Sức ép dành cho chủ nhà

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã gọi tới 10 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong danh sách triệu tập chính thức 23 gương mặt tham dự SEA Games 2025.

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan (trái) quyết tâm giành Huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: LÊ MINH
Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan (trái) quyết tâm giành Huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: LÊ MINH

Môn bóng đá nữ thi đấu trên sân Chonburi Stadium. Ở giải năm nay, tuyển Thái Lan nằm tại bảng A cùng Singapore và Indonesia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết ngày 14/12, còn trận chung kết diễn ra vào ngày 17/12. Một cách ngắn gọn, với lực lượng hùng hậu này, nước chủ nhà không hề giấu giếm tham vọng giành lại “ngôi hậu” của bóng đá nữ khu vực, vốn đang thuộc về các cô gái Việt Nam.

Thật ra, đó không phải điều gì quá bất ngờ. Có thể tin rằng, không chỉ Thái Lan, bất cứ đối thủ mạnh nào trong khu vực cũng đều “ôm mộng quật khởi”, nhằm chấm dứt sự thống trị của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường này, suốt bốn kỳ SEA Games qua.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, dường như cách Liên đoàn bóng đá Thái Lan tỏ ra “nghiêm túc” đến vậy lại gián tiếp cho thấy những áp lực thành công đang đè xuống, từ cương vị nước đăng cai. Bởi, trên thực tế, cả thập kỷ qua, nền thể thao Thái Lan đã lựa chọn một chiến lược sắc bén và đáng học hỏi: Không đặt nặng thành tích ở sân chơi khu vực, mà tập trung đầu tư trọng điểm cho những cơ hội vươn tầm tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) hay Thế vận hội (Olympic).

Do đó, cuộc chinh phục lần này, họ sẽ nhập cuộc với nhiều quyết tâm chiến thắng gấp bội, nhằm giành lấy bộ Huy chương vàng. Nhưng cũng vì thế, đây sẽ là bài test đáng giá cho bản lĩnh của đội bóng ấy, khi phải đối diện với những cạm bẫy từ sự căng thẳng tâm lý bởi những làn sóng cổ vũ từ khán đài ngập tràn các cổ động viên nhà.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam ở bảng B sẽ lần lượt gặp Malaysia (ngày 5/12), Philippines (8/12) và Myanmar (11/12). Trong đó Philippines với dàn cầu thủ nữ nhập tịch và Myanmar đang tiến bộ mạnh mẽ sẽ là hai đối thủ khó nhằn cho đội tuyển nữ Việt Nam trong việc giành vé vào bán kết. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng từng phải đối mặt, và từng vượt qua những cảm giác này. Vậy thì, phải chăng, đó cũng chính là một lợi thế vô hình dành cho các nữ tuyển thủ của chúng ta.