Thông điệp từ album “Trách ông Nguyệt lão”

Là album đầu tay sáng tác, “Trách ông Nguyệt lão” của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long vừa được giới thiệu, sau 25 năm đi theo âm nhạc.

Nhạc sĩ Quang Long biểu diễn trong ngày ra mắt album.
Nhạc sĩ Quang Long biểu diễn trong ngày ra mắt album.

Với đề tài chủ yếu về tình yêu, album mang phong cách trữ tình, pha chút dí dỏm. Quang Long chia sẻ: sau album “Xẩm Hà Nội” là những sáng tác chung với nhóm xẩm Hà Thành, tôi thấy cần phải có một hơi thở mới hơn nữa cho xẩm, sau một thời gian nghiên cứu, sáng tác… “Trách ông Nguyệt lão” đã ra đời với những thông điệp nhất định cùng ý nghĩa về giá trị tư tưởng. Bên cạnh đó, còn là nét dí dỏm của những âm điệu nhấn nhá, vuốt ve của đàn nhị. Theo tôi, nghệ thuật phải nói lên tiếng nói của đời sống đương đại thì nó mới thật sự tồn tại, trở thành nhu cầu của cuộc sống và nối tiếp được mạch nguồn của truyền thống.

9 bài xẩm trong album là những tác phẩm chắt lọc nhất từ năm 2016 đến nay. Trong đó, có ba bài được khai thác từ thơ của hai thi sĩ thuộc hai thế hệ mà Quang Long cảm thấy đồng điệu về tâm hồn đó là Nguyễn Bính và Hồng Thanh Quang để từ đó lồng điệu xẩm. Đó là “Chân quê” (Nguyễn Bính), “Thôi em cứ việc lấy chồng” và “Nghĩ kỹ mà xem” (Hồng Thanh Quang).

Nhạc sĩ, nhà văn Phạm Việt Long cho biết: Qua các bài xẩm trong album này, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đã trở thành tác giả của các bài thơ lục bát thật sự với vần điệu tinh tế đưa vào xẩm rất hài hòa. Một mặt tiếp thu truyền thống, vẫn là tình yêu, trách cứ nhưng bên cạnh đó lại có hơi thở mới của con người mới khiến xẩm trở nên hấp dẫn hơn đối với thể hệ trẻ. Long đã chứng minh rằng, nếu đã yêu văn hóa dân tộc, biến văn hóa dân tộc thành máu thịt của mình và kiên trì theo đuổi thì đến một lúc nào đó cái hồn của văn hóa dân tộc sẽ thấm dần và đẩy cảm xúc của mình thăng hoa để trở thành nghệ sĩ có tầm cao hơn và tạo ra các tác phẩm tốt hơn.

Bên cạnh giọng của Nguyễn Quang Long, album “Trách ông Nguyệt lão” còn những giọng ca góp mặt như nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, NSND Thúy Ngần, ca sĩ Thu Phương… cùng toàn bộ các bản thu âm được ghi theo lối mộc, người hát và nhạc cụ chính cùng thể hiện và thu âm trực tiếp chứ không hòa âm trước. Chính đặc điểm này làm nên nét riêng, tạo cho người nghe cảm giác như đang được nghe nhóm xẩm trình diễn trước mặt. Quang Long tâm sự: Qua album này, tôi rất mong các tác phẩm được công chúng tiếp tục đón nhận, tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Xa hơn nữa, tôi mong xẩm cũng như nghệ thuật âm nhạc truyền thống ngày càng được công chúng đón nhận nhiều hơn, có đời sống sôi động hơn.

Ngay sau buổi ra mắt album “Trách ông Nguyệt lão”, Nguyễn Quang Long cùng nhóm Xẩm Hà Thành bắt tay vào thực hiện MV mới tại Hà Nội và Bắc Ninh để chào đón năm 2020, năm thứ 1010 của Thăng Long - Hà Nội.