Dạy con bằng đòn roi, có nên?

Tôi có hai con trai, cháu bé sáu tuổi và cháu lớn chín tuổi. Các cháu rất nghịch ngợm và mẹ nói ít khi nghe lời ngay. Ngày nghỉ ở nhà với hai con tôi mệt lử vì nhắc nhở hết chuyện nọ tới chuyện kia như đi dép vào nhà, ném quần áo, sách vở tứ tung căn phòng, thằng lớn trêu chọc thằng nhỏ… Vài tuần cô giáo lại cho biết trong lớp cháu quậy phá nhiều, làm ảnh hưởng đến các bạn. Lần gần đây nhất là cháu chín tuổi ném hỏng cặp của bạn gái cùng lớp, khiến tôi phải muối mặt đến nhà cô bạn kia xin lỗi và mua đền cặp mới. Bữa đó về tôi đã đánh cháu một trận khiến người hàng xóm phải chạy sang can ngăn. Đó không phải là lần đầu ti&

Biết là đánh đòn thật không nên, nhưng các cháu ngang bướng quá khiến tôi không thể kiềm chế nổi cơn giận. Tôi hy vọng với biện pháp mạnh như vậy sẽ làm các cháu sợ mà ngoan hơn. Không biết tôi có gì sai khi đối xử với con như vậy không?

Kim Thanh (Hà Nội)

Chị Kim Thanh thân mến!

Việc nuôi dạy một đứa trẻ trong thời hiện đại này ngày càng khó khăn, đặc biệt là với những đứa trẻ quá hiếu động như hai cậu con trai của chị. Không đủ bình tĩnh để kiềm chế cơn giận rồi dùng đến đòn roi để dạy con như chị kể trên không phải là chuyện hiếm xảy ra ở các gia đình trẻ hiện nay. Nhiều ông bố bà mẹ nghĩ rằng đó đương nhiên là biện pháp giáo dục con khi cần thiết.

Đánh đập con không phải là biện pháp giáo dục. Đó chính là hành vi tố cáo bạn là người mẹ mất bình tĩnh. Bạn bị kích động và dùng công cụ để thỏa mãn tâm lý nhất thời. Đứa con của bạn khi đó chính là nạn nhân.

Một số trẻ vì đòn đau mà nhớ đời, nó nghe lời ngay sau đó; mỗi lần phạm lỗi, chỉ nhìn thấy bố mẹ giơ roi là mặt biến sắc, sợ hãi. Một số trẻ khi bị đánh nó trở nên hung hăng, mắc lỗi nhiều hơn và bất trị khi lớn lên. Thực tế đó cho thấy phương thuốc này tác dụng rất ít mà tác hại thì nhiều.

Việc đánh đập vô tình gieo vào đầu con suy nghĩ có thể giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Mâu thuẫn với người nào, nếu lượng đủ sức nó sẽ có phản xạ đánh người đó. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành học đường. Pháp luật đã quy định mọi hành vi dạy con bằng vũ lực đều được xem là phạm pháp.

Tôi nghĩ bạn cần phải chấm dứt thói quen đánh con. Để giữ được tỉnh táo trong mọi tình huống bạn phải luyện tập việc đấu tranh giữa xúc cảm và lý trí. Hãy nói cho con biết nỗi giận dữ, buồn bã, thất vọng của mình vì những gì con gây ra lúc đó. Thuyết phục, phân tích đúng sai cho con biết khi cơn giận qua đi. Biện pháp tâm lý này thường rất mất thời gian và cần sự kiên nhẫn giữa hai bên nhưng có hiệu quả về lâu dài.

Mong bạn tìm được biện pháp thích hợp để nuôi dạy con!