Công an Đà Nẵng cấp giấy thông hành biên giới cho công dân xã biên giới A Vương

Ngày 1/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp chính quyền và Công an xã A Vương, tổ chức tuyên truyền pháp luật và cấp giấy thông hành biên giới cho công dân xã biên giới A Vương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp chính quyền xã A Vương làm thủ tục cấp giấy thông hành biên giới cho công dân.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp chính quyền xã A Vương làm thủ tục cấp giấy thông hành biên giới cho công dân.

Tại chương trình, đơn vị phối hợp Công an xã A Vương tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh và trao quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó giữa lực lượng công an và người dân khu vực biên giới của thành phố.

Lực lượng công an đã tiếp nhận, cấp giấy thông hành biên giới cho công dân có hộ khẩu thường trú theo danh sách do Ủy ban nhân dân xã A Vương cung cấp, đồng thời linh hoạt xử lý các trường hợp phát sinh, bảo đảm phục vụ tối đa nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ông Aviết Long (trú thôn Azứt, xã A Vương) bày tỏ sự phấn khởi: Tôi rất vui khi được hỗ trợ cấp giấy thông hành nhanh chóng, đúng quy định. Xin cảm ơn lực lượng công an và chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chúng tôi.

1748832184451548040-3393.jpg
Việc cấp giấy thông hành biên giới giúp công dân thuận lợi trong sinh hoạt.

Cùng với việc tiến hành các thủ tục cấp giấy thông hành biên giới cho công dân, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, hướng dẫn, cung cấp thông tin về các phương thức, thủ đoạn phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh vào việc nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống các loại tội phạm nguy hiểm như ma túy, buôn lậu, mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em - những đối tượng yếu thế trong xã hội.

c9a34a04ddee57b00eff-6823.jpg
Mùa trung thu ấm áp của trẻ em xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng.

Qua các nội dung tuyên truyền, người dân được khuyến cáo cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời được hướng dẫn cách phối hợp với lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, tố giác hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tại chương trình, các cán bộ chiến sĩ đã trao quà Tết Trung thu cho 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non liên xã Bhalêê-Anông. Những món quà ý nghĩa được Đoàn công tác đem đến đã tạo nên không khí rộn ràng, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.