Bứt phá chuyển đổi số, nâng tầm phục vụ nhân dân

Tính đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thu nhận hơn 2,75 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó có gần 2,53 triệu tài khoản đã được kích hoạt; tiếp nhận khoảng 600 nghìn hồ sơ trực tuyến, chiếm gần 90% tổng số hồ sơ.

Công an xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID.
Công an xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID.

Đó là một trong những minh chứng sinh động cho tinh thần gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt trong triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong lực lượng Công an Đồng Tháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Giải quyết hồ sơ nhanh, gọn

Hình ảnh người dân chờ đợi, trên tay cầm bìa đựng các loại giấy tờ làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã giảm dần.

Thay vào đó, với chiếc điện thoại thông minh, chỉ vài thao tác nhanh gọn, cùng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Công an, người dân có thể đã có trên tay hồ sơ đã hoàn tất thủ tục, ra về.

Vừa làm xong thủ tục định danh điện tử tại Công an xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, anh Nguyễn Hoàng Thịnh, người dân ấp 3 của xã phấn khởi chia sẻ: “Không như hồi trước, giờ được anh em Công an hỗ trợ nên làm rất nhanh chóng và tiện lợi”.

Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng công an, chỉ trong vài phút, bà Nguyễn Thị Lệ, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp đã tích hợp xong các loại giấy tờ vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Bà Lệ vui mừng chia sẻ: “Thông qua ứng dụng này, tôi có thể xuất trình giấy tờ bất kỳ lúc nào. Đặc biệt khi đi khám, chữa bệnh đột xuất chỉ cần mở điện thoại ra là đã có đầy đủ các loại giấy tờ; không còn cảnh tay xách, nách mang giấy tờ như ngày xưa”.

ndo_br_cong-an-xa-thuc-hien-thu-tuc-doi-the-dang-vien-tren-nen-tang-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-anh-long-giang-8062.jpg
Công an xã thực hiện thủ tục đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh: LONG GIANG)

Trung tá Đào Minh Tuấn, Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú cấp căn cước, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Hiện nay, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh, người dân đã bắt đầu quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính. Trong đó, các thủ tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của lực lượng Công an như: Cấp đổi căn cước, đăng ký thường trú, tạm trú, cấp lý lịch tư pháp và hiện nay là hoạt động cấp đổi thẻ đảng viên”

Việc phân cấp 51 thủ tục hành chính xuống cấp xã đã góp phần đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, nhất là vùng xa, được người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bứt phá chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm 2025, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và duy trì chế độ hội họp định kỳ để đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành chuyển đổi số toàn diện.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chuyển đổi các mặt công tác của Công an từ truyền thống sang môi trường điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung và triển khai thực hiện hiệu quả các “mô hình điểm” Đề án 06 để người dân thụ hưởng những tiện ích của thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử VNeID.

ndo_br_kiem-tra-he-thong-mang-may-tinh-trung-tam-cong-an-tinh-anh-trong-tin-9294.png
Kiểm tra hệ thống mạng máy tính trung tâm Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh đã đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại với 39 thiết bị lưu trữ, mở rộng kết nối mạng BCANet đến Công an cấp xã. 100% Công an cấp xã được trang bị hệ thống họp trực tuyến, góp phần hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành, bảo đảm thông tin xuyên suốt đến từng cơ sở; tiếp tục mở rộng kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống GPS.

Hiện, tỉnh Đồng Tháp đã trang bị 800 camera giám sát chuyên dụng phục vụ các mặt công tác Công an. Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát mà còn mở rộng phạm vi giám sát an ninh trật tự ra toàn địa bàn; quan trọng hơn là góp phần thay đổi ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, giảm nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.”

Nâng tầm phục vụ nhân dân

Với vai trò Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu, phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai hiệu quả 39 mô hình điểm của Đề án 06. Các mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Nổi bật là mô hình: Cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, khám chữa bệnh bằng căn cước, sát hạch lái xe bằng thiết bị giám sát điện tử…

Tính đến ngày 15/8/2025, tỉnh Đồng Tháp đã thu nhận được hơn 2,75 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó có hơn 2,53 triệu tài khoản đã được kích hoạt; phối hợp các đơn vị có liên quan thu nhận mẫu ADN của 161 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần vào hành trình xác định danh tính, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Gần đây nhất, thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc triển khai đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bố trí 2 Tổ thu nhận thông tin thẻ đảng viên tại trụ sở cơ quan và Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp, đồng thời bố trí các tổ tại 102 đơn vị Công an các xã, phường (thực hiện từ 7 đến 21 giờ hằng ngày), tạo điều kiện tối đa cho đảng viên được thu nhận thông tin.

Tính đến ngày 14/8/2025, địa phương đã có khoảng 100.000/115.413 đảng viên được thu nhận hồ sơ cấp thẻ Đảng viên.

Song song đó, việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ hiệu quả 5 nhóm tiện ích, thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp, như: 100% ngân hàng áp dụng quét mã QR trên căn cước công dân để xác thực khách hàng, 99,18% trường học triển khai thu học phí không dùng tiền mặt, chi trả bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ngân hàng gần 100%; liên thông dữ liệu với các sở, ngành trong khám sức khỏe, khai sinh, khai tử, nộp thuế, đất đai… tạo thuận tiện tối đa cho người dân.

Với nền tảng hạ tầng công nghệ được đầu tư ngày càng hoàn thiện, hiện đại, cùng sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; sự năng động, sáng tạo, đột phá của từng cán bộ, chiến sĩ, công tác phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.