Đồng Tháp nỗ lực xây dựng thương hiệu địa phương

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ hơn 3.000 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố và hàng nghìn doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Gian hàng của tỉnh Đồng Tháp tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.
Gian hàng của tỉnh Đồng Tháp tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Đồng Tháp tham gia sự kiện với hơn 200 sản phẩm đặc trưng, tiếp tục khẳng định hình ảnh địa phương năng động, sáng tạo, quyết tâm đưa sản phẩm OCOP và hàng hóa nông nghiệp vươn xa thị trường trong và ngoài nước.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu

Gian hàng tỉnh Đồng Tháp tại không gian “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu”, với diện tích 200m² là điểm nhấn quan trọng, giúp quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đổi mới, phát triển, hội nhập đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Tại hội chợ, tỉnh Đồng Tháp tham gia với hơn 10 doanh nghiệp trực tiếp trưng bày, hơn 200 sản phẩm tiêu biểu thuộc nhiều nhóm ngành: trái cây tươi, sản phẩm chế biến từ tổ yến sào, trà mãng cầu xiêm, đông trùng hạ thảo, mắm tôm chà Gò Công, mật ong rừng Tràm Chim, gạo lứt, gạo tím, gạo huyết rồng, hủ tiếu - phở khô, lạp xưởng, chuối sấy dẻo, xoài sấy dẻo, bánh xoài, mứt mận, tắc rừng, trái cây sấy, mắm ruốc, mắm tép, các sản phẩm từ trăn - rắn, bánh phồng tôm, socola, bột ca cao, nước khoáng, sản phẩm từ sen (hạt sen, trà sen hồng, trà tâm sen...), cùng các sản phẩm thủ công truyền thống như: nón rơm, giỏ lục bình, khăn choàng, xơ mướp… đã thể hiện rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công thương tỉnh.

ndo_br_chi-le-thi-kim-ngan-chu-ho-kinh-doanh-lap-xuong-gia-truyen-tu-trung-ben-gian-hang-cua-minh-tai-hoi-cho-5915.jpg
Lạp xưởng gia truyền Tư Trung tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Đặng Văn Tuấn cho biết, các sản phẩm trưng bày lần này không chỉ thể hiện sự đa dạng và bản sắc địa phương, mà còn minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học-công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Qua hội chợ này, địa phương muốn định hướng phát triển bền vững các lĩnh vực công nghiệp-nông nghiệp-thương mại-dịch vụ và khẳng định nỗ lực xây dựng thương hiệu địa phương vươn tầm quốc gia và quốc tế.

Việc tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 với quy mô lớn là hoạt động thiết thực và cần thiết, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp năng động, đổi mới, hội nhập, góp phần tích cực vào công tác xúc tiến thương mại và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Qua hội chợ, các đơn vị trong tỉnh Đồng Tháp đã kết nối được nhiều đối tác tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Sự kiện cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham khảo, tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế bao bì, kỹ năng livestream bán hàng, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Bà Huỳnh Thị Diễm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mắm Bà Hai Diễm (xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sức mua tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 vượt ngoài dự đoán. Dù đã chuẩn bị lượng hàng lớn hơn nhiều so với các hội chợ trước, toàn bộ sản phẩm vẫn được tiêu thụ hết ngay trong ngày đầu.

Theo bà Diễm, người tiêu dùng ngày càng chú trọng nguồn gốc, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thiết kế bao bì, thể hiện sự quan tâm đến chất lượng và giá trị sản phẩm. Nhiều hệ thống phân phối, siêu thị và cửa hàng đặc sản tại Hà Nội cũng đã chủ động liên hệ hợp tác lâu dài, mở ra cơ hội mở rộng thị trường.

ndo_br_chi-huynh-thi-diem-giam-doc-cong-ty-tnhh-mam-ba-hai-diem-dang-gioi-thieu-san-pham-den-khach-hang-7141.jpg
Gian hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mắm Bà Hai Diễm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025.

“Nếu làm tốt từ chất lượng, bao bì đến việc xây dựng thương hiệu thì sản phẩm truyền thống hoàn toàn có thể đứng vững trên thị trường lớn, thậm chí hướng đến xuất khẩu”- bà Diễm chia sẻ.

Còn bà Lê Thị Kim Ngân, chủ hộ kinh doanh lạp xưởng gia truyền Tư Trung, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hội chợ năm nay được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, thu hút lượng khách lớn và sức mua cao. Mong rằng những sự kiện xúc tiến thương mại tầm cỡ như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, tạo thêm cơ hội cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Cơ hội mở rộng thị trường

Việc tỉnh Đồng Tháp tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Hà Nội là cơ hội quan trọng để mở rộng thị trường, kết nối đối tác và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Với lợi thế là tỉnh sản xuất nông nghiệp, với các sản phẩm chủ lực như: thủy sản, gạo, trái cây, sản phẩm sau gạo, sản phẩm chế biến từ nông sản… Hiện, tỉnh Đồng Tháp có hơn 800 doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản với công suất: gạo gần 5 triệu tấn/năm, trái cây 700.000 tấn/năm và thủy sản hơn 640.000 tấn/năm; ngoài cung cấp cho thị trường nội địa còn xuất khẩu trên 157 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt 7,82 tỷ USD và đạt 85,57% so với kế hoạch năm. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: thủy sản ước đạt khoảng 692 nghìn tấn, đạt hơn 837,5 triệu USD; gạo ước đạt 1,9 triệu tấn, đạt hơn 961 triệu USD.

Theo đồng chí Đặng Văn Tuấn, thông qua chương trình này sẽ giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu học hỏi và tiếp cận với những sản phẩm, công nghệ mang xu hướng tương lai từ các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Ngoài ra, đây cũng là sự kiện có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thị trường của các doanh nghiệp.

Các gian hàng tại hội chợ đã mang đến cho người dân cơ hội trải nghiệm và lựa chọn những sản phẩm Việt chất lượng cao. Hoạt động này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp địa phương mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy niềm tự hào và giá trị hàng Việt trong lòng người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.