Phóng viên (PV): Vừa rồi là lần thứ hai anh tham gia chương trình “Tổ quốc trong tim”. Cảm xúc của anh khi trở lại với chương trình lần này như thế nào?
Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Được trở lại với concert “Tổ quốc trong tim”, với Noo Phước Thịnh là một niềm vinh hạnh đặc biệt. Nếu lần đầu tham gia đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, thì ở lần trở lại này, bầu không khí và tinh thần mà chương trình tạo nên càng khiến những cảm xúc ấy trở nên đặc biệt hơn. Trong cơn mưa, hơn 40 nghìn khán giả vẫn ở lại, cùng nhau hát, cùng nhau hòa vào âm nhạc. Có lẽ chính những khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn sức mạnh của sự kết nối và tình yêu mà mọi người dành cho chương trình, cho âm nhạc và cho những giá trị mà “Tổ quốc trong tim” muốn lan tỏa.
Chương trình lần này cũng mang đến những màu sắc và không gian âm nhạc mới mẻ, để phần trình diễn của tôi không chỉ đơn thuần là một tiết mục nghệ thuật mà còn là dịp để bày tỏ rõ hơn tình yêu và niềm tự hào dành cho đất nước, con người Việt Nam.
PV: Trong chương trình vừa qua, anh đã mang đến hai tiết mục với màu sắc âm nhạc trẻ trung nhưng vẫn đậm hào khí dân tộc. Anh đã lựa chọn và chuẩn bị các phần trình diễn này như thế nào? Qua những tiết mục này, anh muốn gửi gắm thông điệp gì tới khán giả, đặc biệt là những người trẻ?
Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Tôi đã thể hiện hai ca khúc mang tiết tấu mới mẻ, trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần hào hùng, gợi nhắc về những hy sinh và công lao của cha ông trong hành trình dựng nước, giữ nước. Đặc biệt, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” và “Nhà tôi có treo một lá cờ”, đều là những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ là Bùi Trường Linh và DTAP. Tôi thích sự kết hợp giữa tinh thần bất khuất của những câu chuyện về đất nước với dòng chảy âm nhạc trẻ hôm nay.
Qua những ca khúc này, các giá trị về Tổ quốc, lịch sử và niềm tự hào dân tộc được chuyển tải bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi với đời sống đương đại. Tôi cảm nhận rõ sự tiếp nối giữa các thế hệ, khi những câu chuyện hào hùng của dân tộc được người trẻ hôm nay kể lại bằng cảm quan và âm nhạc của thời đại mình. Những giá trị cốt lõi vẫn được gìn giữ, nhưng khoác lên những giai điệu và cách thể hiện mới mẻ, giàu sức sống.
PV: Theo anh, âm nhạc về đất nước, quê hương và truyền thống cách mạng có ý nghĩa như thế nào đối với các nghệ sĩ trẻ hôm nay, đặc biệt trong việc truyền cảm hứng sáng tạo và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến công chúng?
Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Âm nhạc về đất nước, quê hương và dòng nhạc cách mạng luôn là một mạch nguồn rộng lớn, giàu sức sống, mở ra nhiều không gian sáng tạo cho các thế hệ nghệ sĩ. Với nghệ sĩ trẻ, những đề tài ấy không chỉ là nền tảng mà còn là nguồn cảm hứng để tiếp tục sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Tôi mong các bạn trẻ dành thời gian lắng nghe những ca khúc trong chương trình, bởi phía sau mỗi bài hát là những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó cũng là những lát cắt giúp chúng ta hiểu hơn về lịch sử và trân trọng những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Không chỉ kể lại những câu chuyện của quá khứ, từng lời ca còn gửi gắm tình yêu và niềm tin vào Việt Nam hôm nay tươi đẹp, bình yên với những con người mạnh mẽ, kiên cường, luôn nỗ lực vươn lên bằng nội lực của chính mình. Âm nhạc, vì thế, có thể trở thành nhịp cầu để những nghệ sĩ như chúng tôi giới thiệu hình ảnh Việt Nam, đưa những câu chuyện và giá trị của đất nước đến gần hơn với công chúng.
PV: Có thể thấy âm nhạc ngày càng được chú trọng như một phương tiện lan tỏa hình ảnh đất nước và các giá trị văn hóa. Anh nhìn nhận thế nào về vai trò của nghệ sĩ trong quá trình này?
Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Tôi hoàn toàn ủng hộ và mong muốn được đồng hành cùng những định hướng như vậy. Trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp âm nhạc hiện đại, trẻ trung, chúng ta vẫn còn nhiều điều cần học hỏi và tiếp tục hoàn thiện. Nhưng song hành với sự phát triển đó, việc nuôi dưỡng những tác phẩm mang tinh thần dân tộc, khai thác và phát huy các giá trị thuộc về bản sắc văn hóa là điều rất cần thiết.
Ở nhiều quốc gia, âm nhạc và công nghiệp văn hóa đã trở thành một phương tiện quan trọng để giới thiệu hình ảnh, con người và những giá trị đặc trưng của đất nước ra thế giới. Tôi tin âm nhạc Việt Nam cũng có rất nhiều tiềm năng để làm được điều đó. Vì vậy, việc tạo thêm không gian và cơ hội để các thế hệ nghệ sĩ tiếp cận, kế thừa những giá trị di sản, đồng thời sáng tạo những tác phẩm mới mang câu chuyện của Việt Nam là một tín hiệu rất tích cực. Với nghệ sĩ, đó không chỉ là cơ hội để sáng tạo và phát triển nghề nghiệp, mà còn là cách mỗi người có thể góp phần đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với công chúng.
PV: Nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay đang có xu hướng đưa chất liệu truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam vào ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Điều đó có mang đến cho anh thêm cảm hứng hay những dự định mới trong hành trình sáng tạo sắp tới?
Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Khi tham gia một chương trình âm nhạc lớn, tôi càng cảm nhận rõ cách những ca khúc có thể được kết nối với nhau để tạo nên một câu chuyện chung, chuyển tải nhiều thông điệp và giá trị ý nghĩa đến khán giả.
Bản thân tôi cũng luôn mong một ngày nào đó có cơ duyên gặp được một ca khúc thật sự phù hợp, một bài hát mà tôi có thể thể hiện như một dấu ấn riêng của Noo Phước Thịnh, nhưng đồng thời cũng có thể cùng công chúng lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Với tôi, đó thật sự là một mong muốn lớn trong hành trình làm nghề của mình.
PV: Cảm ơn những chia sẻ của anh!