Hiệu quả từ xử lý rác thải ở nông hộ

Sau gần 3 năm triển khai, dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế” tại tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Cán bộ, hội viên nông dân đi tham quan thực tế mô hình sản xuất phân trùn quế.
Cán bộ, hội viên nông dân đi tham quan thực tế mô hình sản xuất phân trùn quế.

Dự án không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống ở nông thôn mà còn mở ra hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Phân loại rác từ nông hộ

Trước khi có dự án, rác thải sinh hoạt và phụ phẩm nông nghiệp ở nhiều nơi thường bị vứt bừa bãi, đốt bỏ, gây ô nhiễm và ảnh hưởng sức khỏe con người. Sau đó, 9 xã của tỉnh Đồng Tháp đã tham gia dự án, mở ra cách làm mới về việc phân loại, xử lý và tận dụng rác thải hữu cơ.

Từ tháng 7/2022 đến 3/2025, dự án đã triển khai 33 lớp tập huấn, với gần 1.000 lượt nông dân tham dự, tìm hiểu các kỹ thuật lên men phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi, nuôi gà trên đệm lót sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi sâu canxi và trùn quế…

Bằng hình thức “cầm tay chỉ việc”, cán bộ kỹ thuật đã giúp bà con nông dân tiếp thu dễ dàng và thực hành ngay tại hộ gia đình.

Sau thời gian tập huấn, dự án đã triển khai được 450 mô hình xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn 9 xã. Trong đó, mỗi xã thực hiện 10 mô hình cho mỗi loại kỹ thuật gồm: ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, lên men phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi, nuôi gà trên đệm lót sinh học, nuôi sâu canxi và nuôi trùn quế.

Đáng chú ý, nhiều hộ đã tận dụng nguồn rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp để tạo nguồn thức ăn bổ dưỡng cho vật nuôi và phân hữu cơ cho cây trồng nhằm giảm chi phí đầu vào.

Ông Nguyễn Văn Chông, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Nhờ được hướng dẫn mô hình nuôi sâu canxi, tôi vừa có thêm nguồn thức ăn dinh dưỡng cho gà, vịt, cá và vừa có thu nhập từ nhân giống sâu. Từ chỗ làm ăn bấp bênh, gia đình giờ đây có nguồn thu ổn định hơn.”

Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, các tổ, nhóm nông dân tham gia dự án rất tích cực. 65 thành viên thường xuyên sinh hoạt định kỳ để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, cùng giám sát việc phân loại và xử lý rác. 54 thành viên thuộc các tổ thu gom rác ở 9 xã đã tận dụng rác thải từ chợ, quán ăn để làm nguồn thức ăn nuôi sâu canxi, góp phần giảm áp lực rác thải cho cộng đồng.

Đồng thời, dự án đã hỗ trợ 9 máy băm phụ phẩm công suất lớn và 18 thùng rác cho các điểm công cộng, giúp hoạt động xử lý rác hiệu quả hơn. Các cuộc tuyên truyền của dự án cũng thu hút 720 đại biểu tham dự, góp phần lan tỏa nhận thức đến nhiều hộ dân trong và ngoài dự án.

Hiệu quả từ phụ phẩm trong nông nghiệp

Điều dễ nhận thấy là các mô hình xử lý rác thải hữu cơ không chỉ giải quyết vấn đề môi trường mà còn trực tiếp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Rác thải hữu cơ sau khi xử lý trở thành phân compost hoặc phân trùn quế. Đây là nguồn dinh dưỡng sạch, cải tạo đất, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, giảm phụ thuộc phân bón hóa học.

Trong chăn nuôi, sâu canxi và trùn quế đã trở thành nguồn thức ăn giàu đạm, giúp gà, vịt, cá… phát triển nhanh, thịt thơm ngon, dễ tiêu thụ. Nuôi gà trên đệm lót sinh học không chỉ giảm mùi hôi mà còn hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí thuốc thú y. Đây chính là nền tảng quan trọng để hướng tới sản xuất hữu cơ, xu thế đang được thị trường ưa chuộng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có thêm 46 mô hình được nhân rộng ngoài phạm vi dự án. Dù còn một số mô hình chưa thành công do điều kiện kỹ thuật hoặc thời tiết nhưng đa số hộ tham gia đều phấn khởi, tiếp tục áp dụng. Nhiều hộ đánh giá mô hình vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa tạo môi trường sống trong lành cho gia đình và cộng đồng.

Sự lan tỏa của dự án còn đến từ các hoạt động tham quan học tập, với 222 nông dân đã được trực tiếp đến xem mô hình đạt hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới và bước đầu gặt hái thành công.

ndo_br_img-1850-9765.jpg
Ông Phạm Văn Ba áp dụng mô hình nuôi sâu canxi làm nguồn thức ăn trong chăn nuôi, giảm chi phí đầu vào.

Điển hình hộ ông Phạm Văn Ba, ngụ xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi tham quan các mô hình thực tế, ông đã mạnh dạn áp dụng mô hình nuôi sâu canxi từ phụ phẩm nông nghiệp. Với diện tích khoảng 40 m², mỗi đợt nuôi chỉ cần 100g trứng giống, sau 30 ngày có thể thu được từ 150-200kg sâu trưởng thành.

Ông Ba cho biết: “Sâu canxi là nguồn thức ăn rẻ và bổ dưỡng cho đàn vịt, cá của gia đình. Nhờ đó, tôi giảm được khoảng 30% chi phí mua thức ăn công nghiệp, tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm. Vật nuôi khỏe mạnh, ít bệnh tật, thịt thơm ngon và dễ tiêu thụ hơn.”

Không chỉ giảm chi phí, mô hình nuôi sâu canxi còn giúp đàn vật nuôi của ông Ba phát triển nhanh, rút ngắn thời gian nuôi. Bởi, sâu canxi có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là protein thô chiếm tới 70%. Đây là một nguồn thức ăn lý tưởng cho gia cầm, thủy sản.

Có thể nói, sau gần 3 năm, dự án đã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nông dân. Rác thải hữu cơ giờ đây không còn bị xem là “vấn đề” mà trở thành “nguồn lực” phục vụ sản xuất. Từ xử lý rác thải, dự án đã mở ra cánh cửa mới cho nông nghiệp hữu cơ, hướng đi bền vững, phù hợp xu thế phát triển xanh.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, để duy trì và nhân rộng mô hình, các cấp hội sẽ tăng cường tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp chế phẩm sinh học và trang thiết bị cho nông dân; lồng ghép hoạt động xử lý rác thải và nông nghiệp hữu cơ vào các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, thích ứng biến đổi khí hậu.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nông dân, tỉnh Đồng Tháp đã trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, thân thiện môi trường. Thành công của dự án cũng là bài học kinh nghiệm để nhiều địa phương khác học tập, cùng chung tay vì một nền nông nghiệp xanh-sạch -bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.