Sinh viên tự tin tổ chức sự kiện văn nghệ

Với sự năng động, nhiều sinh viên hiện nay đã có thể tổ chức những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, được chú ý. Một số sự kiện vừa diễn ra cho thấy sự chuẩn bị cẩn thận cũng như sự sáng tạo của các bạn trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Các nghệ sĩ tại sự kiện “Vọng khúc ca trù”.
Các nghệ sĩ tại sự kiện “Vọng khúc ca trù”.

Khơi gợi “tiềm năng” từ lớp trẻ

Nhiều sinh viên tại Trường đại học Văn hóa Hà Nội vừa tổ chức một số sự kiện với những khách mời có uy tín như TS, MC Lê Anh, NSƯT Nguyễn Văn Khuê, ca nương Nguyễn Thúy Hòa và một số NSƯT, nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật... Đó là các chương trình tìm hiểu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật như “Cùng người Việt trẻ thưởng trà”, “Lê triều y phong”, “36 nét ngài”, “Bắc điệu tân thời”, “Vọng khúc ca trù” và 1 sự kiện văn hóa, nghệ thuật đương đại - “Rap Land”.

Các sự kiện được đánh giá có sự đầu tư và bước đầu có tính chuyên nghiệp. Đằng sau cánh gà chính là các sinh viên năm thứ ba, lần đầu học, lần đầu tổ chức và lần đầu đem đến những chương trình sự kiện đến công chúng. Từ giảng đường đến những sự kiện thực tế là cả một quá trình vất vả. “Việt Hỏa Ca” - nhóm sinh viên sinh năm 2003, lớp BC11B Khoa Viết văn - Báo chí, Trường đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức sự kiện “Vọng khúc ca trù”, mong giúp khán giả khám phá về giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của diễn xướng ca trù trong không gian đậm chất cổ xưa. Bạn Nguyễn Khánh Linh, Trưởng ban tổ chức sự kiện chia sẻ: “Chúng em còn nhiều bỡ ngỡ, mọi thứ bắt đầu từ con số không. Nhóm có những buổi họp liên tục hầu hết các ngày trong tuần. Việc làm hồ sơ xin tài trợ cũng khó khăn vì là lần đầu với các thành viên trong nhóm. Nhưng nhờ đó, chúng em đã có những hiểu biết sâu sắc hơn về quy trình tổ chức sự kiện, rèn luyện những kỹ năng cần thiết như khảo sát địa điểm, quản trị rủi ro…, có cơ hội tiếp xúc với các bậc tiền bối để học hỏi, đồng thời phát triển được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và tinh thần tự lập”.

Nhóm sinh viên “Chén Team” cũng đã thành công với workshop “Cùng người Việt trẻ thưởng trà”. Tại đây, các diễn giả đã đề cập đến thách thức đưa trà truyền thống đến gần hơn với người trẻ mà vẫn có thể giữ gìn được giá trị gốc của trà Việt. Bạn Trương Phương Hoa, Phó ban tổ chức cho biết, quá trình tổ chức sự kiện gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh phí cho đến kinh nghiệm và việc thuyết phục các đơn vị tin tưởng hợp tác cùng mình. Tổng kinh phí tổ chức sự kiện là 11 triệu đồng. Với sinh viên thì đây là một khoản tiền khá lớn. Nhóm đã kêu gọi tài trợ từ nhiều đơn vị, cá nhân khác nhau. May mắn, “Chén Team” đã nhận được tài trợ địa điểm tổ chức miễn phí, quà tặng khách mời, trang phục… và giảm giá cho các dịch vụ Media.

Sự công nhận từ “người lớn”

PGS, TS Đỗ Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Viết văn, Báo chí Trường đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, tổ chức sự kiện đang là xu thế khi nhu cầu nhân sự khá lớn với đa dạng các công việc. Tuy nhiên cũng đòi hỏi sự năng động, khả năng giao tiếp và thích ứng cao với các tình huống thực tế. Chính vì thế, để đáp ứng được mục tiêu, bản thân sinh viên phải “thực chiến” bằng chính đôi tay mình, tự rèn luyện, trau dồi các kiến thức, kỹ năng của bản thân cũng như khả năng phối hợp cùng các thành viên khác trong quá trình thực hiện chương trình, dự án để có thể hoàn thành các công việc được phân công và kế hoạch chung của cả nhóm.

“Các bạn trẻ thường có cảm giác hơi lo lắng, thậm chí thấy áp lực trong quá trình thực hiện các chương trình/dự án. Tuy nhiên chính những áp lực này cùng với trải nghiệm thực tế không kém phần thú vị của quá trình tổ chức các sự kiện cũng tạo nên động lực và một phần hào hứng đối với sinh viên”, TS Đỗ Thị Thu Thủy nhận xét.

Dưới góc độ của một nhà tổ chức, anh Nguyễn Xuân Tình, chuyên gia tổ chức sự kiện, sáng lập viên ICC Solution cảm nhận: “Tôi nhận thấy rằng sinh viên hiện nay rất nhiệt huyết và sáng tạo. Các bạn đã biết áp dụng các công nghệ mới và có nhiều ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, điểm mà tôi thấy các bạn cần tích lũy thêm là kinh nghiệm thực tế. Thí dụ trong một sự kiện mà tôi từng giám sát, sinh viên đã phải đối mặt với tình trạng mất điện đột ngột. Các bạn cần cải thiện kỹ năng xử lý tình huống, mong các bạn không ngại thử thách bản thân bằng cách học hỏi và phát triển”.