Hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế

Nhằm phát huy nội lực trong các cấp hội đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, tranh thủ khai thác sự hỗ trợ nguồn xã hội hóa để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn cùng hội viên phụ nữ khu vực biên giới, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực như hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ...
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn hội viên phụ nữ vùng biên cách chăn nuôi lợn hiệu quả.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn hội viên phụ nữ vùng biên cách chăn nuôi lợn hiệu quả.

Các chương trình này đã giúp phụ nữ vùng biên giới của tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước thay đổi diện mạo vùng biên viễn.

Chú trọng hỗ trợ sinh kế

Chị Zơrâm Biếc là một trong sáu hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã La Dêê, huyện Nam Giang được nhận bò giống từ nguồn kinh phí của chương trình nhắn tin “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Quảng Nam được phân bổ 300 triệu đồng từ chương trình nhắn tin “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” để hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ các xã vùng biên của tỉnh. Hoạt động này nhằm hỗ trợ, động viên các gia đình khó khăn về kinh tế vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Zơrâm Biếc chia sẻ: “Lâu nay, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, đời sống kinh tế bấp bênh và thu nhập không ổn định. Con bò giống của Hội Phụ nữ tặng là tài sản lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để bò sinh sản nhiều, từ tiền bán bò sẽ giúp tôi có vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.

Còn với trường hợp của chị Hốih Thị Ðêm ở xã Chơ Chun, huyện Nam Giang là một trong 36 hội viên phụ nữ được hỗ trợ mô hình sinh kế từ nguồn kinh phí của chương trình nhắn tin “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” chia sẻ, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào làm nương rẫy.

Từ khi được hỗ trợ con giống vật nuôi, cuộc sống gia đình chị đã có nhiều khởi sắc. Ðến nay, bò giống đã cho sinh sản được hai con, từ nguồn thu nuôi bò chị đã mạnh dạn vay thêm tiền để đầu tư trồng cam Vinh, nuôi lợn đen bản địa và hàng trăm con gà, vịt…

“Nhận được con bò giống không chỉ là bước ngoặt từ hoàn cảnh khó khăn chuyển sang thoát nghèo, làm chủ cuộc sống, đây còn là tình nghĩa, là yêu thương không thể đong đếm hết mà các hội đoàn thể dành cho tôi”, chị Ðêm xúc động bày tỏ.

Ngoài những mô hình sinh kế do Trung ương hỗ trợ, tại các xã biên giới của Quảng Nam, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các hội đoàn thể và chính quyền địa phương xây dựng và duy trì các mô hình sinh kế khác như: Mô hình nuôi lợn đen có 12 hộ gia đình tham gia, kinh phí 50 triệu đồng tại xã La Dêê (Nam Giang); mô hình trồng bưởi da xanh có 47 hộ gia đình tham gia, kinh phí gần 500 triệu đồng tại xã Ðắc Pre (Nam Giang); mô hình trồng cam Vinh, cam bản địa có 35 hộ gia đình tham gia, kinh phí hơn 850 triệu đồng thuộc xã Chơ Chun (Nam Giang), Anông, Tr’hy, Ch’Ơm (Tây Giang)…

Ðến nay, Quảng Nam có gần 1.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và từ nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ đã giúp gần 57 nghìn hộ vay hơn 3.000 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã có hàng chục nghìn phụ nữ nghèo ở các vùng miền núi được hỗ trợ con giống, phân bón, giới thiệu việc làm.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam Ðặng Thị Bảo Trinh chia sẻ, việc xây dựng, hỗ trợ các mô hình sinh kế đã và đang từng bước cải thiện đời sống, giúp hội viên phụ nữ ở vùng biên phấn đấu vượt qua những khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Lào) dài hơn 157 km, đi qua hai huyện Tây Giang và Nam Giang gồm 14 xã, với hơn 6.400 hộ dân, chủ yếu là dân tộc (Cơ Tu, Ve, Tà Riềng, Dẻ Triêng) chiếm 98%, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí còn thấp, một số phong tục tập quán lạc hậu, nhận thức về pháp luật, ý thức về quốc gia, quốc giới có mặt còn hạn chế.

Nhằm giúp đời sống nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng ở khu vực biên giới từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp triển khai chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các xã biên giới của tỉnh.

Chương trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai sâu rộng đến các cấp hội, được xã hội đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đều có chương trình liên tịch với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về triển khai chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Với phương châm “Ðồng lòng, sáng tạo, thực chất, bền vững” theo chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các hoạt động của Hội đã đánh thức hàng triệu trái tim của cộng đồng ủng hộ, tiếp sức cùng phụ nữ chăm lo, hỗ trợ phụ nữ vùng biên, hoạt động đã thu hút nhiều phụ nữ, những nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, qua đó thực hiện được nhiều mô hình, công trình, phần việc mang ý nghĩa sâu sắc.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam Ðặng Thị Bảo Trinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam xác định hoạt động và trách nhiệm của Hội trong giúp phụ nữ vùng biên giới thoát nghèo không chỉ có ý nghĩa nhân văn mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống của phụ nữ vùng biên, có tác động tích cực rộng lớn hơn đối với toàn xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống và mở ra cơ hội phát triển cho thế hệ sau, thúc đẩy bình đẳng giới, giúp phụ nữ có tiếng nói và vị thế cao hơn trong gia đình và xã hội. Ðặc biệt, tạo ra những cộng đồng mạnh mẽ và ổn định hơn, đóng góp vào việc duy trì an ninh và trật tự biên giới quốc gia.

Tính riêng giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn kinh phí triển khai thực hiện chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” hơn 6,4 tỷ đồng, trong đó nguồn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam vận động trong hội viên phụ nữ toàn tỉnh hơn 4,4 tỷ đồng. Ðến nay, tất cả 14 xã đều được thụ hưởng chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Ở giai đoạn này, chương trình đã thực hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc như: Hỗ trợ xây dựng 34 mái ấm tình thương (50-60 triệu đồng/nhà); sáu công trình “Xanh-sạch-đẹp-sáng vùng biên” (50-100 triệu đồng/công trình); hai “Khu vui chơi trẻ em” (100 triệu đồng/công trình); sáu công trình vệ sinh (15 triệu đồng/công trình); hỗ trợ sinh kế cho 211 hội viên phụ nữ nghèo; trao hơn 7.700 suất quà, hơn 100 thẻ bảo hiểm y tế, 1.518 suất học bổng tặng hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Ðại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chia sẻ, bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế…

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã làm tốt vai trò trong việc góp phần tích cực nâng cao chất lượng đời sống cho hội viên phụ nữ, qua đó giúp phụ nữ vùng biên có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa biên cương và đồng bằng, nhất là bảo vệ và phát triển vùng biên cương Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.