Làm người cha tốt

Tôi lập gia đình cách đây 5 năm. Vợ chồng tôi nay có cậu con trai lên ba tuổi và cô con gái vừa tròn hai tháng. Yêu con, nhưng do công việc thường xuyên đi công tác xa, nên tôi không có nhiều thời gian ở bên con. Mỗi lần xa vợ con, với tôi khoảng thời gian ấy thật dài.


Vợ tôi, dù hiểu và thông cảm với công việc của chồng, nhưng cũng đã có lần phàn nàn rằng, tôi sử dụng quá nhiều thời gian nhàn rỗi ngoài công việc cho sở thích riêng, mà lơ là việc dạy con. Điều đó khiến tôi rất suy nghĩ, trăn trở không biết phải sống như thế nào để trở thành một ông bố tốt?

Công Đạt (dat...@yahoo.com)

Bạn Công Đạt thân mến!

Tâm sự của bạn khiến chúng tôi nhớ tới lần trò chuyện với một giáo sư. Ông kể, từ nhỏ hằng đêm ngồi bên người mẹ vá áo, người cha cặm cụi soạn giáo án, dù bận việc nhưng họ vẫn luôn miệng trò chuyện cùng con, lắng nghe con trẻ nói, cũng như dạy con nhiều điều, từ việc phải sống biết nhường nhịn, ăn nói nhỏ nhẹ, tác phong nhã nhặn, đến biết giúp đỡ người nghèo khó… Ông cho rằng, sau này dù học lên cao, nhưng những bài học từ cha mẹ thuở nhỏ đã giúp ích rất lớn trong nhân cách của bản thân.

Tương lai của một đứa trẻ sẽ phụ thuộc rất nhiều yếu tố, như: cá tính, trí thông minh, điều kiện sống, học tập, môi trường gia đình… Trong đó, sự giáo dục của gia đình là rất quan trọng, nhất là ở những năm đầu của đời người. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, đó là quãng thời gian mà người ta thường gọi là tuổi “một trăm cái tại sao”. Với trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ, nên rất cần được bậc cha mẹ theo sát dạy dỗ.

Tuy nhiên, trong cuộc sống có thể do còn trẻ mà còn có ông bố bị những thú vui lôi cuốn, hoặc do áp lực kiếm tiền nên không có nhiều thời gian chăm lo giáo dục con. Với những đứa trẻ thiếu vắng sự dạy dỗ của người cha luôn thiệt thòi. Đơn giản, những việc như tập đi, đi xe đạp, tập bơi hay làm toán, đòi hỏi sự kiên quyết đầy nam tính của người cha mà không phải người mẹ nào cũng thay thế được. Nên cũng dễ hiểu có những lúc bạn bị người vợ phàn nàn.

Bởi vậy, bạn cần tránh bị cuốn theo mối bận tâm riêng mà bỏ lỡ những cơ hội được cười vui bên con. Hãy dành những khoảng thời gian thích hợp ngoài công việc để quan tâm con một cách thiết thực, như kèm con học bài, đọc cho con nghe cuốn sách hay, cùng con vui đùa... Trường hợp phải đi công tác xa nhà, bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý để các con nhỏ không bị thiếu hụt sự giáo dục của người cha.

Lối sống của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của con cái. Khi bạn làm một người cha tốt, tận tụy với công việc, chăm lo cho mái ấm gia đình, sống hết lòng vì con thì bạn sẽ trở thành tấm gương quý giá cho các con học hỏi, noi theo.

Chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!