Dấu ấn sâu đậm trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Việc Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ghi một dấu mốc mới đặc biệt trong quan hệ song phương. Việc nâng tầm mối quan hệ vốn sâu sắc và tin cậy được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mang lại tăng trưởng và sức sống cho toàn khu vực.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: TTXVN

Với tiêu đề "Nhật Bản, Việt Nam tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế", báo Japan Today số ra ngày 28/11 nhận định: Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên thành "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" đồng nghĩa với việc Nhật Bản đã giành được vị thế là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Japan Today dẫn phát biểu của Thủ tướng Kishida Fumio tại cuộc họp báo chung cho rằng, Việt Nam là "đối tác quan trọng trong việc đạt được một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác thương mại và kinh tế.

Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 (Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới) đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Nhật Bản là đối tác đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương nhất với Việt Nam. Hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối huệ quốc từ năm 1999. Đáng lưu ý, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản rất lớn do hai nền kinh tế có sự bổ sung lẫn nhau.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ sẽ tạo môi trường chính trị thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư song phương. Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, sở hữu công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và là một trong những nước đi đầu về ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong khi đó, Việt Nam sở hữu nền kinh tế có độ mở cao, đang duy trì tốc độ phát triển nhanh, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất công nghiệp. Lãnh đạo cấp cao hai nước kỳ vọng sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức cao hơn 45 tỷ USD/năm hiện nay.

Nhận định về trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới, các chuyên gia kinh tế dự báo việc hợp tác sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa khi doanh nghiệp hai bên khai thác những lợi thế, ưu đãi về thuế từ các FTA như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP)… Việt Nam đã và đang là điểm đến hấp dẫn cho vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, với lợi thế nhờ quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng, tình hình chính trị - xã hội ổn định, trình độ nhân lực ngày càng cao. Báo cáo khảo sát gần đây của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản cho thấy, 60% số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong vòng hai năm tới, tạo động lực quan trọng thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Fujikin (vốn đầu tư Nhật Bản), khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Ảnh: Anh Sơn
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Fujikin (vốn đầu tư Nhật Bản), khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Ảnh: Anh Sơn

Tiến sĩ Tomotaka Shoji, Giám đốc Ban nghiên cứu Khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế phát triển rất nhanh, con người tràn đầy năng lượng, cũng như bày tỏ vui mừng khi người Việt Nam có cảm giác thân quen với Nhật Bản và người Nhật Bản nhận thấy người Việt Nam rất gần gũi, đặc biệt khi hiện nay có rất nhiều người Việt đang sinh sống tại nước này. Cùng là quốc gia trong châu Á, ông nhận định rằng hai nước rất dễ hòa hợp, cảm giác thân thuộc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Cùng chung quan điểm trên, Thủ tướng Kishida cũng đánh giá nguồn nhân lực Việt Nam rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản.

Với việc mở ra một chương mới trong quan hệ Việt-Nhật sau khi hai nước nâng tầm quan hệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida Fumio cũng tái khẳng định cam kết đẩy mạnh nỗ lực nhằm giải quyết khó khăn còn tồn đọng trong quá trình thực hiện các dự án ODA của Nhật Bản, thúc đẩy và triển khai dự án ODA mới có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản và linh hoạt. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ nhận thức chung rằng, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa và nâng cấp mạng lưới chuỗi cung ứng của Nhật Bản. Nhật Bản cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu và Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản.