Tôn vinh và... “nhặt sạn”

Sôi nổi một loạt hoạt động theo “kiểu” Festival vừa diễn ra trong tuần qua. Cần điểm lại đầu tiên là Giải đua ngựa xã Phù Lưu (chợ Thụt, tỉnh Tuyên Quang) vừa mở lại ngày 19 và 20/3 vừa qua (sau khi dừng từ năm 2020 do Covid-19).

Ảnh: K.MINH
Ảnh: K.MINH

Sự kiện thu hút được hơn 50 kỵ mã, ngựa đua từ nhiều tỉnh, thành phố miền bắc và hàng vạn du khách. Đây sẽ là bước khởi động cho hàng loạt giải đua ngựa lớn sắp tới trên cả nước.

Còn ở Bắc Ninh, cũng trong cuối tuần qua (20/3), đã khởi động một chùm sự kiện lớn ở Bảo tàng Bắc Ninh và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, sẽ diễn ra đến hết tháng 3. Đó là triển lãm chuyên đề “Giới thiệu Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức cùng Festival “Về miền di sản - 2026” với 30 gian hàng có sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là sự kiện để tỉnh Bắc Ninh chào mừng việc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới trong kỳ họp lần thứ 47 ngày 12/7/2025. Cũng trong năm 2025, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Bắc Ninh cũng được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ngoài việc phát huy văn hóa truyền thống, ngành quản lý văn hóa cũng tìm thấy các “hạt sạn” cần chấn chỉnh ngay. Như tại lễ hội chùa Hương (Hà Nội), tuy đã có quy định thuyền đò phải chở khách đúng số lượng, có trang bị áo phao và thiết bị bảo hộ, nhưng vừa qua, con số thống kê cho thấy tuyến đò Hương Tích đã đón 507 nghìn lượt du khách, nhưng vẫn diễn ra tình trạng lái đò vòi tiền và chở quá số khách, hay khách hàng từ chối mặc áo phao… Ở một số lễ hội khác, vẫn xuất hiện tình trạng vi phạm quy định vệ sinh và ứng xử an toàn, văn minh chưa phù hợp nơi tôn nghiêm. Đơn vị chức năng ở một số địa phương đã lắp ráp camera để giám sát. Như tại phủ Tây Hồ lắp đặt 30 camera; đền Đức Thánh Cả (xã Hòa Xá, Hà Nội) có 40 camera. Theo một số thông tin trên báo chí, đầu xuân vừa qua, trên địa bàn Thủ đô đã có 303 đoàn kiểm tra đã được thành lập và kiểm tra 8.005 cơ sở dịch vụ (đặc biệt tại lễ hội). Kết quả là có 2.773 cơ sở vi phạm, trong đó 2.186 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền 19,15 tỷ đồng…