Thi đua thiết thực, hiệu quả ở Thái Nguyên

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Thái Nguyên đã phát động đợt thi đua đặc biệt. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. (Ảnh: VĂN LINH).
Hoạt động sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. (Ảnh: VĂN LINH).

Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục kế thừa, phát huy thành tích đạt được gắn với thi đua trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Nhiều điển hình tiên tiến

Tại xã Hợp Thành, nhiều năm nay, ông Tống Văn Viện ở xóm Khai Lai được chính quyền tin tưởng, người dân quý mến vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Viện đã liên kết sản xuất với 100 hộ dân tại địa phương thực hiện sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm chè búp tươi và lúa hữu cơ. Nhờ sự năng động, bài bản, ông Viện đã xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc; có một sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao, ba sản phẩm đạt 4 sao.

Năm 2024, ông Viện đạt doanh thu hơn 9 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận gần 5 tỷ đồng. Ông Viện tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động trực tiếp với mức thu nhập từ 9 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, từ năm 2020 tới nay, ông Viện đã tư vấn, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 120 hộ dân, hỗ trợ cho hơn 30 hộ nghèo và cận nghèo về vốn, vật tư, cây giống với tổng giá trị quy đổi hơn 300 triệu đồng.

Các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên cũng chủ động, tích cực tham gia phong trào thi đua, coi đây là việc thường xuyên, liên tục.

Tại Sở Công thương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách thể chế; hoàn thành chuẩn hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển dịch vụ công trực tuyến; đổi mới phương thức phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp…

Sở Công thương đã có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng mạnh từ hơn 54% vào năm 2020 lên hơn 99% vào năm 2024 và 9 tháng năm 2025 đã đạt gần 100%. Sở Công thương được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao về đổi mới phương thức phục vụ, hỗ trợ.

Sở Xây dựng bộ hồ sơ mẫu, video hướng dẫn, tờ rơi minh họa trực quan; thành lập, duy trì nhóm Zalo với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương; phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử…

Sở được đánh giá cao trong công tác cải cách hành chính, đã ba lần là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sở luôn đạt hơn 90%.

59-5489.jpg
Thái Nguyên là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính. (Trong ảnh: Công an xã Yên Phong hỗ trợ cấp đổi thẻ Đảng cho Đảng viên cao tuổi). (Ảnh: TUẤN SƠN).

Phong trào thi đua còn lan tỏa ra các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thái Nguyên. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Tuấn, Trợ lý Trưởng phòng đã có 5 sáng kiến được công nhận, làm lợi cho công ty hơn 119 tỷ đồng. Anh Tuấn là nhân viên có nhiều ý kiến sáng tạo, dự án cải tiến xuất sắc được khen thưởng, chứng nhận là nhân viên có nhiều ý tưởng sáng tạo quý, giải thưởng nhân viên cốt lõi công ty…

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên không chỉ là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu cả nước mà còn đi đầu trong phong trào thi đua.

Giai đoạn 2020-2025, công ty đã không ngừng nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, đồng bộ các giải pháp về quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, an sinh xã hội.

Đến tháng 7/2025, công ty sử dụng 87.000 lao động, tạo công ăn, việc làm trực tiếp cho hơn 3.000 lao động là nhân viên các công ty phụ trợ. Toàn bộ người lao động được ký hợp đồng với mức thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 3 lần so với lương tối thiểu vùng.

Công ty được chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã đạt doanh thu hơn 353.890 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng.

Lan tỏa thi đua

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt tiếp tục được triển khai sâu rộng, tiêu biểu như: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên năm 2025”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều phong trào được duy trì hiệu quả như: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngành ngân hàng”, “Thu nộp và quản lý ngân sách”, “Phát triển kinh tế tập thể”…

Tỉnh cũng phát động nhiều phong trào mới, gắn với nhiệm vụ trọng tâm như: “Thái Nguyên chung tay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,5% trở lên trong năm 2025”, “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030”, “Bình dân học AI” giai đoạn 2024-2025, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất giai đoạn 2025-2030”…

Các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn diện.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn. Nhiều điển hình chung sức xuất hiện, như: xã Bạch Thông quyên góp hơn 31 triệu đồng, hỗ trợ 377 ngày công trong 30 ngày, đêm; cô giáo Phùng Thị Thương, Trường tiểu học Cúc Đường, xã La Hiên kêu gọi ủng hộ xây 8 nhà ở xã Yên Trạch và Hợp Thành…

60-9194.jpg
Thái Nguyên hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vượt tiến độ đề ra. (Trong ảnh: Lực lượng tại chỗ xã Quảng Bạch ra quân giúp dựng nhà mới cho hộ nghèo). (Ảnh: TUẤN SƠN).

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa máy móc, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, liên tục, "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ", "3 ca 4 kíp", làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình.

Nhiều công trình ý nghĩa, mang tính biểu tượng, có hiệu quả cao đã được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, như: Khu thể thao sân golf Tân Thái; Quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh phường Vạn Xuân; dự án Nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng; tu bổ tôn tạo chùa Hương Ấp trong Khu di tích quốc gia Lý Nam Đế; xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên; xây dựng tuyến đường liên kết Bắc Ninh-Thái Nguyên-Phú Thọ…

Việc đưa các công trình vào khai thác đã góp phần làm đẹp diện mạo đô thị, mở rộng không gian thương mại-dịch vụ hiện đại, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đợt thi đua đặc biệt, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp 7.112 ngày công, hiến 1.571m² đất, làm mới và sửa chữa 38km đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 42/77 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với những nỗ lực cao, từ đầu năm tới nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 219 tập thể, 579 cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước; 1.865 tập thể, 2.186 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũ và Bắc Kạn cũ khen thưởng.

Riêng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã có 27 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh khen thưởng.

Trên cơ sở thành tích đã đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua với nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, không dàn trải, phù hợp với tình hình thực tế.

Đi đôi với đó là thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, lan tỏa và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.