Mùi hương tổng hợp, thận trọng và có điểm dừng

Đợt mưa phùn kéo dài khiến nhà cửa ẩm mốc, quần áo phơi thiếu nắng nhiều ngày nên có mùi khó chịu.
0:00 / 0:00
0:00

Nhiều bà nội trợ lên mạng tìm mua những sản phẩm giúp không gian nhà mình thơm tho sạch sẽ. Nào là nước giặt, nước xả vải, nào nước lau nhà, tinh dầu thơm, sáp thơm dùng cả trong phòng ngủ, nhà vệ sinh… Với tiêu chí là các sản phẩm phải mang mùi thơm, các bà các chị dễ dàng tìm được chúng, lại đang lúc nhãn hàng đang có “chương trình sale” nên có những người mua được với giá khá hời. Khi sử dụng, chúng rất thơm và lưu hương lâu đúng như người bán quảng cáo. Lắm người còn cảm thấy tiếc vì bây giờ mới biết đến những sản phẩm này để mua dùng.

Sau mấy ngày sử dụng, các sản phẩm đó khiến cho những ngôi nhà trở nên thơm mát, ai mới bước vào cũng cảm thấy dễ chịu. Tuy vậy, vì suốt ngày đêm ngửi mùi thơm nên có những gia đình, người trong nhà cảm thấy hơi nhức đầu và mệt mỏi. Thậm chí có những em nhỏ còn bị chảy nước mũi và các đức ông chồng thì bị hắt hơi thường xuyên. Nghĩ đến có thể nguyên nhân là do mùi hương khá đậm từ các sản phẩm mới dùng, nhiều bà nội trợ ngưng sử dụng thì các triệu chứng kể trên giảm đi rõ rệt. Tìm hiểu, các bà các cô mới biết, các sản phẩm như thế này dùng hương liệu tổng hợp để tạo mùi thơm. Thêm vào đó, chúng là những sản phẩm rẻ tiền bán trôi nổi trên thị trường, không phải của những thương hiệu lớn sản xuất nên độ an toàn cũng chưa được kiểm chứng.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, các sản phẩm mang mùi hương nhân tạo có nguồn gốc từ dầu mỏ, chúng bao gồm rất nhiều dẫn chất có khả năng gây dị ứng, hen suyễn. Nếu lạm dụng hoặc sử dụng lâu dài, việc tiếp xúc với những thứ nhiên liệu hay mùi này thường xuyên, liên tục có thể dẫn tới gây rối loạn nội tiết, rối loạn thần kinh, suy thận, ung thư, thậm chí là sinh con dị dạng... Các kết quả đo đạc cũng cho thấy, khi được sử dụng làm hương liệu cho những sản phẩm dùng trong nhà, chúng có thể gây ô nhiễm không khí ngang bằng thậm chí nghiêm trọng hơn cả khí thải ô-tô. Theo đó, chúng cũng có thể thay đổi đáng kể thành phần hóa học của không khí trong nhà dẫn đến hình thành các hạt nano với nồng độ có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, nhất là phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Lo lắng cho sức khỏe của gia đình mình, nhiều người đã hạn chế sử dụng những sản phẩm mới mua này. Để nhà cửa thơm mát, các bà nội trợ được hướng dẫn cần vệ sinh nhà cửa thường xuyên để tránh nấm mốc, ưu tiên dùng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và xông nhà cửa bằng các loại cây có mùi thơm như sả, bồ kết... Đừng nên lúc nào cũng đặt nặng tiêu chí quần áo chăn màn, nhà cửa lúc nào cũng phải thơm ngát như là… hương liệu nữa. Mong sao mọi người tiêu dùng thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm có mùi hương nhân tạo, tránh lạm dụng vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe. Rõ ràng, ở đây cần sự tỉnh táo, sử dụng có liều lượng của các gia đình, chứ không cơ quan quản lý, tư vấn nào giám sát, can ngăn hay hỗ trợ xuể nếu bà con ta cứ “sính” những thứ mùi thơm nức mũi đó và sử dụng vô tội vạ.