Thành phố nghĩa tình trong hành trình giảm nghèo bền vững

Đầu những năm 1990, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 17% tổng số hộ dân (gần 122.000 hộ) thuộc diện nghèo đói. Công tác xóa đói, giảm nghèo lúc đó trở thành trách nhiệm chính trị và sứ mệnh nhân văn của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Giai đoạn 2014-2024, Quỹ “Vì người nghèo” trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trích hơn 1.940 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng và sửa chữa 10.429 nhà tình thương
Giai đoạn 2014-2024, Quỹ “Vì người nghèo” trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trích hơn 1.940 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng và sửa chữa 10.429 nhà tình thương

Với quyết tâm cao và cách làm năng động, sáng tạo, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên

Giữa trưa nắng oi ả, chúng tôi len lỏi qua những con hẻm nhỏ, tìm đến nhà cô Trần Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 1, Phường 15, quận Gò Vấp. Gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, cô Hạnh hồ hởi đón khách và cho biết: “Tôi tranh thủ giờ trưa đi vận động bà con về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Ai cũng bận đi làm, giờ trưa, giờ tối mới gặp được”.

Ngoài 60 tuổi, hơn 20 năm gắn bó với công tác xã hội, ít ai biết gia đình cô Hạnh từng là hộ nghèo suốt một thời gian dài. Trước năm 2003, bốn người trong gia đình cô sống ở căn nhà tạm, không giường chiếu, thiếu trước hụt sau.

Tai họa ập đến vào năm 2004 khi người con gái lớn của cô bị đột quỵ trong lúc làm việc tại tỉnh Lào Cai. Sáu tháng nằm viện, chị chưa kịp hồi phục thì anh chồng qua đời, để lại mẹ con nương tựa bà ngoại. Cô Hạnh kể lại: “Tôi đưa hai mẹ con về chăm sóc, ngày nào cũng chạy vạy kiếm tiền, vừa lo thuốc men cho con gái, lo sữa cho cháu, vừa nuôi con trai đang tuổi đi học”.

Giai đoạn ấy, gia đình cô sống bằng đủ thứ nghề: may gia công, thêu tay, nấu cơm thuê, giữ trẻ theo giờ, chở hàng, giặt đồ thuê, bán tạp hóa... Vất vả là thế, nhưng cô Hạnh luôn lạc quan, cố gắng. “Làm công tác xã hội thì phải lan tỏa năng lượng tích cực. Nếu mình gục ngã thì ai còn tin mà vươn lên?”, cô tâm sự.

Năm 2015, gia đình cô Hạnh được xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Với 40 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà nước, 40 triệu đồng từ đóng góp của bà con khu phố, 50 triệu đồng vay từ chương trình giảm nghèo, cùng khoản mượn từ người thân, cô Hạnh xây được căn nhà mơ ước.

Có chỗ ở ổn định, cô tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, quyết tâm vươn lên bằng sức lực của mình.

Giờ đây, cuộc sống gia đình cô đã ổn định. Chồng cô là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, hai con có công việc ổn định, cháu ngoại đã nhập ngũ đầu năm 2024.

Với cô Hạnh, thoát nghèo không chỉ là cải thiện đời sống vật chất, mà là hành trình khơi dậy ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên và luôn giữ vững niềm tin vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Tôi vẫn nói với mọi người, mình phải là tấm gương thì đi tuyên truyền người khác mới tin và làm theo”, cô Hạnh chia sẻ.

Cô Hạnh là một trong nhiều điển hình vươn lên thoát nghèo của quận Gò Vấp. Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, quận Gò Vấp còn 1.367 hộ nghèo (chiếm 0,71% tổng số hộ) và 349 hộ cận nghèo (0,18%).

Đến tháng 4/2025, quận chính thức được công nhận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố.

Đổi mới chính sách, lan tỏa nghĩa tình

Chương trình xóa đói, giảm nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Chương trình giảm nghèo bền vững) triển khai từ năm 1992 với mô hình thí điểm vận động tương trợ hộ nghèo vượt khó ở ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Sau hơn 30 năm thực hiện, Thành phố trở thành điểm sáng trong phong trào giảm nghèo của cả nước với mức chuẩn nghèo của thành phố cao gấp 3 lần mức chuẩn nghèo quốc gia. “Khởi xướng phong trào nhà tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo và bền bỉ thực hiện” đã trở thành một trong 50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30/4/1975-30/4/2025.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố, hiện chương trình đã trải qua 7 giai đoạn và 10 lần điều chỉnh chuẩn nghèo, luôn bảo đảm cao hơn từ 1 đến 2 lần so với chuẩn nghèo quốc gia.

Chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 xác định theo phương pháp tiếp cận đa chiều: hộ có thu nhập dưới 46 triệu đồng/người/năm và thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Năm 2025, thành phố dự kiến phân bổ hơn 13.172 tỷ đồng để thực hiện chương trình, tập trung vào các nhóm chính sách lớn như: hỗ trợ phát triển sinh kế, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục, cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ nhà ở.

Hơn 30 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành hệ sinh thái chính sách an sinh bền vững, gắn kết nhiều lực lượng xã hội, tạo động lực vươn lên từ bên trong mỗi gia đình nghèo. Tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thấm sâu trong cộng đồng dân cư.

Giảm nghèo không đơn thuần là trợ cấp, mà là nâng đỡ con người vượt lên chính mình. Những tấm gương như cô Trần Thị Hạnh là minh chứng sinh động cho hiệu quả của một chương trình lớn - nơi chính sách gặp gỡ niềm tin, và niềm tin hóa thành hành động cụ thể vì một thành phố nhân văn, nghĩa tình và không ngừng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo bền vững, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Thành công nhất của chương trình giảm nghèo ở thành phố là khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, hộ nghèo, cùng sự chung tay của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Toàn hệ thống chính trị thành phố phải khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng cho người dân. Giảm nghèo bền vững là sự nghiệp của toàn dân” .

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.