Bảo vệ, hỗ trợ các "Báu vật nhân văn sống"

Nghệ nhân thực hành văn hóa dân gian được ví như những "báu vật nhân văn sống", "bảo tàng sống", "kho tàng di sản văn hóa sống"… Tuy nhiên, nhiều nghệ nhân đang phải chật vật mưu sinh, và gặp nhiều khó khăn trong việc trao truyền. Bởi vậy, những chính sách với các nghệ nhân, nhất là các nghệ nhân thực hành trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, cần được xây dựng, điều chỉnh để thật sự có tác động trong việc khuyến khích bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc đang được các nghệ nhân lưu giữ.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh (làng tranh Đông Hồ). Ảnh: THIÊN PHƯƠNG
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh (làng tranh Đông Hồ). Ảnh: THIÊN PHƯƠNG