Tiêu điểm

Đây là bức ảnh một người khiếm thị đang đọc chữ nổi Braille, dĩ nhiên rồi. Và tuần đầu năm 2026 vừa qua, thế giới cũng vừa đón chào Ngày Chữ nổi Quốc tế (4/1).

Ảnh: RADIOMAS
Ảnh: RADIOMAS

Song, điều quan trọng không phải là một ngày kỷ niệm. Điều quan trọng là với hệ thống chữ nổi Braille, điều 2 của Công ước về quyền của người khuyết tật dễ dàng được thực thi hơn, để họ được thụ hưởng giáo dục, tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm, cũng như hòa nhập xã hội.

Sâu xa hơn, việc tiếp tục thay đổi nhận thức của nhân loại về những quyền chính đáng ấy chính là bước đầu tiên, để thế giới tiếp tục hành trình hoàn tất 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) Thiên niên kỷ, ngay trong những ngày đầu năm mới.

Bởi, người khuyết tật cũng hiện diện trong tất cả các mục tiêu ấy ■