Gia Lai quyết tâm bảo vệ tính mạng người dân trước bão số 13

Trong những giờ phút căng thẳng trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Gia Lai đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động và trách nhiệm cao nhất. Mục tiêu xuyên suốt trong mọi hành động là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.
Lực lượng chức năng kiểm tra nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Khẩn trương sơ tán dân vùng nguy hiểm

Sáng 6/11, tại các xã ven biển như Tuy Phước Đông và Nhơn Lý, Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc sơ tán người dân đến các điểm tránh trú an toàn. Đây là những khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão Kalmaegi đổ bộ, với nguy cơ thiệt hại lớn do gió mạnh, sóng lớn và mưa to kéo dài.

Trung tá Châu Văn Toàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Lý cho biết, chúng tôi đã động viên bà con xã Tuy Phước Đông yên tâm tránh bão vì đã có Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương bảo đảm nơi ăn, chốn ở đầy đủ.

Tại Trường tiểu học Phước Sơn 2, một trong những điểm sơ tán tập trung lớn nhất của xã Tuy Phước Đông, công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo. Mì tôm, bánh tráng, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu được cung ứng đầy đủ. Lực lượng biên phòng, dân quân và đoàn viên thanh niên túc trực ngày đêm, giữ gìn trật tự và hỗ trợ người dân ổn định nơi ở tạm thời.

z7194342847921-e22d814db0e24cc1f5d652b41f2c5482-6171.jpg
Bộ đội Biên phòng giúp người dân gia cố nhà cửa.

Anh Hà Văn Tấn, người dân thôn Vinh Quang 2, chia sẻ, chúng tôi ở rất ổn định, được lo ăn uống, ngủ nghỉ chu đáo để yên tâm ở đây cho hết đợt bão. Ở đây thì an toàn gần như tuyệt đối, chứ ở nhà thì không thể được. Cơ quan chức năng làm việc tốt, cũng chu đáo cho người dân, từ khâu ăn uống đến ngủ nghỉ.

Tính đến trưa 6/11, khi bão số 13 đang áp sát đất liền, tỉnh Gia Lai đã hoàn tất việc di dời hơn 100.000 hộ dân đến các điểm trú ẩn an toàn. Nhiều trường học, nhà văn hóa và trụ sở cơ quan được trưng dụng làm nơi tránh bão. Các điểm sơ tán đều có cán bộ phụ trách y tế, kiểm tra danh sách hộ dân, cấp phát lương thực, nước sạch và thuốc men.

Ông Nguyễn Như Giàu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết, ngoài nguồn dự trữ của xã, nhiều hộ khá giả còn tự nguyện góp thêm nhu yếu phẩm để chia sẻ cho bà con khó khăn. Những nơi di dời đều được kiểm tra, bảo đảm sạch sẽ, đầy đủ y tế, lương thực. Cơm thì chúng tôi hiệp đồng với các quán theo suất đăng ký, bà con không phải lo nấu.

Kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ cao nhất

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường ven biển và cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại ở khu vực phía đông tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị trước 10 giờ sáng 6/11, đồng thời nhấn mạnh: “Tính mạng người dân là trên hết”.

Các kho dự trữ nhu yếu phẩm, xăng dầu, thuốc men được mở rộng cung ứng. Lực lượng điện lực, viễn thông, y tế đều bố trí trực 24/24 giờ để bảo đảm thông tin liên lạc, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu thiết yếu cho người dân. Các công trình xây dựng được yêu cầu hạ thấp cần cẩu, giàn giáo, gia cố kết cấu cao để tránh nguy cơ đổ sập khi bão đổ bộ.

z7194403458585-8412bde6c5cda3009735586843d93d54-4917.jpg
Khẩn trương thu dọn tài sản để tránh thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Từ tỉnh đến cơ sở, cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc. Các tổ công tác bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ trụ sở, trường học, công trình công cộng và hỗ trợ di dời người dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Tại các điểm sơ tán, công tác hậu cần được tổ chức bài bản. Các suất ăn được chuẩn bị theo nhu cầu từng nhóm dân cư, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh. Hệ thống y tế cơ sở được kích hoạt, sẵn sàng xử lý các ca bệnh thông thường và cấp cứu.

Nhận được thông tin, hướng dẫn từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, người dân đã tích cực chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, cửa sổ, thu dọn đồ đạc và di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Tinh thần chủ động, hợp tác và đoàn kết của người dân là yếu tố quan trọng giúp công tác ứng phó đạt hiệu quả cao.

z7194854679117-8189ea8ec847fbbbfc2c0584213a7798-5118.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (thứ 3, từ trái sang phải) kiểm tra tình hình phòng, chống bão số 13 tại Quy Nhơn.

Tại các khu phố ven biển, người dân dùng bao cát, dây thừng, gỗ chống để gia cố nhà cửa. Những hộ có người già, trẻ nhỏ được ưu tiên di dời trước. Các tổ dân phố lập danh sách, kiểm tra từng hộ, không để sót người, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khi kiểm tra hiện trường tại cảng cá Quy Nhơn cũng nhấn mạnh, yêu cầu tiên quyết là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đặc biệt tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tăng cường và phân bổ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ở các nơi xung yếu, sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt lưu tâm đến các khu vực dễ bị chia cắt. Ưu tiên hàng đầu là các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân trước bão mạnh.

Trong những giờ phút căng thẳng trước bão, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các lực lượng và người dân là điểm tựa vững chắc giúp tỉnh Gia Lai giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, từ sơ tán dân, bảo vệ tài sản đến chuẩn bị hậu cần đã thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh: bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.