Mở ra hành trình kết nối, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển

Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kể từ ngày đầu tiên khai mạc (25/10), Hội chợ Mùa Thu lần thứ I-năm 2025 đã trở thành không gian hội tụ của sáng tạo, kết nối và lan tỏa giá trị Việt Nam. Hàng triệu lượt khách đã tham quan, trải nghiệm; hàng nghìn cuộc giao thương, ký kết hợp tác và vô số sản phẩm Việt được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao hình ảnh thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Lễ bế mạc này là dịp tổng kết những kết quả ấn tượng, tri ân các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương đã đồng hành cùng hội chợ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái thông qua Chương trình “Mùa Thu hy vọng-Chia sẻ yêu thương hướng về miền trung và miền núi phía bắc” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngay từ lễ khai mạc hội chợ.

ndo_br_a1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Bộ Công thương, Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng. Những con số này cho thấy hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

ndo_br_a2-7672.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ bế mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu (EU); ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại-đầu tư-đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình lễ bế mạc, Ban tổ chức đã vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp có gian hàng tiêu biểu, đồng thời tri ân và tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và miền núi phía bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đặc biệt, Ban tổ chức đã quyết định dừng bắn pháo hoa và chuyển toàn bộ kinh phí tổ chức hoạt động này để ủng hộ đồng bào miền trung.

Sau lễ bế mạc, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 4/11.

Phát biểu ý kiến tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Sau 10 ngày diễn ra sôi động, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam, hôm nay, chúng ta rất vui mừng, phấn khởi, long trọng tổ chức Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 - sự kiện đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại-đầu tư-văn hóa quốc gia, mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

ndo_br_a7.jpg
Vinh danh không gian trưng bày tiêu biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đúng với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 là diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại, “sàn giao dịch thực chất”, nơi khẳng định con người chính là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Hội chợ đã thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan; hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt Nam với quốc tế được ký kết, với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng. Doanh thu trực tiếp tại Hội chợ và qua kênh trực tuyến tăng 40-45% so mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người lao động.

Điều này đã khẳng định hội chợ là một kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa - một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất và xuất nhập khẩu, một phương thức tích cực làm mới các “động lực tăng trưởng truyền thống”, một cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số.

ndo_br_a3-4443.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, giá trị cốt lõi của hội chợ là: “Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người”.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi: “Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người”. Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại “hòa quyện” cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.

Với 5 phân khu, hơn 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, Hội chợ chính là một hành trình trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam đối với đông đảo du khách tham quan.

Mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa phương và con người Việt Nam, nơi không chỉ tỏa sáng những sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh, hiện đại, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, sản vật vùng miền đặc sắc, mà còn là không gian trải nghiệm mua sắm, giải trí đầy thú vị và ưu đãi, cùng các lễ hội văn hóa, ẩm thực độc đáo. Nhiều sản phẩm, thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước “phủ sóng” thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một “điểm đến” an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo và hướng đến tương lai.

Đây là thành công đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần “Đảng lãnh đạo-Nhà nước kiến tạo-doanh nghiệp tiên phong-công tư đồng hành-nhân dân đồng tình-quốc tế ủng hộ” - nguồn sức mạnh to lớn giúp Việt Nam tự tin vươn lên, hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

ndo_br_a5-6354.jpg
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại lễ bế mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và các tổ chức, bạn bè quốc tế - những người đã chung tay làm nên thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 - một lễ hội kinh tế-văn hóa giàu bản sắc, nơi kết nối Việt Nam với thế giới trên tinh thần hợp tác và phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, tại buổi lễ khai mạc, Thủ tướng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua chương trình “Mùa Thu hy vọng-Chia sẻ yêu thương”. Với tinh thần “phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội”, đến nay, qua các hoạt động quyên góp, ủng hộ, Ban tổ chức đã công bố tiếp nhận được khoảng 316 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào đang bị bão lũ ở miền trung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia của cả cộng đồng với bà con vùng bão lũ. Tinh thần nhân ái này chính là biểu hiện cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của dân tộc ta, là nền tảng và là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa và tiến vững chắc hơn trên con đường phát triển.

Những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền trung nước ta đã phải gồng mình, chống chọi lại với thiên tai, bão lũ, gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản; sắp tới lại tiếp tục phải đối phó với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài Biển Đông. Với truyền thống “tương thân, tương ái”, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" và tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận lợi ở đâu thì giúp đỡ ở đó”, tại buổi lễ hôm nay, Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát, tiếp thêm một động lực để người dân vùng thiên tai, bão lũ kiên cường, vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng khẳng định, Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng đề nghị:

Trên cơ sở kết quả của hội chợ lần này, Bộ Công thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất-năm 2026.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội, cam kết, thỏa thuận được hình thành tại hội chợ; chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh khẳng định giá trị của thương hiệu Việt Nam, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

ndo_br_b1-5519-9167.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận sự ủng hộ của các bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, mưa lũ ở miền trung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đối tác, tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển xanh, phát triển số và phát triển bền vững; cùng nhau mở rộng không gian hợp tác, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung trên toàn thế giới.

ndo_br_b3-2216-6268.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao tượng trưng số tiền 10 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, mưa lũ miền trung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tất cả chúng ta chung sức đồng lòng, cùng nhau kết nối yêu thương với yêu thương, kết nối con người với con người, kết nối giữa con người với kinh tế, xã hội, văn hóa để rồi tất cả chúng ta được hưởng thụ từ sự kết nối tuyệt vời này một cách ấm áp, nhân văn, thấm đậm tình người và hiệu quả, thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

ndo_br_c1-4895.jpg
Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trao ủng hộ đồng bào bị thiên tai, mưa lũ khu vực miền trung. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh: " Với những thành công hôm nay, chúng ta tin tưởng rằng, những kết nối hợp tác, những ý tưởng sáng tạo và những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, mở rộng, trở thành nguồn lực mới cho sự tăng trưởng và hội nhập của đất nước. Thành công của hội chợ hôm nay không chỉ ghi dấu một sự kiện kinh tế-văn hóa và chia sẻ, mà chính là tiền đề mở ra một hành trình mới - hành trình kết nối, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Với tinh thần mới, niềm tin mới, khát vọng mới trong một mùa Xuân mới, hẹn gặp lại quý vị tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ I năm 2026!".

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.

Một đại siêu thị tại khu vực Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào cuộc đua về trải nghiệm

Nửa đầu năm 2026, nhu cầu thuê diện tích bán lẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tích cực, tỷ lệ lấp đầy cải thiện. Về dài hạn, tương tự các quốc gia đã phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, trải nghiệm của khách hàng đang trở thành yếu tố quan trọng định hình sức hút của trung tâm thương mại tại thị trường Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: LÊ CHI)

Kết nối chính sách, công nghệ và tài chính để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao và các tiêu chí xanh của thị trường quốc tế ngày càng gia tăng, các chuyên gia nhận định, việc kết nối và triển khai đồng bộ các chính sách, công nghệ và giải pháp hỗ trợ tài chính sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 4 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ phải qua). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau từ tiềm năng đến cực tăng trưởng mới

Sáng 28/8, trong không khí cả nước phấn khởi hướng tới Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau - Cực tăng trưởng mới”.

Ga Cát Linh tuyến đường sắt trên cao. (Ảnh: XUÂN HƯỞNG)

Hà Nội miễn phí vé tại 2 tuyến đường sắt trên cao dịp nghỉ lễ 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai miễn 100% giá vé lượt cho nhân dân và du khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm trực tuyến theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc. (Ảnh: PV)

Triển khai phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư

Ngày 28/8, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm trực tuyến theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc. Hệ thống yêu cầu cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch và làm cơ sở đánh giá tiến độ (KPI) nhằm xử lý dứt điểm tài sản công tồn đọng trước năm 2026.

Thi công tường vây, nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch bằng công nghệ TBM, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ mới thi công hạ tầng giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thi công các dự án trọng điểm như đường vành đai, cao tốc, metro, đồng thời nâng cấp hệ thống hạ tầng xuống cấp. Việc ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp tối ưu chi phí xã hội và giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống người dân tại một đô thị đông dân.

Thi công san tải và luân chuyển trạm biến áp, tối ưu hóa năng lực vận hành của lưới điện trước cao điểm lễ.

Lào Cai: Bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Quốc khánh 2/9, Công ty Điện lực Lào Cai đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm điện, tổ chức trực vận hành, trực xử lý sự cố 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó và xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Cảng Đà Nẵng hướng tới cảng xanh-cảng thông minh-trung tâm Logistics hàng đầu khu vực. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cảng Đà Nẵng - Viết tiếp bản hùng ca 125 năm bằng đổi mới, sáng tạo và đột phá

Bài học xuyên suốt tạo nên thành công của Cảng Đà Nẵng chính là sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng. Công tác xây dựng Đảng không ngừng được đổi mới; gắn chặt vai trò hạt nhân lãnh đạo với nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh; phát huy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp sâu rộng.

Sản phẩm thịt các loại của VISSAN đã được cấp Tick xanh trách nhiệm vào hệ thống SATRA. (Ảnh: SATRA)

SATRA: Xây dựng chuẩn "Tick xanh trách nhiệm" từ sự chủ động và trách nhiệm xã hội

Một suất ăn chỉ thật sự an toàn khi từng nguyên liệu đều minh bạch nguồn gốc và có chủ thể chịu trách nhiệm tận cùng. Bằng việc đưa chuẩn "Tick xanh" vào chuỗi cung ứng, các hệ thống bán lẻ đang tạo ra "lá chắn" vững chắc, kiểm soát rủi ro thực phẩm cho hàng loạt bếp ăn trường học, bệnh viện và khu công nghiệp.