Tuyên Quang:

Đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững ở huyện Sơn Dương

Huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đặc biệt chú trọng tạo việc làm, đào tạo nghề, tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giảm nghèo, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Lớp đào tạo nghề may cho người lao động tại huyện Sơn Dương.
Lớp đào tạo nghề may cho người lao động tại huyện Sơn Dương.

Xác định đào tạo nghề là một trong những giải pháp trọng tâm của huyện để giảm nghèo bền vững, huyện Sơn Dương đã đưa công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm vào chương trình hành động trọng tâm.

Với tinh thần này, công tác đào tạo nghề được đẩy mạnh, không chỉ giúp nâng cao tay nghề cho người lao động mà còn tạo điều kiện cho họ tự tin tham gia thị trường lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương được tư vấn giới thiệu việc làm.

Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương được tư vấn giới thiệu việc làm.

Anh Lại Văn Hùng, thôn Hoàng Tân, xã Ninh Lai sau khi tham gia Ngày hội việc làm do địa phương tổ chức, đã được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Giày da Phúc Sinh, Cụm công nghiệp xã Phúc Ứng. Công việc này mang lại cho anh thu nhập ổn định hơn 6 triệu đồng/tháng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Anh chia sẻ: “Cụm công nghiệp Phúc Ứng mở ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Có thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình đỡ vất vả, tôi có điều kiện cho con cái đi học đầy đủ”.

Năm 2024, huyện mở hơn 18 lớp đào tạo nghề, tổ chức hơn 5 phiên giao dịch việc làm, giúp tạo việc làm mới cho hơn 5.367 lao động, vượt 112,9% kế hoạch đề ra. Các chính sách hỗ trợ dịch vụ xã hội cơ bản như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, và vay vốn sản xuất đã tạo nền tảng kinh tế vững chắc cho các hộ nghèo.

Anh Lý Văn Thể, một nông dân ở thôn Khe Thuyền 3, xã Văn Phú, đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ cây giống, vật nuôi, và kiến thức kỹ thuật trong trồng rừng, nuôi dê. Hiện nay, mô hình kinh tế của anh đã phát triển ổn định, không chỉ bảo đảm thu nhập cho gia đình mà còn tạo động lực để nhiều hộ trong thôn học tập, áp dụng.

Tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh tại các xã Đại Phú và Thiện Kế.

Tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh tại các xã Đại Phú và Thiện Kế.

Dự án phát triển sản xuất chăn nuôi dê sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Sơn Dương mới đây được triển khai thực hiện tại địa bàn các xã: Đại Phú, Hợp Hòa, Đồng Quý, Đông Lợi, với số lượng hỗ trợ 10 con dê/hộ. Hàng trăm hộ dân đã được thụ hưởng, dự án thành công sẽ là nền tảng để phát triển kinh tế, giúp người dân có cuộc sống no ấm hơn.

“Được Nhà nước hỗ trợ dê để chăn nuôi phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ chăm sóc đàn dê khỏe mạnh, sinh sản tốt, coi đây là nguồn thu chủ lực để từng bước nâng cao đời sống” - ông Trần Văn Cường, thôn nhà xe, xã Đông Lợi chia sẻ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, tỷ lệ hộ nghèo tại Sơn Dương đã giảm đáng kể. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều cuối năm giảm còn 7,01%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch giao là 8,35%).

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, công tác đào tạo nghề tại Sơn Dương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở địa phương chưa được sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị. Điều này khiến việc đào tạo nghề chuyên sâu và cung cấp lao động kỹ thuật cao còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai đào tạo nghề chưa thực sự đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả của các chương trình đào tạo, khiến người lao động gặp khó khăn trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp.

Gia đình bà Ninh Thị Va, dân tộc Sán Chay, thôn Đồng Min xã Bình Yên, huyện Sơn Dương được hỗ trợ vay vốn để mua trâu nuôi sinh sản.

Gia đình bà Ninh Thị Va, dân tộc Sán Chay, thôn Đồng Min xã Bình Yên, huyện Sơn Dương được hỗ trợ vay vốn để mua trâu nuôi sinh sản.

Trong thời gian tới, huyện Sơn Dương sẽ triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn như các cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề. Chất lượng và hiệu quả đào tạo được đặt lên hàng đầu, với sự tham gia của toàn hệ thống chính trị.

Huyện đang phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh để tranh thủ nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Việc nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị hiện đại sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc giảng dạy và thực hành của học viên. Tập trung xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm đào tạo nghề và doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo sẽ được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, giúp người lao động sau khi đào tạo có thể làm việc ngay mà không cần qua đào tạo bổ sung.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của đào tạo nghề, giúp người dân nhận thức rõ hơn về giá trị của việc học nghề. Đồng thời, huyện còn có các chương trình hỗ trợ học phí, cấp chứng chỉ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động.

Đồng chí Giang Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đánh giá, quá trình triển khai tại huyện gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của các cấp chính quyền nhằm thu hẹp khoảng cách về đời sống kinh tế-xã hội giữa đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng kinh tế phát triển, huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đồng bộ, tạo điều kiện để nhân dân ở các xã khó khăn có thêm động lực phấn đấu vươn lên. Đặc biệt là về tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; hàng nghìn hộ dân đã thoát nghèo nhờ những chính sách thiết thực từ Chương trình này.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.