Chưa có điều cần nhất

Chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có trận thắng 2-1 trước Campuchia ở trận giao hữu, kết quả đủ để làm hài lòng người hâm mộ.
0:00 / 0:00
0:00
Lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn dựa vào kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trụ cột. Ảnh: LÊ MINH
Lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn dựa vào kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trụ cột. Ảnh: LÊ MINH

Với việc sử dụng gần như nguyên vẹn đội hình đã đoạt chức vô địch AFF Cup 2024, việc thắng Campuchia không có gì là bất ngờ. Dù vậy, diễn biến thực tế trên sân cho thấy có nhiều điều đáng nói. Về tổng thể, ĐTVN có thời gian kiểm soát bóng vượt trội thế nhưng số cơ hội ăn bàn lại thấp hơn đối thủ. Dù ghi được 2 bàn thắng thì cách triển khai bóng của ĐTVN khá đơn điệu và bế tắc. Khi Quang Hải, Hoàng Đức không còn trên sân, ĐTVN có những thời điểm thậm chí không thoát pressing để lên được bóng trước sự vây ráp của đối thủ. Vấn đề là ở chỗ rất khó mà nhận biết được đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang vận hành lối chơi gì. Nếu nhớ lại vài đời HLV trước đó, dù có người thành công, có người không thành công thì thành quả của họ vẫn là xây dựng được một lối chơi cho ĐTVN, chẳng hạn lối chơi phòng thủ phản công của HLV Park Hang Seo hay lối chơi kiểm soát bóng chủ động tấn công của HLV Troussier. Kể từ khi HLV Kim Sang Sik trở thành thuyền trưởng ĐTVN, lối chơi của đội đến hiện tại là chưa rõ ràng, hàng tiền vệ thiếu gắn kết, hàng thủ thậm chí trở nên mong manh khi một đối thủ yếu như Campuchia tăng tốc tấn công, trong khi các tiền đạo rất thiếu ý tưởng, chỉ trừ thời gian ngắn khi ĐTVN có Nguyễn Xuân Son trong đội hình. Cách vận hành của ĐTVN hiện tại đôi khi mang lại cảm giác chúng ta đang chơi theo lối... tùy cơ ứng biến, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trụ cột đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm.

Với nhân sự hiện tại, ĐTVN vẫn có thể thắng Lào ở trận ra quân Asian Cup 2027 vào ngày mai (25/3) bởi đó là đối thủ có đẳng cấp thấp hơn. Song nếu gặp đối thủ có thực lực như Malaysia, các học trò của HLV Kim Sang Sik sẽ gặp không ít khó khăn. Nếu muốn tiến xa để khẳng định đẳng cấp trong làng bóng khu vực, ĐTVN cần một lối chơi ổn định và cách vận hành kỷ luật, có đường nét rõ ràng ở các tuyến. Đó là điều chúng ta trông chờ ở ĐTVN trong giai đoạn này.