Từ tác phẩm tốt nghiệp tới Liên hoan phim Việt

Là phim tốt nghiệp của lớp Đạo diễn điện ảnh K38, Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội (SK&ĐA), bộ phim “9” là dự án phim thể nghiệm đến từ chín cá nhân. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của sinh viên đi dự Liên hoan phim Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Một cảnh quay trong phim.
Một cảnh quay trong phim.

Chín tâm hồn hòa làm một

“Akupara Collective” là cái tên mà chín bạn trẻ đặt cho nhóm của mình, mang nghĩa là “Con rùa Vũ trụ”. Dưới sự dẫn dắt của các thầy cô trong bốn năm học, nhiều thành viên của nhóm đã đạt được những thành quả ở cả trong nước và quốc tế với các dự án phim ngắn cá nhân. Chín người với chín kịch bản phim khác nhau dường như đã tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy, cảm xúc, để rồi bộ phim thể nghiệm có tên “9” ra đời.

Theo Trưởng khoa Nghệ thuật điện ảnh - Trường đại học SK&ĐA Hà Nội Trần Quang Minh, quá trình viết kịch bản “9” mất gần một năm, có sự góp ý của các thầy, cô có kinh nghiệm trong công tác biên kịch. Chín bạn đã triển khai chín câu chuyện khác nhau thành chín phim ngắn. Từ đây, họ lại tiếp tục cùng nhau nhào nặn thành một phim điện ảnh 90 phút, bấm máy vào tháng 4/2022. Sau bảy tháng quay và hơn một năm hậu kỳ, bộ phim “9” mới chính thức hoàn thiện, là thành quả cho sự cố gắng, bền bỉ của mỗi cá nhân trên con đường làm phim. Giảng viên khoa Nghệ thuật điện ảnh - đạo diễn Bùi Kim Quy nhận xét, kết hợp từ chín kịch bản khác nhau bộ phim còn thiếu sự mượt mà trong cách kể chuyện. Nhưng ngôn ngữ tinh tế và sống động của góc quay đã tạo ra cảm giác kỳ lạ và thú vị mà bộ phim truyền tải.

Với kinh phí vỏn vẹn 300 triệu đồng, chủ yếu từ tiền cá nhân của các bạn, một ê-kíp không chuyên 13 người lần lượt… đổi vai cho nhau để kiêm các vị trí như sản xuất, quay phim, phục trang, đạo cụ, dựng bối cảnh, diễn viên… Với sự hỗ trợ của các bạn cùng các thầy, cô trong trường, những thước phim của “9” đã tái hiện lại trạng thái của những người đang bị lạc lối trong chính bản thân và mối quan hệ của mình. “Kinh nghiệm sống rất quan trọng đối với việc làm phim, mỗi người sẽ có một số điều quen thuộc và một số điều không quen thuộc. Chín đạo diễn kết hợp với nhau cùng lúc sẽ làm nổi bật cả hai điều này. Đây vừa là điểm độc đáo của phim, vừa là nhược điểm bộ phim cần hoàn thiện để có thể tìm ra cách cân bằng giữa những câu chuyện”, đạo diễn Kim Quy đánh giá.

Từ tác phẩm tốt nghiệp tới Liên hoan phim Việt ảnh 1

Đoàn làm phim thực hiện một cảnh quay dưới nước.

Kỳ vọng vào lớp trẻ

Trong danh sách 15 cái tên tham gia mảng phim truyện điện ảnh trong Liên hoan phim Việt Nam (LHP) sắp diễn ra, “9” là một cái tên đặc biệt và hoàn toàn mới mẻ giữa những bộ phim được đầu tư công phu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Đây là niềm vinh dự và sự khích lệ đối với các bạn trẻ bắt đầu làm phim. Đặt phim “9” bên cạnh những bộ phim khác, sẽ thấy sự khác nhau rất lớn về quy mô sản xuất, kinh phí, diễn viên, hậu kỳ... Có thể còn những khiếm khuyết nhất định, nhưng bộ phim vẫn được lựa chọn tham dự, cho thấy cái nhìn vào tương lai, niềm hy vọng vào thế hệ làm phim trẻ.

Chia sẻ về tin vui khi bộ phim được tham dự LHP Việt Nam, Thái An (một trong chín đạo diễn thực hiện bộ phim) phấn khởi: sự khởi đầu tốt đẹp này tiếp sức cho chúng em nuôi dưỡng và thực hiện những bộ phim tiếp theo của mình. Các giảng viên điện ảnh của nhà trường kỳ vọng phim “9” sẽ mở một lối đi mới cho giấc mơ phim ảnh của các bạn sinh viên, đồng thời đây có thể coi là bước đệm đầu tiên cho bộ phim, cho các đạo diễn với mong muốn phim sẽ có màn chào sân ấn tượng.

“Chúng tôi, các giảng viên của trường SK&ĐA Hà Nội luôn đặt niềm tin ngành công nghiệp điện ảnh sẽ bắt đầu từ tuổi trẻ. Khi con người sẵn sàng, mọi thứ khác không còn là vấn đề không thể giải quyết. Các em hãy kiên trì với ước mơ làm phim của mình, cùng với nhau các em sẽ khiến việc sản xuất phim thân thiện hơn, đơn giản hơn. Điện ảnh là nghệ thuật cần phải có sự tin tưởng, và tiêu chuẩn chính là sự sáng tạo, còn tiềm năng công nghệ là những thứ có thể được xem xét thêm vào sau, lịch sử điện ảnh đã chứng minh điều này”, đạo diễn Bùi Kim Quy chia sẻ.

Chín thành viên của “Akupara Collective” cũng là những sinh viên đầu tiên tham gia chương trình đào tạo học làm phim dài do Khoa Nghệ thuật điện ảnh triển khai. Các bạn trẻ đều từ 23-25 tuổi.