Vượt bão bằng quyết tâm và tinh thần cộng đồng

Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), với sức gió cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh và có phạm vi ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Ngày 6/11, bão đã gây mưa lớn, gió mạnh, sạt lở, ngập úng và nhiều sự cố giao thông.

Bà Ngô Thị Tý sống tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) được sơ tán đến nơi tránh trú bão. (Ảnh VŨ TÂN)
Bà Ngô Thị Tý sống tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) được sơ tán đến nơi tránh trú bão. (Ảnh VŨ TÂN)

Sự quyết liệt, chủ động và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân được phát huy nên bước đầu đã bảo vệ an toàn tính mạng và giảm thiệt hại về tài sản.

Khóa chặt các điểm xung yếu

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên Quốc lộ 19 nhằm ngăn ngừa các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Cảnh sát giao thông chốt chặn tại hai đầu đèo, chỉ cho phép lực lượng cứu hộ và tuần tra hoạt động. Hệ thống thiết bị chuyên dụng như xe cứu hộ, máy phát điện, đèn chiếu sáng, phương tiện cắt gọt nhanh chóng được triển khai. Chiều cùng ngày, tại đèo Chư Sê trên Quốc lộ 25, một xe tải chở hàng bị lật khi đổ đèo do mặt đường trơn trượt vì mưa lớn. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng cứu hộ, lái và phụ xe đều được an toàn, xe cũng được di dời khỏi khu vực nguy hiểm, tránh ách tắc giao thông kéo dài.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường từ 15 giờ 30 phút, cấm phương tiện di chuyển trên đường từ 17 giờ ngày 6/11. Đến chiều 6/11, các hồ thủy lợi và hồ thủy điện vẫn đang được điều tiết hợp lý, tạo dung tích phòng lũ.

Di tản thần tốc

Là địa phương nằm trong vùng tâm bão, tỉnh Quảng Ngãi đã thể hiện sự quyết liệt, dốc sức ứng phó cơn bão số 13. Sáng sớm 6/11, các phường, xã ven biển, nhất là đặc khu Lý Sơn… đã triển khai lực lượng phòng chống thiên tai xuống tận hộ gia đình.

Tại tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường ven biển Sa Huỳnh, ông Võ Ngọc Duyên, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, cùng 14 thành viên tổ phòng chống bão đã vượt mưa gió đến vận động, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, người neo đơn di dời. “Chúng tôi xác định tính mạng con người là ưu tiên hàng đầu, chỉ sau vài giờ đã di chuyển 87 hộ dân với hơn 340 người đến nơi trú tránh an toàn”, ông Duyên chia sẻ.

Ở nơi sơ tán, người dân được cung cấp đầy đủ đồ dùng thiết yếu. Bà Nguyễn Thị Thớt (67 tuổi) nói: “Tôi ở một mình trong căn nhà cấp 4 đã xây dựng từ lâu, mỗi khi nghe gió bão là phập phồng lo âu. Vì vậy, khi sơ tán đến chỗ ở kiên cố, sạch sẽ, được chính quyền hỗ trợ lo ăn uống đầy đủ, không chỉ tôi mà mọi người đều an tâm”.

n7-11-tr4.jpg
Trụ đèn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn (Gia Lai) ngã đổ trong bão. (Ảnh Báo Gia Lai)

Tại các địa phương phía nam tỉnh Quảng Ngãi như: Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm, Đặng Thùy Trâm, Lân Phong, gần 24.500 hộ, với hơn 70.000 người ở vùng ven biển, cửa sông và khu vực có nguy cơ sạt lở được sơ tán, di dời đến nơi tránh trú bão an toàn, trong đó hơn 7.100 hộ, với gần 25.800 khẩu sơ tán đến nơi ở tập trung. Tuyến ven biển tỉnh Quảng Ngãi cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, lực lượng Bộ đội Biên phòng túc trực, điều phối tàu thuyền neo đậu, bảo đảm không bị bừa neo trôi dạt; phong tỏa, chốt chặn cửa biển, kiên quyết không để bất kỳ phương tiện nào vượt lệnh cấm biển để ra khơi. Kiểm tra các địa bàn xung yếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ phải là một người lính tiên phong, dẫn dắt và bảo vệ người dân. Chúng ta quyết tâm vượt qua trận bão này”.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ di dời 205 hộ, 667 người ra khỏi khu vực sạt lở. Thiếu tá Lê Minh Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương xuống tận bè nuôi để tuyên truyền, nhắc nhở người dân vào bờ. Trường hợp không chấp hành, chúng tôi sẽ cưỡng chế”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thông tin: “Tính đến 16 giờ chiều 6/11, toàn tỉnh đã di dời hơn 2.600 hộ/7.976 người khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền đã cấm đường, cắt điện tại một số địa phương, sẵn sàng ứng phó tình huống xấu xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”.

Đồng lòng vượt bão

Rạng sáng 6/11, bão số 13 đã quét qua Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) với sức gió giật cấp 14, sóng cao từ 6-8m. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng trên đảo đã đưa hơn 300 tàu với hơn 3.000 ngư dân vào âu tàu tránh trú, cung cấp nước ngọt, lương thực và chỗ nghỉ, không xảy ra thiệt hại về người.

Trên đất liền, các xã, phường ven biển đều khẩn trương sơ tán cư dân vùng sạt lở đến nơi an toàn. Có mặt ngay từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Nha Trang cho biết, đến chiều 6/11, phường đã sơ tán 374 hộ, 1.319 người sống trong khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở đến các địa điểm an toàn. Lực lượng ứng trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình thời tiết và sẵn sàng ứng phó.

Chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Gỗ Phú Kiểng (Tây Nha Trang), mực nước sông Cái dâng cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đi kiểm tra và yêu cầu bố trí lực lượng thường trực để ngăn người dân lưu thông khi nước vượt ngưỡng an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tỉnh Đắk Lắk có lượng mưa to đến rất to, lượng mưa tại một số nơi vượt 400 mm. Công an tỉnh bố trí tổ tiền trạm, huy động 4.700 cán bộ, chiến sĩ và hơn 8.000 thiết bị xe chuyên dụng, ca-nô, xuồng máy để sẵn sàng cứu hộ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động hơn 3.800 cán bộ, 60 xe đặc chủng, 34 ca-nô… huy động lực lượng đến các xã ven biển nhanh chóng.

Cơn bão số 13, với cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, đã đẩy hàng chục nghìn người dân rơi vào tình thế phải ứng phó khẩn cấp. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân, bước đầu thiệt hại đã được hạn chế.

TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ BÃO VÀ MƯA LŨ Ở MỨC CAO NHẤT

Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 210/CĐ-TTg điện Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về người và tài sản... Tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, khu vực ven biển, ven sông. Chủ động hạ thấp mực nước tại các hồ chứa nước, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, điều tiết vận hành khoa học, không để xảy ra lũ chồng lũ; không được để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ, sạt lở gây chia cắt…

Ngày 6/11, tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành và các địa phương bị ảnh hưởng của bão từ Huế vào đến Khánh Hòa để chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bão số 13, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến bão, cập nhật số liệu thực tế về nhiệt độ, áp suất, vùng ảnh hưởng và gió giật. Thông tin kịp thời, chính xác, gắn với địa danh cụ thể. Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng khẩn trương thực hiện các phương án: Phòng ngừa, ứng phó trực tiếp và khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân...

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.