Phát huy truyền thống tương thân tương ái

Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề trên nhiều địa phương, đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều thiệt hại chưa khắc phục xong.

Ngay sau khi bão tan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi người dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài chung tay hỗ trợ nhằm xoa dịu đau thương, mất mát, giúp người dân vùng bão lũ khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Công việc này, năm nay, được đánh giá nhanh chóng, linh hoạt, có cách thể hiện tính minh bạch cao, có sức quy tụ và gây được niềm tin rộng rãi. Qua đó, vừa nhân lên các hành động hỗ trợ thiết thực, vừa phát huy sâu rộng truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc vào đời sống hiện đại.

Những mùa bão trước, Mặt trận Tổ quốc từ cấp trung ương đến các tỉnh, thành phố, địa phương luôn tích cực thực hiện vai trò vận động, huy động sức mạnh của tình đoàn kết toàn dân tộc từ nơi an toàn đến chốn hiểm nguy, từ chỗ lành đến chỗ rách, từ người rách ít đến người rách nhiều… Sâu rộng hơn thế, ngoài những đợt cao điểm khi xảy ra thiên tai, bão lũ, thường niên, Mặt trận đều duy trì vận động xã hội chung tay “Vì người nghèo”, có nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa; chung tay phối hợp với nhiều bộ ngành, địa phương huy động sức dân vào những công việc sẻ chia, giúp sức, vực lại tinh thần… Với nhiều trường hợp, vụ việc xảy ra tổn thất, mất mát, thiệt hại ở những địa phương, địa bàn; hay với việc chăm lo người dân hộ nghèo, thuộc diện chính sách…, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở các cấp đó vào cuộc một cách có trách nhiệm, với nhiều cách làm kịp thời, đổi mới và linh hoạt để góp phần sớm xoa dịu những nỗi đau buồn, lo lắng.

Kêu gọi hỗ trợ, huy động tình cảm và sức mạnh toàn dân vào việc chăm nom, đỡ đần những người gặp khó, làm sâu đậm hơn nghĩa tình người trong một nước, làm bền chắc hơn sự đoàn kết toàn dân, đó là một trong những nét tiêu biểu của hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Làm được và giữ được điều đó thật sự rất quý và phải qua nhiều thời gian. Nó chứng minh cho tình cảm, niềm tin của quần chúng nhân dân ngày càng được củng cố khi nghĩ đến, hướng về Mặt trận, từ vĩ mô ở tầm trung ương, cho đến cụ thể và rất chân thực là những người làm công tác Mặt trận ở ngay phường, xã.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X vừa diễn ra, trong bối cảnh hiện tại, đang có thêm nhiều kỳ vọng và gợi mở mới đối với đội ngũ những người làm công tác Mặt trận. Trong sự nghiệp lớn lao tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước... đây là cơ hội mới để Mặt trận cũng như mỗi cán bộ Mặt trận ngày càng đổi mới sáng tạo, năng động, kịp thời phát huy vai trò, sứ mệnh của mình, trong đó có cả việc kêu gọi, vận động xã hội chung tay giúp đỡ đồng bào khó khăn, hoạn nạn; cũng như góp phần phân bổ, sử dụng hiệu quả, có tác dụng lâu dài các nguồn lực. Đó là sự nhen lửa, chia lửa tình thương giữa muôn triệu đồng bào để làm ấm áp hơn, đẹp tươi hơn cuộc sống bình thường của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.