Nhiều mô hình thiết thực của thanh niên Đồng Tháp

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 tại Đồng Tháp có nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực như: “Chợ 4.0”, “Căng-tin không tiền mặt”, “Phúc lợi xanh”, “Máy tính trao tay”, “Hành trình Hoa phượng đỏ - Dấu chân nhỏ đến từng ngõ, từng nhà”.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ và trao giấy xác nhận mức độ khuyết tật tại nhà ở phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ và trao giấy xác nhận mức độ khuyết tật tại nhà ở phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Các mô hình này đã trở thành điểm sáng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng của đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp.

Nhiều tiện ích cho nhân dân, học sinh

Khi đến chợ Mỹ Ngãi, phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) trong những ngày Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 diễn ra, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện hướng dẫn tiểu thương và khách hàng sử dụng điện thoại quét mã QR để thanh toán. Không còn cảnh trả, nhận tiền mặt quen thuộc mà thay vào đó là mọi giao dịch đều diễn ra nhanh chóng trên điện thoại.

Đây là một phần của mô hình “Chợ 4.0” - một sáng kiến trong phong trào “Bình dân học vụ số” do Tỉnh đoàn Đồng Tháp triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương.

Mục tiêu là giúp tiểu thương, hộ kinh doanh và người dân tiếp cận phương thức thanh toán không tiền mặt; đồng thời tạo điều kiện để các dịch vụ công, thương mại điện tử đến gần hơn với cộng đồng, nhất là ở vùng nông thôn, biên giới.

ndo_br_doan-vien-thanh-nien-tinh-nguyen-huong-dan-tieu-thuong-va-khach-hang-su-dung-dien-thoai-quet-ma-qr-de-thanh-toan-5113.jpg
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện ở Đồng Tháp hướng dẫn tiểu thương và khách hàng sử dụng điện thoại quét mã QR để thanh toán.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho biết, trong các ngày cao điểm “Bình dân học vụ số”, tỉnh Đồng Tháp có hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tại 155 đội hình ra quân, hỗ trợ trên 24.000 lượt người dân tiếp cận công nghệ số. Không chỉ cài đặt ứng dụng thanh toán, các tình nguyện viên còn hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID, truy cập dịch vụ công trực tuyến và tham gia các sàn thương mại điện tử.

Nếu “Chợ 4.0” tạo nên sự thay đổi ở khu dân cư, mô hình “Căng-tin không tiền mặt” lại góp phần thay đổi thói quen trong trường học. Mô hình được triển khai tại một số trường trung học phổ thông và cao đẳng, đại học trong tỉnh Đồng Tháp, với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, học sinh chỉ cần quét mã để mua đồ ăn, thức uống.

Cách làm này giúp hạn chế sử dụng tiền mặt, rèn luyện cho học sinh kỹ năng quản lý chi tiêu; đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để thế hệ trẻ tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại.

Tiếp tục duy trì và nhân rộng

Không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, nhất là người cao tuổi, người neo đơn ở vùng sâu, vùng xa. Hiểu rõ điều đó, Xã đoàn Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) đã triển khai mô hình “Phúc lợi xanh”, tập trung hỗ trợ người cao tuổi hoàn tất thủ tục để hưởng chính sách hưu trí xã hội.

Đội hình gồm 16 đoàn viên trực tiếp đến các ấp Bình Hiệp A, Bình Hiệp B hướng dẫn kê khai, tư vấn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho cơ quan chức năng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 120 bộ hồ sơ đã được hoàn tất, giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại và giảm bớt khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Ngoài ra, mô hình còn kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng cây xanh quanh khu dân cư, đúng với ý nghĩa “Phúc lợi xanh”.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 vừa qua, nhiều thí sinh tại Đồng Tháp nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ mô hình “Máy tính trao tay”. Chỉ trong vài phút trước giờ thi, các tình nguyện viên có thể cung cấp máy tính cầm tay đúng chuẩn quy định cho thí sinh nếu máy tính bị hư hoặc quên mang theo.

Cách làm của mô hình rất chủ động: Trước kỳ thi, các đội hình liên hệ với giáo viên, lập danh sách dự phòng, vận động máy tính từ học sinh, phụ huynh, cựu học sinh; bố trí tình nguyện viên trực tại điểm thi để giao, nhận máy nhanh chóng.

Sau khi thi xong, máy được thu lại, vệ sinh và bàn giao về đội hình để tiếp tục hỗ trợ. Mô hình không chỉ giải quyết tình huống khẩn cấp, mà còn gửi đi thông điệp về sự sẻ chia và tinh thần đồng hành của tuổi trẻ đối với các sĩ tử.

ndo_br_doan-vien-thanh-nien-tinh-nguyen-huong-dan-nguoi-dan-tich-hop-the-bao-hiem-y-te-len-vneid-truy-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-4167-5977.jpg
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện ở Đồng Tháp hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID, truy cập dịch vụ công trực tuyến.

Ở xã Tân Khánh Trung, hoạt động hè của học sinh được gắn với phục vụ cộng đồng qua mô hình “Hành trình Hoa phượng đỏ - Dấu chân nhỏ đến từng ngõ, từng nhà”. Đội hình gồm 18 đoàn viên, thanh niên và học sinh, trực tiếp hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi, người bệnh, hộ nghèo. Từ đầu chiến dịch đến nay, đội hình đã trả kết quả cho 89 hồ sơ hành chính. Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiếp cận công việc hành chính-xã hội, vừa rèn kỹ năng giao tiếp, vừa hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân.

Điểm chung của các mô hình trên là sự chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân, lựa chọn cách làm phù hợp với từng địa phương và lực lượng tham gia.

Nhìn chung, các mô hình ít tốn kém về nguồn lực, nhưng đều mang lại hiệu quả rõ nét. “Chợ 4.0” và “Căng-tin không tiền mặt” đã thúc đẩy thói quen thanh toán hiện đại, góp phần chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày. “Phúc lợi xanh” đưa chính sách đến tận người dân, bảo đảm quyền lợi cho nhóm yếu thế. “Máy tính trao tay” đồng hành cùng thí sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. “Hành trình Hoa phượng đỏ - Dấu chân nhỏ đến từng ngõ, từng nhà” gắn hoạt động hè của học sinh với phục vụ cộng đồng, rèn kỹ năng sống…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đồng Tháp Lê Hoàng Quyết cho biết, các mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng quy mô trong thời gian tới; đồng thời khuyến khích các địa phương sáng tạo mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhìn vào những mô hình tình nguyện độc đáo của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, có thể thấy, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Đồng Tháp đã vượt ra khỏi khuôn khổ những ngày ra quân rầm rộ, mà đó là những hoạt động bền bỉ trong từng công việc cụ thể. Đó là cách mà đoàn viên, thanh niên gắn kết cộng đồng, lan tỏa yêu thương và khẳng định vai trò của mình trong giai đoạn mới - giai đoạn mà mỗi hành động nhỏ đều có thể mang lại thay đổi lớn cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.