Tiêu điểm

Ngay cả những dạng tồn tại tưởng chừng vĩnh cửu, như những sông băng nghìn năm này, cũng có thể hoàn toàn biến mất.

Ảnh: UNEP
Ảnh: UNEP

Những số liệu khoa học đang chỉ ra: Nếu loài người có thể đạt được mục tiêu khống chế mức tăng nền nhiệt toàn cầu là 1,5 độ C, thì đến cuối thế kỷ này, chúng ta còn có thể giữ được 54% số lượng băng hà (so với năm 2020). Còn nếu mức tăng là 2,7 độ C, sẽ chỉ còn 24% vỏn vẹn.

Kèm theo băng tan, là sự phá hủy các hệ sinh thái, là mực nước biển dâng, là sự suy kiệt an ninh nguồn nước - điều sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề an ninh lương thực.

Vậy thì, chúng ta còn có thể có những lựa chọn nào? ■