Đoạn đường ngắn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00
Đoạn đường ngắn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Lưu Nguyễn (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội):

Đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài thuộc địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Con đường này tuy không dài nhưng lại tồn tại nhiều bất cập trong suốt mấy năm qua.

Đầu tiên, phải kể đến tình trạng thiếu ánh sáng buổi tối và ban đêm. Dù đã có một số cột đèn trên hè và trên dải phân cách nhưng lại thường xuyên tắt. Có bật thì rất thưa thớt, khiến cho đoạn đường tối tăm, xe cộ và người đi bộ đều khó quan sát, rất dễ xảy ra va chạm.

Tiếp đó, khu vực cuối con đường này, thời gian dài ở trong tình trạng nhếch nhác. Trên dải phân cách thường xuyên có rác vứt bừa bãi. Gần đây, cả một làn đường bị công trường xây dựng trung tâm thương mại tại đây ngăn lại một cách rất vô lý, khiến cho xe cộ lưu thông đều phải đi sang một làn đường.

Càng đáng lo khi gần cuối làn đường đó là một cây xăng, thường xuyên đón xe cộ ra, vào đổ xăng. Nhưng mọi ô-tô, xe máy vào đổ xăng đều buộc phải lưu thông trên cùng một làn. Đã chật chội, nhưng vào buổi tối, làn đường này lại tiếp tục phải chia sẻ diện tích khi có nhiều xe về đỗ, khiến cho việc ra vào đổ xăng càng tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Lâu nay, tình trạng thiếu sáng của đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài vốn đã gây lo lắng. Thực trạng hiện nay đang làm dấy lên những bức xúc về nguy cơ mất an ninh, an toàn, tai nạn giao thông. Mong rằng chính quyền quận, phường và các cơ quan chức năng của địa phương, thành phố sớm giải quyết, không để kéo dài tình trạng trên.