Lứa cầu thủ trẻ nước nhà cũng có lần đầu đạt chuỗi 14 trận toàn thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức.
Những chiến thắng đầu tiên trước Arab Saudi hay đại diện Trung Á - Kyrgyzstan cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về sức mạnh, phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ. Quan trọng hơn cả, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã phô diễn một tinh thần chiến đấu tuyệt vời, lối chơi kỷ luật và nhất là phong thái chơi bóng tự tin, đĩnh đạc.
Sự phối hợp ăn ý giữa Hiểu Minh cùng đồng đội Lý Đức và Nhật Minh đã tạo nên những lớp phòng ngự kiên cố. Sự chắc chắn của các trung vệ, nỗ lực chủ động bọc lót từ hành lang cánh, cùng khối liên kết vững chắc với các tuyến trên góp phần tạo nên cảm giác an toàn hiếm thấy.
Đặc biệt, thủ môn Trần Trung Kiên không chỉ gây ấn tượng bằng những pha cứu thua xuất thần, mà còn là nhân tố giúp đội bóng không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.
Những kỷ lục mới đạt được không xuất phát từ khả năng gồng gánh lối chơi của một vài ngôi sao. Thầy Kim Sang Sik đã tin tưởng vào đội hình của mình. Tính đến hết vòng bảng, huấn luyện viên Hàn Quốc đã trao cơ hội tới gần như toàn bộ cầu thủ. Khi các chân sút được thi đấu tối đa, kết quả tất yếu là các thành viên trong đội sẽ bảo toàn được thể lực cũng như sớm đạt được cảm giác bóng tốt nhất.
Tương tự, các học trò cũng đã tin tưởng vào năng lực bản thân. Thay vì phất dài hay nhanh chóng phá bóng khi đối diện nguy hiểm ở phần sân nhà, các cầu thủ đã chủ động cầm bóng và ban bật theo nhóm nhỏ để thoát pressing. Sự tự tin và phong thái thi đấu đĩnh đạc của Đội tuyển U23 Việt Nam khiến đối thủ phải ngỡ ngàng. Tất cả cũng đã chứng minh tập thể này xứng đáng đi tiếp trên sân khấu lớn của bóng đá trẻ châu lục.
Nếu U23 Việt Nam duy trì được đà hưng phấn này, cánh cửa phía trước sẽ ngày càng rộng mở hơn. Khi những cầu thủ trẻ đứng vững trước áp lực, họ không chỉ tiến xa ở một giải đấu, mà sẽ còn mang theo kinh nghiệm ấy vào cách nghĩ, lối chơi và biến kinh nghiệm ấy trở thành di sản cho thế hệ sau này.