Tín dụng chính sách “bà đỡ” giảm nghèo

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên của hộ nghèo và cận nghèo, góp đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế-xã hội, hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững để xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu mạnh.

Ngân hàng chính sách xã hội Tây NInh giải ngân vốn tín dụng chính sách cho bà con phát triển sản xuất. (Ảnh NHCC)
Ngân hàng chính sách xã hội Tây NInh giải ngân vốn tín dụng chính sách cho bà con phát triển sản xuất. (Ảnh NHCC)

“Bà đỡ” giảm nghèo

Tại xã Bến Cầu (Tây Ninh), nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống ổn định nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Chị Phạm Ngọc Huệ, ấp Xóm Lò, chia sẻ: "Gia đình thuộc diện khó khăn, năm 2024 được Hội Liên hiệp phụ nữ giới thiệu vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán tạp hóa. Kinh doanh có lãi đã giúp gia đình chị vừa trang trải cuộc sống, vừa nuôi con học đại học và có việc làm ổn định".

Tương tự, chị Phạm Thị Mến cùng ấp Xóm Lò được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để đầu tư nuôi bò sinh sản. Từ hai con bò ban đầu, đến nay đàn bò của chị đã phát triển lên năm con. Còn chị Đoàn Thị Bé ở ấp Thuận Hòa cũng sử dụng 50 triệu đồng vốn vay để mua hai con bò, nay đã nhân rộng thành năm con, tạo nguồn thu bền vững.

chi-pham-thi-men-hoi-vien-phu-nu-chi-hoi-phu-nu-ap-xom-lo-xa-tien-thuan-ben-dan-bo-cua-minh-chi-dau-tien-dung-ben-trai.jpg
Chị Phạm Thị Mến, ấp Xóm Lò vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đầu tư nuôi bò (Ảnh NHCC)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bến Cầu Hồ Võ Thái Bình, cho biết: "Hiện có 5.712 hộ trên địa bàn đang vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 258 tỷ đồng. Để người dân dễ dàng tiếp cận, ngân hàng bố trí cán bộ giao dịch tại xã Tiên Thuận, Nhà văn hóa ấp Thuận Tâm và ấp Bến theo lịch cố định, đồng thời niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn. Công an xã cũng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình giải ngân, thu lãi, thu nợ".

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bến Cầu Nguyễn Võ Nhật Duy An thông tin: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng vẫn duy trì 10 điểm giao dịch, 250 tổ tiết kiệm vay vốn. Thông tin của người dân được cập nhật theo địa bàn xã mới mà không phải khai báo lại. Hiện tổng dư nợ đạt hơn 508 tỷ đồng với hơn 11.400 hộ vay, bình quân mỗi xã có trên 169 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đồng hành cùng ý chí thoát nghèo của người dân, giúp nhiều hộ không còn trông chờ hỗ trợ mà chủ động đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đây là động lực khơi dậy tính tự lực, tự cường, từng bước cải thiện đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Tây Ninh, từ năm 2021 đến 31/8/2025, hơn 405 nghìn lượt khách hàng trong tỉnh đã được vay vốn, với doanh số cho vay trên 16.000 tỷ đồng. Hiện còn hơn 245 nghìn khách hàng đang dư nợ, tổng số hơn 11.700 tỷ đồng, tăng hơn 5.300 tỷ so với đầu nhiệm kỳ.

chi-doan-thi-be-hoi-vien-phu-nu-chi-hoi-phu-nu-ap-thuan-hoa-xa-loi-thuan-ben-dan-bo-cua-minh-chi-dau-tien-dung-ben-phai.jpg
Chị Đoàn Thị Bé, ấp Thuận Hòa (bên phải) đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng nuôi bò. (Ảnh NHCC)

Trong đó, gần 105 nghìn lao động được vay vốn để có việc làm, tăng thu nhập; hơn 24 nghìn lượt hộ nghèo và cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất; hơn 30 nghìn lượt học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn học tập; hơn 150 nghìn hộ gia đình vay xây dựng 280 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hơn 750 hộ nghèo và đối tượng chính sách được hỗ trợ xây mới, sửa chữa hoặc mua nhà ở xã hội để an cư, lập nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa khẳng định, hoạt động tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, đặc biệt là hộ thu nhập thấp. Đây là công cụ hữu hiệu giúp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, hạn chế tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị-an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Để phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TW, cùng các kế hoạch, nghị quyết liên quan đến phát triển tín dụng chính sách. Trong đó, đẩy nhanh giải ngân các chương trình còn chậm, nhất là cho vay nhà ở xã hội; bố trí hợp lý điểm giao dịch theo địa bàn hành chính mới; tăng cường huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ quá hạn; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác ủy thác, bình xét đúng đối tượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người vay.

480819135-624321810360211-2965488948141093924-n.jpg
Các bộ Ngân hàng chính sách và cán bộ xã kiểm tra thực tế quá trình sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách của nhà nông. (Ảnh NHCC)

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “cần câu cơm” cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Học sinh, sinh viên có thêm cơ hội vươn lên, người dân nông thôn có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Đây thực sự là “điểm sáng”, một trong những “trụ cột” quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.