Muôn nẻo đường xuân

Mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên những nẻo đường xuân, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đang hòa mình, trải nghiệm những không gian văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc, giữa khung cảnh thiên nhiên tưng bừng khoe sắc.
Du khách cầu bình an trên đỉnh Am Tiên, khu di tích Đền Nưa-Am Tiên (Thanh Hóa). Ảnh: VĂN HỌC
Du khách cầu bình an trên đỉnh Am Tiên, khu di tích Đền Nưa-Am Tiên (Thanh Hóa). Ảnh: VĂN HỌC

Huyền ảo và hùng vĩ

Hàng vạn du khách đã tìm về khu di tích Đền Nưa - Am Tiên, thuộc thị trấn Nưa (Triệu Sơn-Thanh Hóa), vừa là dịp bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Bà Triệu, vừa trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên đặc sắc, khoáng đạt. Gần đến “vùng lõi” khu di tích, màn sương trắng bao quanh bạt ngàn cổ thụ như lộc vừng, đa, bồ đề… càng tạo cho không gian nơi đây trở nên huyền ảo.

Theo Ban Quản lý di tích, từ xa xưa, người dân đã tin rằng núi Nưa là nơi giao hòa giữa trời và đất, tạo nên một nguồn năng lượng đặc biệt, hun đúc nên những người anh hùng, tiêu biểu nhất là Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa chống quân Ngô. Theo truyền thuyết, trong dãy núi Nưa, đỉnh Am Tiên không chỉ là nơi luyện kiếm, mài gươm của nghĩa quân Bà Triệu mà còn là một trong ba huyệt đạo lớn của quốc gia. Hằng năm, vào ngày mồng Chín tháng Giêng, ngày “mở cửa trời” tại đỉnh Am Tiên, sẽ có hàng nghìn người dân và du khách tập trung về đây để tham dự nghi lễ.

Chị Vũ Thị Thơ, du khách đến từ thành phố Thanh Hóa, chia sẻ: “Từ lâu, chúng tôi được biết về sự linh thiêng và những giá trị lịch sử của di tích Đền Nưa - Am Tiên. Di tích có địa thế đẹp, phù hợp với những ai tìm kiếm sự bình yên, thanh thản, thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, cầu mong những điều tốt lành cho bản thân, gia đình”.

Tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.500 di tích lịch sử, khu, điểm du lịch trải dài qua các cung đường từ đồng bằng đến miền núi. Đó là vùng di sản mà du khách thập phương có thể lựa chọn tổ chức những chuyến tham quan phù hợp. Trong đó phải kể đến các địa danh: suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy), khu di tích Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân)... Du khách có thể đắm mình trong một số lễ hội truyền thống như: lễ hội đền Tướng quân Đỗ Bí (huyện Nông Cống), lễ hội Phủ Na (huyện Như Thanh), lễ hội đền Cửa Đạt (huyện Thường Xuân)...

Tiếp giáp xứ Thanh, tỉnh Ninh Bình - nơi sở hữu nhiều danh thắng, di tích đẹp, nổi tiếng như Tràng An, chùa Bái Đính, Thung Nham, Tam Cốc-Bích Động... cũng là điểm đến thu hút rất đông du khách trong dịp Tết Nguyên đán và tháng Giêng. Đặc biệt, thắng cảnh Hang Múa luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới trẻ. Hang Múa nằm dưới chân núi Ngọa Long, thuộc thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư. Từ đỉnh Ngọa Long dõi mắt ra xa có thể thấy toàn cảnh Tam Cốc đẹp tựa bức tranh thủy mặc. Thi thoảng có đàn cò trắng bay liệng, làm duyên cho non nước mây trời. Trong những ngày đầu xuân, rất nhiều người tìm đến đây để trải nghiệm cảm giác đi trên gần 500 bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi Ngọa Long. Anh Nguyễn Đức Anh, du khách từ Hà Nội tâm sự: “Hang Múa và các danh thắng ở Ninh Bình đã cho chúng em những trải nghiệm thú vị”.

Rộn ràng mùa hội

Thủ đô Hà Nội - nơi sở hữu hàng nghìn lễ hội văn hóa-tín ngưỡng dân gian độc đáo và hấp dẫn - cũng rộn ràng đón khách du xuân. Có thể kể đến lễ hội chùa Hương, lễ hội Gióng đền Sóc, lễ hội chùa Bằng, lễ hội đền Hai Bà Trưng, hội Gò Đống Đa... Các ban quản lý lễ hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025, với phương châm an toàn, tiết kiệm, nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Lễ hội chùa Hương năm 2025 có chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt”. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, diễn ra từ ngày 3/2 đến hết ngày 1/5/2025. Phát biểu tại lễ khai hội, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, điểm nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc địa phương tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, với mục tiêu khẳng định chùa Hương là điểm đến du lịch, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ban tổ chức phát hành vé điện tử tham quan thắng cảnh tích hợp vé thuyền đò, tạo sự tiện lợi và minh bạch trong dịch vụ.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng cho biết, gần bốn nghìn thuyền đò của Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Hương Sơn đã được sửa chữa, trang bị đầy đủ áo phao, ô che nắng, che mưa, ghế ngồi, nước uống miễn phí... để phục vụ khách. Mỗi xã viên lái đò có một mã QR để Hợp tác xã quản lý, mỗi thuyền đò có mã QR tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách.

Một điểm mới nổi bật của lễ hội chùa Hương năm 2025 là tuyến cáp treo kết nối giữa khu vực chùa Hương (Hà Nội) và chùa Tiên (tỉnh Hòa Bình) đã khánh thành, đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, du khách hành hương giữa hai vùng di tích.

Ở Hà Nội, lễ hội kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trong ba ngày, từ ngày 2 đến 4/2/2025 (tức từ ngày mồng 5-7 tháng Giêng, năm Ất Tỵ). Khác với mọi năm lễ khai hội thường diễn ra vào buổi sáng mồng 5 tháng Giêng, năm nay lễ khai hội được tổ chức vào buổi tối mồng 5 tháng Giêng tại Công viên văn hóa Đống Đa. Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong lễ khai hội được làm theo hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại, giúp nhân dân và du khách có thêm trải nghiệm mới.

Một vùng văn hóa đặc sắc khác: Bắc Ninh và Bắc Giang là hai tỉnh giữ gìn và phát huy được nhiều lễ hội, nơi có những ngôi cổ tự linh thiêng cùng những nét kiến trúc cổ kính độc đáo. Rất nhiều người, cứ xuân về lại háo hức trảy hội miền quan họ để được hòa mình với không gian đậm chất văn hóa với nhiều lễ hội đặc sắc. Tham gia vào mỗi hành trình, chúng ta, ai cũng mong được nhận về niềm vui, nối dài xuân thêm mãi và tiếp thêm nguồn năng lượng mới để bước vào một năm làm việc hiệu quả, an lành.

Có thể bạn quan tâm