Đà cải tiến văn nghệ chào xuân

Trên đà khởi sắc hoạt động văn hóa nghệ thuật năm 2025, đã thấy những nét mới trong các chương trình, sự kiện nghệ thuật chào xuân Bính Ngọ 2026.

Quy mô hơn, sáng tạo hơn, chất lượng nghệ thuật trong trình diễn, trình bày, trưng bày được chú trọng nâng cao hơn, đó là những điểm đáng ghi nhận, và rất đáng mừng!

Vừa chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV, vừa chào xuân mới, là chương trình nghệ thuật lớn của Hà Nội tại Mỹ Đình. Vừa diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám với ấn tượng mạnh về sáng tạo hình ảnh và ứng dụng công nghệ là hòa nhạc ánh sáng do Báo Nhân Dân phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Cùng với các chương trình biểu diễn sẽ còn thu hút người xem, nhiều cuộc trưng bày mỹ thuật với tranh về đề tài ngựa, đề tài mùa xuân… đang và sẽ diễn ra ở trung tâm Thủ đô. Ngay trong không gian đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội, cũng đã xuất hiện các sân khấu nhỏ để hát, diễn cho người dân xem, như sàn diễn của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Điều quan trọng là các chương trình “to” hay “nhỏ” đó đều hướng tới mục tiêu phục vụ đại chúng rộng rãi, tạo điều kiện cho đông đảo khán giả, du khách được thưởng thức.

Đây cũng là mong ước chung của nhiều người quan sát những năm qua, mỗi dịp chờ xuân, đón Tết. Bởi đã nhiều năm, chúng ta thường “tự bằng lòng” hoặc “phải” đón nhận những món ăn văn nghệ rất quen thuộc về lắp dựng sân khấu, bài trí phông cảnh, cách thức biểu diễn, và chất lượng thiết bị âm thanh, ánh sáng, hiệu quả dàn dựng thì trước kia có thể là khá nhưng qua thời gian đã trở nên hạn chế. Nay trong điều kiện thẩm mỹ chung và chất lượng sinh hoạt văn hóa cùng lên, thì nghệ thuật cho công chúng được đầu tư sâu và “cao cấp” hơn, cho thấy ý thức nghề nghiệp và thái độ trân trọng người xem, trân trọng xã hội của những người làm nghề.

Đáng quý nữa, là không chỉ “giàu” mới được xem nghệ thuật hay nghệ thuật chất lượng cao, mà sự nhân văn đang được khẳng định qua việc mọi người đều có thể tiếp cận, thưởng thức. Các chương trình nghệ thuật đại chúng đó còn cho thấy sự đồng hành hiệu quả của các nhà tài trợ và định hướng đúng của chính quyền địa phương, ngành văn hóa khi lan tỏa văn hóa, nghệ thuật đến tất cả mọi người.

Mong sao khí thế đó, tinh thần đó sẽ được thể hiện qua nhiều hơn nữa các chương trình, hoạt động nghệ thuật đón Tết, chào xuân có “đẳng cấp” hướng tới khán giả, người xem ở các địa bàn từ trung tâm đến ngoại thành; từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng xa, vùng sâu. Và nữa, là nghệ thuật cho mọi người đó lại tiếp tục được tích cực sáng tạo, đổi mới để phục vụ cho hay hơn, tốt hơn, như một xu thế tất yếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cộng đồng.