Bảo đảm sinh kế để giảm nghèo bền vững

Từ chương trình do Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hàng nghìn mái ấm tại Cà Mau đã được xây dựng, bàn giao, giúp nhóm đối tượng yếu thế có nơi ở ổn định. Nhưng tiếp theo cần làm gì để người dân thoát nghèo, hộ khó khăn vươn lên, đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”…?

Người dân nông thôn tại một số địa phương ở Cà Mau là nhóm đối tượng cần được hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống.
Người dân nông thôn tại một số địa phương ở Cà Mau là nhóm đối tượng cần được hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống.

Câu hỏi này cũng là trăn trở, thôi thúc cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau tiếp nối chuỗi hành động đầy ý nghĩa sau Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chung tay cùng cả nước thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Vững tin hơn nhờ có những mái ấm

Trong cơn mưa chiều ngày cuối tháng 7, bà Dương Ngọc Hậu (58 tuổi, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) cặm cụi lau lại vết bẩn bám dưới gạch trong căn nhà mới, được hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Căn nhà ấm cúng hơn bởi cô gái út của bà là Nguyễn Ngọc Đậm cùng hai con nhỏ về sống với bà hơn 6 tháng nay.

Bà Hậu cho hay, trên Đậm còn người anh trai đang ở chung, không làm được việc nặng do bị bệnh tim, sức khỏe rất yếu, phải thuốc thang đều đặn hằng tháng. Cuộc sống của 5 con người trong gia đình chỉ trông chờ vào hoa lợi từ miếng đất nuôi tôm rộng khoảng 5.000 m2. Nhưng đất canh tác không có đường tháo nước, nuôi tôm không hiệu quả, chỉ đủ để mua gạo ăn qua ngày. “Ở nhà giờ chỉ còn mỗi cô con gái là đủ sức khỏe và điều kiện lao động, nhưng công việc cũng thất thường...”, bà Hậu bùi ngùi.

Gần đó, hàng xóm bà Hậu là bà Nguyễn Thị Dẳng (66 tuổi), tình cảnh cũng không khá hơn. Gia cảnh khá giống nhau nhưng gia đình bà Dẳng có đến 7 nhân khẩu đang sống chung. Trong đó, có bốn đứa cháu nội, con trai và con dâu, bản thân bà lại đang bị nhiều chứng bệnh tuổi già.

Gia đình không có đất sản xuất cho nên anh con trai là Huỳnh Công Nhớ phải xa nhà làm thuê. Thu nhập từ 8-9 triệu đồng /tháng từ làm thuê của Nhớ cũng là nguồn sống chính của cả nhà bà Dẳng hiện nay. Anh Nhớ mong ước: “Nếu được hỗ trợ vốn, tôi sẽ mua dụng cụ lao động đi làm thợ hồ, hàn sắt gia công để cải thiện thu nhập cho gia đình. Làm nghề biển nguy hiểm mà thu nhập lại bấp bênh...”.

Hiện nay, xã Hồ Thị Kỷ đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 140 căn. Trong mùa mưa bão này, các gia đình của xã nói riêng và hàng nghìn gia đình khác ở Cà Mau nói chung vững tin hơn nhờ có những mái ấm từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, niềm vui của họ vẫn chưa trọn vẹn khi nghĩ tới “bài toán” cơm áo, gạo tiền… như hai gia đình ở ấp Bến Gỗ.

Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau) Nguyễn Minh Nhẫn chia sẻ: “Toàn xã hiện còn 103 hộ nghèo và 126 hộ cận nghèo, đa phần không đất hoặc thiếu tư liệu sản xuất. Bà con đang cần chính sách “mồi lửa”, tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Hành trình ý nghĩa mới lan tỏa yêu thương

Bằng các giải pháp cụ thể, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của cộng đồng, giữa tháng 6 năm 2025, tỉnh Cà Mau (cũ) đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 4.400 căn.

Tại lễ tổng kết hoàn thành Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chia sẻ: Người dân đã được về sống trong những căn nhà mới, tuy nhiên vẫn canh cánh nỗi lo mưu sinh. Chúng ta đã giúp họ có nơi an cư, có chỗ ở ổn định rồi; tiếp theo phải có phương án giúp đỡ để người dân thoát nghèo bền vững...

Sau đó, tỉnh Cà Mau đã phát động Chương trình thực hiện Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025-2027.

Với phương châm “không cho con cá” mà giúp người dân có “cần câu cơm”, đề án phân thành nhiều nhóm hỗ trợ khác nhau theo nhu cầu thực tế của người dân, như: Nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ về giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật (mô hình sản xuất); nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất, kinh doanh; nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất; nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ về vốn để sản xuất, kinh doanh; nhóm hộ thuộc đối tượng không có nhân lực lao động.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát bước đầu đến giữa tháng 7/2025, tại tỉnh hiện còn gần 12.150 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau đang có nhu cầu hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống. “Đề án hỗ trợ sinh kế của tỉnh là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao năng lực tự chủ kinh tế, tạo nền tảng vững chắc giúp cho nhóm đối tượng yếu thế có “cần câu cơm”, vươn lên trong cuộc sống...”, đồng chí Lê Thanh Triều cho hay.

Theo dự thảo Đề án hỗ trợ sinh kế của tỉnh Cà Mau, tổng nhu cầu về vốn để thực hiện đề án là hơn 623 tỷ đồng. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến cuối năm 2027, toàn tỉnh không còn hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; ít nhất 70% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hỗ trợ theo đề án này thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại chia sẻ: Hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Cà Mau tiếp tục một hành trình ý nghĩa mới. Đó là thực hiện Đề án hỗ trợ sinh kế cho các nhóm đối tượng yếu thế, thể hiện quyết tâm của địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững...

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.