Xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn

Nghe và đọc các bản tin về các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chúng ta không khỏi xót xa, đau buồn khi nhiều người đã vĩnh viễn ra đi chỉ vì những bất cẩn của một số lái xe thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00

Nhưng thường cứ sau khi độ “nóng” về một số vụ tai nạn nghiêm trọng giảm xuống, thì nhìn ra đường, nhìn chung quanh trên đường, ta vẫn thấy nhiều người đi lại cứ “văng mạng”, coi thường luật pháp, xem nhẹ tính mạng, sức khỏe bản thân và người khác.

Vượt đèn vàng, đèn đỏ, ta có thể thấy… liên tục. Phi từ trong ngõ ra với tốc độ nhanh vẫn… thường thấy. Trên đường chung, cứ chốc chốc lại thấy những chiếc xe máy quặt chéo qua đầu chiếc ô-tô. Rồi lúc đường đông, bao nhiêu ô-tô cứ đi cả vào làn xe máy, thành cả một hàng dài… Lại thêm cả cái hình ảnh rất nhiều người vừa lái xe vừa cúi đầu xuống bấm điện thoại thì… nhìn đâu cũng thấy và rất đáng sợ!

Tất cả những biểu hiện đó đều có nguy cơ dẫn tới tai họa. Cũng là những mầm mống để sự ẩu tả, hấp tấp, vội vã, thiếu tỉnh táo của chúng ta khi đi đường được tích tụ, lớn dần lên, dễ dẫn đến những thảm họa bất kỳ. Thật thế, cứ chép miệng, vượt nhanh chỗ đèn đỏ này chút có sao đâu, đông người thế này, ai cũng đi chậm, không va chạm đâu mà sợ. Thì rồi cái ý thức sai ấy qua nhiều lần thực hành, có thể khiến cho ta cứ thế mà tái phạm trên đường dài, đường cao tốc, va chạm nhỡ xảy ra thì hậu quả thật khôn lường. Hoặc, vì vội, vì khó chịu cứ phải đi chậm trên đường đông mà cố vượt ẩu, tạt đầu xe này xe khác, thì với cái tác phong, thái độ đó, về lâu dài, dễ trở nên một “đặc điểm lái xe” của mình, sẽ rất có hại.

Có cảm giác với rất nhiều người, khi đang tham gia giao thông để đi thực hiện một công việc nào đó, thì cái việc đi đường này chỉ là thứ yếu, làm sao nhanh nhanh chóng chóng mà đến nơi còn giải quyết việc cho xong. Trong khi, rất cần thay đổi quan niệm và nhận thức rõ hơn rằng, đã lưu hành trên đường là ta luôn đối mặt với nguy hiểm và việc cần thiết nhất khi đó là làm sao di chuyển cho an toàn đã! Cho nên giáo dục tri thức pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa, văn minh tham gia giao thông, tuyên truyền mạnh mẽ hơn đến các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố… là việc rất cần tiếp tục làm sâu, rộng, thường xuyên với nhiều hơn nữa những hình thức sinh động, cuốn hút. Như vậy để thấm nhiều hơn đến đông đảo người dân, bồi đắp thêm vào ý thức tôn trọng luật pháp và cộng đồng khi đi đường. Dù là đường cao tốc, đường lớn cho đến con ngõ nhỏ, thì nếu có ý thức chấp hành, nếu thong thả, từ tốn và tỉnh táo, thì sẽ hạn chế được rất nhiều nguy cơ, từ đâm đổ va quệt cho đến tai nạn nghiêm trọng.