có được kết quả đó cũng là nhờ nghị lực thoát nghèo của bà con.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.