Gia Lai huy động tổng lực, ổn định cuộc sống nhân dân

Bão số 13 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, hậu quả nặng nề nhất tại Gia Lai với nhiều tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất. Sau bão, các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai đã kích hoạt khẩn cấp phương án khắc phục hậu quả trên diện rộng với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo.

Bộ đội cùng công nhân vệ sinh môi trường tỉnh Gia Lai cắt tỉa cây bị đổ gãy, thông thoáng đường đi cho người dân.
Bộ đội cùng công nhân vệ sinh môi trường tỉnh Gia Lai cắt tỉa cây bị đổ gãy, thông thoáng đường đi cho người dân.

Cứu dân trong nước lũ, bão tố

Trong đêm 6/11, giữa lúc bão số 13 đang gây mưa lớn, giông lốc và ngập lụt nghiêm trọng, nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai rơi vào tình trạng nguy hiểm cận kề.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Sở Chỉ huy tiền phương phối hợp 13 tổ công tác tại các xã phường bám sát tại hiện trường. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã giải cứu kịp thời hơn 200 người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà tốc mái, sập đổ; trong đó nhiều trường hợp là người già, trẻ em.

Trong đó, lực lượng cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận hành xe thiết giáp BTR-152 để đưa 15 người dân (2 hộ) tại phường An Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam ra khỏi vùng nguy hiểm.

Song song với đó, lực lượng vũ trang tỉnh điều động 1.601 lượt cán bộ, chiến sĩ di dời khẩn cấp ngoài kế hoạch cho 76 hộ/484 người dân tại 4 xã (Phù Mỹ Nam, Ia Băng, Ia Chia, Ia O); tổ chức chằng chống nhà cửa cho 312 hộ dân trên địa bàn 2 xã Chư Păh và Ia Grai; tổ chức phát, dọn cây ngã đổ hơn 20km đường giao thông Quốc lộ 1A.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ lội nước, cõng trẻ em băng qua dòng nước lũ; đưa người bị liệt như bà Phạm Thị Mai (70 tuổi, xã Biển Hồ) khỏi căn nhà sắp sập đã trở thành biểu tượng nhân văn cao đẹp.

“Dưới mưa gió đêm 6/11, chứng kiến các chiến sĩ đứng ngập trong nước đưa từng người già, trẻ em ra khỏi điểm sạt lở, tôi xúc động vô cùng. Không có họ, chắc không biết chuyện gì đã xảy ra”, ông Nguyễn Văn Chí, người dân xã Hoài Nhơn nghẹn ngào chia sẻ.

ndo_br_t3.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Tính đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng thiệt hại về người gồm 2 người tử vong và 8 người bị thương. Hơn 12.447 ngôi nhà bị tốc mái, 199 căn bị sập đổ hoàn toàn. Các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thiệt hại trên diện rộng.

Cụ thể, có tới 334 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị phá hủy, hàng nghìn hecta hoa mầu, lúa bị ngập úng, khiến nông dân trắng tay. Đường sá bị chia cắt, cầu tràn K’Liếc tại Kbang bị cuốn trôi một nhịp, xã Pờ Tó xảy ra sạt lở lớn, gây ách tắc Tỉnh lộ 674.

Toàn tỉnh có 358 cột điện và trạm biến áp bị gãy đổ, mất điện trên diện rộng kéo dài nhiều giờ. Mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, chia cắt tại nhiều xã vùng sâu, gây khó khăn trong tổ chức cứu trợ, thống kê thiệt hại. Dự kiến tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 7/11/2025 chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay trong sáng 7/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phân công tổ công tác tới các vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại, lên phương án hỗ trợ lương thực, khôi phục canh tác, ổn định sản xuất cho nhân dân. Công ty Cây xanh đô thị tổ chức cắt dọn cây đổ, tạo thông thoáng các tuyến đường.

Hướng tới phục hồi bền vững

Sau khi bão tan, cùng với khắc phục thiệt hại vật chất, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai xác định ưu tiên cao nhất là bảo đảm an sinh cho người dân vùng lũ. Lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các ban ngành thống kê thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ bảo hiểm, đề xuất phương án hỗ trợ khẩn cấp. Các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức nấu ăn, phát quà cứu trợ cho người dân vùng ngập.

Chú trọng khôi phục hệ thống điện, nước sạch, ngành điện lực tỉnh đã huy động toàn bộ nhân lực với phương tiện kỹ thuật hiện đại khẩn trương xử lý 358 điểm hư hỏng để sớm cung cấp điện lại cho người dân.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là sứ mệnh tối thượng. Trong nguy nan, cán bộ chiến sĩ không ngần ngại hy sinh, quyết tâm cao nhất để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

ndo_bl_th1.jpg
Bộ đội cùng công nhân vệ sinh môi trường tỉnh Gia Lai cắt tỉa cây bị đổ gãy do bão số 13.

Trên tinh thần chủ động, các ban ngành đã tăng cường nhiệm vụ dân vận: huy động các đảng viên địa bàn dân cư xuống từng thôn làng vận động, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa.

Dù thiệt hại còn rất nặng nề, song với tinh thần “bốn tại chỗ”, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân, công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Gia Lai đang diễn ra nhanh chóng, hiệu quả từng ngày.

Trên địa bàn những xã vùng ngập Ayun Pa, Kông Chro, Chư Prông... nước đã rút, công tác khắc phục thiệt hại đang được tiến hành khẩn trương. Các trường học đang tích cực được vệ sinh, nhằm chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ ưu tiên là ổn định đời sống nhân dân. Những ngày tới đây, công tác rà soát, thống kê tiếp tục được đẩy nhanh để xây dựng phương án tổng thể phục hồi sản xuất nông nghiệp, tái thiết khu dân cư, khôi phục hệ thống hạ tầng viễn thông, điện lực và giáo dục”.

Chính quyền các cấp đang từng bước kiện toàn hệ thống cảnh báo sớm, chủ động đầu tư công trình phòng chống thiên tai hiện đại hơn. Việc xác định những điểm có nguy cơ cao tái phát nếu thiên tai xảy ra sẽ là cơ sở để thực hiện các chương trình di dân, tái định cư lâu dài.

Không còn là những điểm riêng lẻ của sự mất mát, một tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “nhường cơm sẻ áo” của cộng đồng cả nước lại tiếp tục lan tỏa trong cơn hoạn nạn. Và từ tâm bão, hình ảnh những người lính, những cán bộ chiến sĩ, những người dân sát cánh bên nhau trong nước lũ tiếp tục thắp lên hy vọng về ý chí phục hồi bền bỉ, mạnh mẽ trên vùng đất Gia Lai kiên cường.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.