Cùng trong những cơn mưa dài ngày ấy, là những sự kiện tưởng nhớ và vinh danh thành quả của nhiều danh nhân nước ta ở khắp nơi, từ thời phong kiến đến ngày nay. Sự kiện đầu tiên đáng kể là ngày thứ bảy (24/6) vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm năm sinh của hai danh nhân là bố con ruột của dòng họ Nguyễn Huy làng Trường Lưu là: 310 năm năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-2023) - ông là Chánh sứ sang nhà Thanh năm 1765, trong chuyến đi này, ông soạn bộ Hoàng Hoa sứ trình đồ, đã được ghi danh là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2018; tiếp theo là 280 năm năm sinh Nguyễn Huy Tự (1743-2023) - ông từng làm quan Hữu tham tri bộ Binh của triều đại Tây Sơn, và là tác giả của tác phẩm Truyện Hoa tiên - một tác phẩm quan trọng đánh dấu quá trình phát triển của nền văn học Việt Nam trung đại.
Cùng với việc kỷ niệm năm sinh của danh nhân, là lễ công bố văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điểm quan trọng cần nhắc lại làng Trường Lưu thuộc xã Trường Lưu, nay là xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc. Hiếm địa điểm xã nào kỳ lạ như nơi này là có tới ba di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bốn di tích quốc gia, 10 di tích được xếp hạng cấp tỉnh…
Cũng trong ngày thứ bảy vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã làm lễ dâng hương tưởng niệm 15 năm ngày mất của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2008). Điều cần nói thêm là Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tổng diện tích 17 nghìn m2, được khánh thành năm 2012 tại huyện Vũng Liêm. Năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Long vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối với Khu lưu niệm này, với tính chất là điểm đến thân thuộc, một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mở đặc biệt hướng tới đông đảo nhân dân trong và ngoài nước.
Còn một sự kiện nữa cần điểm lại là chiều 22/6 vừa qua, tại Hà Nội diễn ra buổi tổ chức gặp mặt của Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với các chuyên gia và đại diện thông tấn, báo chí. Bảo tàng sẽ chuẩn bị mở cửa thử nghiệm đón khách tham quan trưng bày vào ngày 6/7/2023. Bảo tàng được UBND thành phố Hà Nội thành lập ngày 30/12/2020 theo Quyết định số 5764/QĐ - UBND, tại số 81 Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bảo tàng được xây dựng theo nguyên mẫu ngôi nhà số 34 Lý Nam Đế, nơi gia đình Đại tướng cư trú từ 1958 đến 1986. Hệ thống trưng bày tại bảo tàng sẽ giới thiệu hơn 300 ảnh, 220 hiện vật, hơn 150 tài liệu giấy, 23 pho tượng đồng gắn với những dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng.