Tham gia có 16 họa sĩ thuộc nhiều thế hệ và phong cách khác nhau. Trên nền giấy, các nghệ sĩ Nguyễn Dương Đính, Đặng Tiến, Võ Lương Nhi, Trần Vinh, Tào Linh, Nguyễn Đoan Ninh, Nguyễn Nghĩa Cương, Vũ Thái Bình, Bùi Tiến Tuấn, Đặng Hữu, Bùi Văn Tuất, Nguyễn Minh Hiếu, Đoàn Đức Hùng, Hà Huy Mười, Chu Văn, Nguyễn Minh khai thác đa dạng chất liệu hội họa như mầu nước, acrylic, sơn dầu, mực…, tạo nên một trường cảm xúc phong phú, vừa bám rễ trong truyền thống thủ công, vừa mở rộng biên độ biểu đạt của mỹ thuật đương đại.
Triển lãm được triển khai theo ba hướng tiếp cận chính. Ở mạch trữ tình, giấy trở thành không gian của thiên nhiên, mùa vụ, ánh sáng và ký ức, nơi sắc xuân, nhịp sống và cảm xúc hồi tưởng được lan tỏa qua những lớp mầu thấm, loang, mềm và sâu. Với chân dung và nude, giấy là bề mặt đối thoại trực diện với thân thể và nội tâm con người, từ tả thực giàu cảm xúc đến biểu hiện và tạo hình. Ở mảng trừu tượng và cấu trúc, giấy được nhìn như một trường suy tưởng, nơi hình ảnh nhường chỗ cho nhịp điệu, sắc độ và quá trình tư duy hội họa kéo dài.
Gần 100 tác phẩm tại "Góp Dó 3" cho thấy khả năng tiếp nhận đa dạng của giấy và các biến thể của giấy trong mỹ thuật hôm nay. Triển lãm mở cửa từ 25/12 đến 30/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66, Nguyễn Thái Học, Hà Nội).