Năm 2025, Công an Tuyên Quang phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Chiều 30/12, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công an tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thời gian qua.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Bằng khen cho Đảng bộ Công an tỉnh.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Bằng khen cho Đảng bộ Công an tỉnh.

Năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang đã kéo giảm gần 6,6 % tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023; tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ án về trật tự xã hội đạt 94,2%; riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra, khám phá đạt gần 98%; Phát hiện, triệt phá 82 vụ/192 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường; phát hiện, triệt phá 68 vụ/145 đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao...

Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được Bộ Công an xếp loại Xuất sắc về công tác cải cách hành chính, đứng thứ 3/63 Công an các địa phương và là năm thứ bảy liên tiếp được xếp loại xuất sắc; được Bộ trưởng Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2024.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Công an Tuyên Quang cần nắm, đánh giá sát tình hình, tham mưu chiến lược, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự từ sớm, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; tập trung tối đa nguồn lực, lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, trước mắt là thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; tập trung đấu tranh phòng, chống, kiềm chế, kéo giảm bền vững tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm công nghệ cao; tạo chuyển biến tích cực, thực chất công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tập trung cao độ các giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tăng cường cán bộ cho Công an cấp cơ sở.

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Với phương châm “Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; quyết tâm xây dựng Công an Tuyên Quang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, năm 2025, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung, tăng cường đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tập trung lực lượng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước và năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí đề nghị, lực lượng Công an toàn tỉnh cần chú trọng, quan tâm, làm tốt công tác rà soát, tổng kết, đánh giá, dự báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là những vấn đề có thể phát sinh phức tạp. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trọng tâm tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả với những hoạt động, luận điệu tuyên truyền sai trái các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kích động gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, trong nhân dân, nhất là trên không gian mạng...; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của địa phương diễn ra trong năm 2025.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh.

Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,... giữ vững hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an Tuyên Quang trong lòng nhân dân.

Nhân dịp này, 1 tập thể vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 12 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024; 22 tập thể, 29 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".