Vương miện kim cương

Sau gần 10 năm thi công, một tổ hợp văn hóa vô cùng độc đáo chính thức khai trương vào ngày 11-1-2017. Toàn bộ vé vào cửa (nếu chọn ghế hàng đầu có giá tới 10.000 ơ-rô) đã bán hết veo.
Vương miện kim cương

Đó là khu hòa nhạc bên sông En-bơ (Elbphilharmonie) tại thành phố Hăm-buốc (Đức), một tòa nhà chọc trời có chiều cao 110 m do hãng kiến trúc Thụy Sĩ “Herzog & de Meuron” thiết kế. Được xây dựng trên mặt bằng của một khu nhà kho cũ, công trình này gồm hai phần: dưới là tòa chung cư đáy đa giác, mầu gạch chín, trên là tòa kiến trúc bằng kính phẳng tạo thành một khối kim cương khổng lồ, kết hợp với 1.100 mảng kính cong uốn lượn chung quanh phản chiếu trời, nước và cảnh quan thành phố. Nhìn từ xa, tòa nhà như một con tàu đậu tại cảng lớn nhất nước Đức, những cánh buồm pha-lê giương lên theo kiến trúc mũi nhọn với đường nét uốn lượn của một vương miện. Bên trong, ngoài phòng hòa nhạc lớn 2.150 chỗ, phòng hòa nhạc nhỏ 550 chỗ, phòng dạy nhạc 170 chỗ. Các chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng âm thanh của phòng hòa nhạc lớn, nơi sử dụng kỹ thuật ốp tường cực mới, dùng tới 10.000 tấm ốp bằng chất liệu sợi thạch cao. Trong tòa nhà còn có một khách sạn 5 sao gồm 250 phòng và bãi đỗ có sức chứa 500 xe, một trung tâm thương mại, một số trung tâm truyền thông, hội nghị, chăm sóc sức khỏe, dạy nhạc, hậu trường... Nội bộ kiến trúc được liên thông bởi một thang cuốn dài 82 m, viền thang cuốn có đèn phát sáng, khi du khách đặt chân vào di chuyển tạo nên cảm giác huyền ảo, lung linh.

Dự án này được khởi công tháng 4-2007, lẽ ra phải hoàn thành trong năm 2010, nhưng do vô số bất đồng giữa thành phố với nhà thiết kế và các hãng thi công nên phải nhiều lần lùi thời hạn. Đầu tiên, công trình kiến trúc này có dự toán hết 77 triệu ơ-rô, nhưng trên thực tế chi phí tăng gấp 11 lần, tốn 866 triệu ơ-rô, trong đó 789 triệu từ ngân sách Liên bang, 57 triệu do cá nhân hiến tặng, 20 triệu từ cơ cấu thương mại cùng chủ sở hữu 45 căn hộ sang trọng trong quy hoạch của tòa nhà.

Chương trình khai trương khu hòa nhạc bên sông En-bơ mở đầu bằng một lễ hội âm nhạc kéo dài ba tuần với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Chi-ca-gô, Mỹ; dàn nhạc Viên, Áo và dàn nhạc “Einstürzende Neubauten” Béc-lin, Đức. Mùa đầu tiên tại khu hòa nhạc bên sông En-bơ dự kiến có hơn 300 suất diễn tại phòng Lớn và phòng Nhỏ, với những Dàn nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Đức (NDR Elbenphilarmonie Orchester), dàn nhạc thính phòng “Ensemble Resonanz” cùng 15 dàn nhạc hay nhất thế giới. Ngoài âm nhạc cổ điển, hàn lâm, khu hòa nhạc bên sông En-bơ còn tạo cơ hội cho khán thính giả thưởng thức những thể loại âm nhạc khác: jazz, pop, rốc, dân gian...