Đổi mới quản lý và củng cố niềm tin!

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, liên tiếp hai năm 2016 và 2017 Việt Nam có hơn 110.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và thu hút hơn 10 triệu du khách quốc tế. Đặc biệt, lần đầu trong lịch sử kinh tế thời kỳ Đổi mới của Việt Nam có sự “đổi ngôi” ngoạn mục, với hiện tượng xuất khẩu rau quả cả năm 2016 và 2017 đều vượt qua kim ngạch xuất khẩu dầu thô và gạo trong cùng kỳ so sánh, đây là hai sản phẩm xuất khẩu trọng điểm truyền thốn

Việt Nam đã có sự tăng bậc ngoạn mục hàng chục bậc liên tiếp hai năm qua trong một loạt chỉ số xếp hạng môi trường quốc tế của WB và Diễn đàn kinh tế thế giới, cũng như về chỉ số an toàn quốc gia và sự lạc quan của người dân vào tương lai.

Những điểm sáng trong bức tranh đầu tư và môi trường kinh doanh trên đây chứng tỏ lòng tin thị trường, cũng như năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước của Việt Nam đã và đang được cải thiện tích cực, bất chấp những quan ngại về việc Mỹ đã tuyên bố rút khỏi TPP và một số động lực tăng trưởng truyền thống, như nhân công giá thấp hay dựa vào xuất khẩu tài nguyên của Việt Nam, đang và sẽ cạn dần.

Tuy nhiên, áp lực nợ công, nợ xấu cũng cho thấy môi trường kinh doanh tại Việt Nam cần và sẽ phải được tiếp tục cải thiện, cùng với những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, người dân và cộng đồng DN về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng và xây dựng nhà nước kiến tạo, liêm chính, đồng hành và hỗ trợ DN, phục vụ người dân, tạo ra nền móng để có nguồn động lực tăng trưởng mới trên cơ sở tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển; khai thác các cơ hội Việt Nam đã tham gia vào các thỏa thuận mậu dịch tự do (FTA); đưa ra các luật lệ kinh doanh có tính cạnh tranh và có cơ chế tốt hơn giúp khu vực kinh doanh thuận lợi hơn.

Thực tế đã, đang và sẽ cho thấy, trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, sẽ không có ngoại lệ cho bất kỳ một cường quốc hay một doanh nghiệp nào; Đồng thời, một chính phủ kiến tạo cần đổi mới không ngừng để liên tục cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp hiệu quả hai bàn tay nhà nước và bàn tay thị trường; coi trọng sự đồng bộ và chú ý đầy đủ tính hai mặt của các chính sách; tăng cường khả năng dự báo, minh bạch hóa thông tin, năng lực phản ứng thị trường và phản ứng chính sách, giữ vững niềm tin chính trị, niềm tin đầu tư, niềm tin thị trường, niềm tin tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích theo yêu cầu phát triển bền vững.

Nói cách khác, sự liên tục đổi mới quản lý và không ngừng củng cố niềm tin vừa là động lực, vừa là thước đo cho sự phát triển ngày càng tích cực trên hành trình xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…!

Có thể bạn quan tâm