Muôn nẻo đường pháo lậu
0 giờ 15 phút ngày 15/12/2021, vùng giáp biên xã Tân Hà (huyện Tân Châu) yên phăng phắc, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non và xa xa là các ánh đèn pin nhấp nháy. Một trinh sát đặc nhiệm thì thào: "Đó là ánh đèn hiệu bên kia biên giới đề nghị chuyển hàng. Cuối năm, pháo lậu từ Campuchia về nhiều lắm". Anh vừa dứt câu, đã rầm rầm tiếng thét "Đứng lại! Đứng lại!" và tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm ghi nhận gần cột mốc 104/5 có ba đối tượng đang cõng ba thùng hàng. Khi bị vây bắt, chúng bỏ hàng lại và chạy về bên kia biên giới. Tiến hành kiểm tra hàng, có 72 hộp pháo hoa ký hiệu KS4-3611I, trọng lượng 90 kg. Đây chỉ là một trong số ba vụ buôn lậu pháo nổ được phát hiện trong cùng một ngày 15/12.
Lúc 18 giờ, các chiến sĩ tại điểm cảnh giới Bàu Đá, Đồn Biên phòng Tân Hà tiếp tục chặn đứng, thu giữ được 25 kg pháo lậu. Giống như lần trước, lợi dụng địa hình sát đường biên, các đối tượng lẩn vào đêm tối quay ngược về bên kia biên giới. Cùng ngày, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (huyện Châu Thành) phụ trách, các lượng chức năng cũng chặn đứng một vụ vận chuyển hơn 800kg pháo lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Nói về vụ vận chuyển pháo lậu có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, một trinh sát kể: "Đang mật phục tại thượng nguồn sông Vàm Cỏ, chúng tôi phát hiện ghe chất đầy hàng hóa thả trôi. Khi anh em ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, các đối tượng trên ghe liền nhảy xuống sông, bỏ hàng tẩu thoát".
Đại tá Triệu Anh Hùng, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhận định: "Dịp trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ pháo tăng cao, các đối tượng sẽ gia tăng hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới. Bộ Chỉ huy đã có chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, bám nắm tình hình, kiểm soát chặt địa bàn biên giới". Ngoài pháo, ma túy và các loại thuốc lá ngoại cũng "rùng rùng" chuyển vào nội địa, và bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh kịp thời chặn đứng.
Hiểm họa xuất, nhập cảnh trái phép
Dù có đến 2.553 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới bị xử lý nhưng tình hình vẫn còn khá căng thẳng. Đặc biệt, vấn đề này hiện còn liên quan đến công tác phòng, chống dịch, trong bối cảnh Tây Ninh đang đứng thứ hai cả nước về số F0 tăng hằng ngày (tính đến ngày 30/12/2021, Tây Ninh ghi nhận mỗi ngày hơn 900 F0 mới).
Thí dụ, ngày 2/12/2021, tại khu vực gần cột mốc phụ 159/2, Đồn Biên phòng Long Phước truy đuổi hai đối tượng lợi dụng đoạn bằng phẳng đã chạy sang bên kia biên giới. Đồn phải liên hệ với Đồn Cảnh sát Bảo vệ Biên giới X39 và Công an Hành chính xã Nơ Rum phía đối diện mới bắt được cả hai. Từ lời khai, Đồn tiếp tục phát hiện đối tượng thứ ba đang lẩn trốn trong vườn cao-su. Ba đối tượng Huỳnh Quang Vinh (ngụ Bình Phước), Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Thái Bình), Nguyễn Văn Tư (ngụ Thái Nguyên) khai mục đích vượt biên trái phép là đi tìm việc làm trong các sòng bài.
Ngày 21/12/2021, tại khu vực mốc 170, Chốt Biên phòng Cầu Trắng bắt giữ Võ Phạm Hoài Linh, Võ Thành Bảo (đều ngụ Tây Ninh) nhập cảnh trái phép "về quê ăn Tết" nên sau khi xử phạt, cả hai bị đưa đi cách ly theo quy định. Hay như ngày 25/12/2021 tại khu vực mốc 170/4, Chốt Biên phòng Tàpeng phát hiện Nguyễn Văn Phúc nhập cảnh nên xử phạt, bàn giao Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đưa đi cách ly…
Có hàng trăm thanh niên sang Campuchia theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội: "Biết bấm máy tính, lương 23 triệu đồng/tháng". Ghi từ lời nhóm 21 thanh niên nam nữ vừa bị Đồn Biên phòng Chàng Riệc tạm giữ để xử lý cho thấy, tất cả đều bất chấp dịch bệnh, bất chấp nguy hiểm, ồ ạt tìm đường vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng đổi đời. Và trong các tháng cuối năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và ngăn chặn được 25 vụ, tạm giữ hơn 120 người xuất cảnh trái phép, tất cả cũng vì những lời chiêu mộ đường mật ấy. Như nạn nhân Phạm Đình Cường (ngụ Triệu Sơn, Thanh Hóa) bộc bạch: "Cuộc sống khó khăn nên đi tìm việc làm. Và mức thu nhập 700 USD/tháng quả là quá hấp dẫn, có thể giúp cha mẹ ở quê".
Hầu hết các vụ đưa người qua biên giới xảy ra từ khung giờ từ 0-3 giờ sáng, vị trí thường là ở những đoạn biên giới không có sóng điện thoại và ở những khu vực hiểm trở như sông, suối, rừng cây rậm rạp. Phương thức, thủ đoạn của đường dây đưa đón là: "Tập trung lên xe, đưa đến các xã biên giới. Một ngày sau có xe khác chở đến giáp ranh, lên xe ngồi theo trật tự, khi nào tài xế hô lên là nhảy xuống rồi… chạy theo người dẫn đường".
Thượng tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Biên phòng Chàng Riệc, cảnh báo: "Gần đây đơn vị đã liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi từ bên kia biên giới nhờ giải cứu, trước sự truy đuổi, khống chế từ đám giang hồ, bảo kê trong các casino. Các nạn nhân do không đáp ứng yêu cầu công việc trong casino nên bị buộc phải làm những nghề nhạy cảm để trả nợ (1.700 USD/chuyến/người), ai không đồng ý sẽ bị bán đi để trừ nợ. Chuyện bán đi đâu, để làm gì thì không ai biết, chỉ biết rằng thời gian gần đây, thậm chí đã có cả những trường hợp thiệt mạng đau lòng xảy ra…".
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh cũng chủ trương sử dụng hình thức thưởng nóng đối với người cung cấp thông tin người nhập cảnh trái phép, kiên quyết xử lý hình sự các đối tượng tổ chức, vượt biên trái phép… nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.
Báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho thấy, trong năm 2021, đã xử lý 153 vụ buôn lậu, thu giữ gần 198.451 bao thuốc lá ngoại, 1.076 kg pháo và xử lý 70 đối tượng vi phạm pháp luật (có cả người nước ngoài).