Vai trò người cao tuổi trong các hoạt động xã hội

Trong thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã nêu cao tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, sản xuất; phát huy vai trò gương mẫu trong các lĩnh vực đời sống-xã hội.

Hội Người cao tuổi các cấp của tỉnh Đồng Tháp sôi nổi với phong trào văn hóa, văn nghệ.
Hội Người cao tuổi các cấp của tỉnh Đồng Tháp sôi nổi với phong trào văn hóa, văn nghệ.

Điểm tựa cho gia đình và xã hội

Người cao tuổi là điểm tựa tinh thần, là lực lượng quan trọng góp sức xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình.

Trong mỗi gia đình Việt Nam, người cao tuổi luôn được xem là “cây cao bóng cả”. Ông bà, cha mẹ không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là người giữ gìn nề nếp, giáo dục con cháu hiếu thảo, nhân nghĩa.

Bà Lê Thị Phượng, 70 tuổi ở phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Tụi nhỏ bây giờ bận rộn công việc, nhiều khi không có thời gian để dạy dỗ con cái.

Vậy nên, ông bà vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc uốn nắn, truyền dạy đạo lý làm người cho con, cho cháu. Giữ được gia phong là giữ được cái gốc của gia đình”.

Không ít cụ cao tuổi còn là “người hòa giải viên” trong xóm làng. Những mâu thuẫn nhỏ, nhờ lời khuyên chân thành, sự uy tín của các cụ mà được hóa giải trong êm đẹp. Vai trò ấy góp phần gìn giữ khối đoàn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, người cao tuổi không chỉ dừng lại ở vai trò “người giữ lửa”, mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động phát triển cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Nị, sinh năm 1963, là hội viên Hội Người cao tuổi xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Ông là tấm gương người cao tuổi điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở tỉnh.

Với sự chăm chỉ, chịu khó, lao động có kế hoạch, sáng tạo, đến nay, ông đã thành công với mô hình trồng dừa xiêm, nhãn tiêu, kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nị thường xuyên vận động các hội viên trong Hội thi đua thực hiện phong trào “Tuổi cao-gương sáng”, tạo công ăn việc làm cho 18 lao động, thu nhập ổn định, với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng, tích cực chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, trồng trọt cho người dân trong xã.

Trong thời gian qua, nhiều cán bộ hưu trí vẫn tiếp tục viết sách, tham gia nghiên cứu, làm báo cáo viên tuyên truyền pháp luật, hay tham gia ban giám sát đầu tư cộng đồng ở địa phương. Kinh nghiệm sống và kiến thức thực tiễn của các cụ là kho báu không thể thay thế.

Phát huy vai trò người cao tuổi

Hiện, toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 340.000 hội viên, với 102 hội người cao tuổi cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, giàu tiềm năng, có thể đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội Người cao tuổi các cấp không chỉ là nơi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, mà còn kết nối, động viên, phát huy vai trò của các cụ. Các phong trào như: “Tuổi cao-gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” đã trở thành tiêu chí rèn luyện trong mỗi gia đình, khu dân cư.

ndo_br_z7027060397407-b31eb27d2976d30dd4836dc4826ae50e-6348.jpg
Khám và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Minh cho biết: “Mục tiêu của Hội là tạo môi trường để người cao tuổi không chỉ sống vui, sống khỏe, mà còn được tham gia, được cống hiến, từ đó thấy mình vẫn hữu ích với gia đình và xã hội”.

Hầu hết, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều đã qua tuổi lao động chính thức, nhưng các cụ vẫn nhiệt tình tham gia nhiều phong trào: từ giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đến khuyến học, khuyến tài, hoạt động từ thiện.

Nhiều cụ ông, cụ bà không quản tuổi cao sức yếu, ngày ngày vẫn đồng hành cùng các tổ nhân dân tự quản, tổ hòa giải. Họ lặng lẽ góp tiếng nói ôn hòa, dựa trên uy tín và sự từng trải, để hóa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Ở những buổi họp dân, giọng nói trầm ấm, kinh nghiệm sống sâu sắc của người cao tuổi luôn được bà con lắng nghe và tôn trọng.

Nói đến đóng góp của người cao tuổi không thể không nhắc tới vai trò trong công tác khuyến học, khuyến tài. Bằng vốn sống và tấm lòng yêu thương con cháu, nhiều cụ ông, cụ bà đã vận động con em chăm chỉ học hành, hỗ trợ học sinh khó khăn, lập quỹ khuyến học tại địa phương.

Một trong những lĩnh vực người cao tuổi phát huy vai trò rõ nét nhất chính là hoạt động thiện nguyện. Ở nhiều địa phương, người cao tuổi tham gia quyên góp xây cầu, hiến đất làm đường, sửa chữa nhà tình thương, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Song song đó, nhiều mô hình “Liên thế hệ tự giúp nhau” phát huy hiệu quả, giúp hội viên vay vốn, hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật sản xuất.

Như bà Nguyễn Thị Phượng ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Bà đã ngoài 65 tuổi nhưng vẫn bền bỉ cùng nhóm từ thiện "San sẻ yêu thương" nấu cơm, phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện.

Mỗi sáng sớm, bà và mọi người lại có mặt tại bếp tập thể của bệnh viện. Bà Phượng tâm sự: “Mình già rồi, làm được bao nhiêu thì làm, miễn có ích cho người khó khăn là vui”. Sự hiện diện của người cao tuổi trong các hoạt động nhân đạo đã trở thành điểm tựa tinh thần, gắn kết cộng đồng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ tham gia công tác xã hội, người cao tuổi còn là lực lượng đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Họ chính là “người truyền lửa”, vận động bà con hiến đất, góp công, góp của làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng. Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã thôi thúc lớp trẻ noi theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày.

Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi được phát triển mạnh mẽ và thường xuyên hơn, với sự đa dạng của các loại hình câu lạc bộ như: cờ tướng, thơ ca, dưỡng sinh… Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều có các câu lạc bộ thu hút đông đảo hội viên tập luyện.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, người cao tuổi hôm nay không chỉ sống vui, sống khỏe, mà còn sống có ích và góp một phần công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Có thể khẳng định: Những mái đầu bạc trắng vẫn nhiệt huyết cống hiến, tiếp tục là “cây cao bóng cả” che chở, dẫn dắt, góp phần bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết, để quê hương, đất nước phát triển vững bền.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.