Để vật nuôi gây tai nạn, chủ phải chịu trách nhiệm

Tình trạng gia súc, gia cầm, vật nuôi thả rông, lấn chiếm đường giao thông ở nước ta không hiếm. Chủ của các loại vật nuôi này còn cho chúng lên cả đường cao tốc để chăn thả gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Trong các thành phố, khu đông dân cư, chó, mèo, người bạn của mỗi gia đình, cũng gây ra không ít vụ tai nạn đáng tiếc khi bất ngờ chạy qua đường làm người tham gia giao thông không tránh kịp.

Chó thả rông ra đường rất dễ gây tai nạn giao thông.
Chó thả rông ra đường rất dễ gây tai nạn giao thông.

Hiện tượng trâu, bò, vịt… thả rông lấn chiếm lòng đường không chỉ xuất hiện ở các tuyến đường ngoại ô, nông thôn mà xuất hiện ngay cả trên các tuyến quốc lộ, nơi mật độ xe cơ giới cao, và cả trên đường sắt. Mới đây nhất, ngày 11 và 12-9, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn đường sắt. Các đoàn tàu SE5 và SE7 chạy hướng Bắc - Nam đã đâm trúng chín con trâu đi qua đường sắt, rất may hai đoàn tàu trên và hành khách đều an toàn tính mạng.

Trước đó, sáng 20-5, tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp), hai người lái xe máy đi ngược chiều phanh gấp, ngã lộn nhào và trượt dài trên đường vì một con chó chạy qua đường. Hai nạn nhân trên may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn trường hợp anh Phạm Thanh Giàu (Hậu Giang) thì nghiêm trọng hơn. Đêm 21-5, anh Giàu điều khiển xe máy chở theo anh Trương Minh Thuận, đi từ Hậu Giang về Sóc Trăng. Khi qua địa bàn xã Hồ Đắc Kiện, do tông phải một con chó chạy ngoài quốc lộ khiến xe mất lái, cả hai ngã xuống đường, anh Giàu va chạm với ô tô giường nằm chạy cùng chiều dẫn tới tử vong.

Vật nuôi nói chung, chó, mèo nói riêng khi không có người trông coi, bất ngờ chạy sang đường hoặc ra giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khiến họ không kịp phản ứng, mất lái, ngã xe hoặc đâm vào các phương tiện khác. Việc chăn thả gia súc, gia cầm trên đường giao thông là tập quán của người dân khu vực ngoại ô, vùng nông thôn xưa nay. Tuy nhiên, ngày nay khi đường sá đã được nâng cấp, mật độ phương tiện giao thông tăng nhanh, người dân nên ý thức hơn trong việc nuôi động vật, chăn thả đúng nơi quy định đối với gia súc, gia cầm; chó, mèo cần nuôi nhốt trong nhà, nếu đưa ra đường phải rọ mõm và có dây dắt.

Với những vi phạm của người nuôi, thả gia súc, vật nuôi, pháp luật đã có những chế tài xử phạt nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại không đáng có cho người tham gia giao thông. Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn; không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới. Trường hợp chủ nhân thả gia súc hoặc dẫn dắt súc vật đi trên đường không thực hiện đúng quy định nêu trên mà không may gây tai nạn cho người tham gia giao thông dẫn đến chết người thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "vô ý làm chết người" và phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức của người dân về việc quản lý vật nuôi, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15-9, người nuôi chó thả rông, không tiêm phòng cho chó sẽ bị phạt tới 1,6 triệu đồng cho cả hai mức phạt. Trường hợp chủ vật nuôi để chó thả rông cắn người hoặc cản trở phương tiện giao thông gây tai nạn, chủ nuôi phải chịu mọi chi phí điều trị và các chi phí liên quan. Tuy nhiên, hầu hết nạn nhân đều cho biết họ phải tự trang trải tất cả chi phí điều trị vì không biết thưa kiện ai để đòi bồi thường thiệt hại. Người bị nạn không nắm rõ quy định của pháp luật, hoặc biết cũng khó đòi bồi thường vì trong khi nạn nhân đau đớn thì con chó đã chạy mất, rất khó xác định chủ nuôi.

Loài vật thả rông trên đường rất nguy hiểm cho những phương tiện giao thông và cả tính mạng, sức khỏe của người đi bộ nếu chẳng may bị loài vật tấn công. Do đó, để tránh tình trạng vật nuôi gây tai nạn cho người tham gia giao thông, người chủ cần quản lý tốt vật nuôi, hạn chế thả chúng ra đường; đồng thời người lái xe cũng cần quan sát và giảm tốc độ từ xa khi thấy có động vật trên đường.

Có thể bạn quan tâm