Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Tuyên Quang có nhiều đổi mới, ngày càng phát triển sâu rộng. Qua các phong trào thi đua, ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng giúp địa phương đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Từ các phong trào thi đua, nhiều nông dân vùng cao thoát nghèo từ các mô hình kinh tế hiệu quả. Trong ảnh: Mô hình trồng rau dưới tán cây ăn quả cho thu nhập cao của gia đình bà Trương Thị Sến ở khu phố 2, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang.
Từ các phong trào thi đua, nhiều nông dân vùng cao thoát nghèo từ các mô hình kinh tế hiệu quả. Trong ảnh: Mô hình trồng rau dưới tán cây ăn quả cho thu nhập cao của gia đình bà Trương Thị Sến ở khu phố 2, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang.

Từ thực tiễn, địa phương đã lựa chọn nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với sự chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương. Ở từng cấp từ tỉnh đến cơ sở đều xuất hiện những phong trào thi đua tiêu biểu, gắn với nhiều điển hình tiên tiến, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Thời gian qua, Tuyên Quang đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030”; “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; phong trào “Bình dân học vụ số”; thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”…

Trong đó, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ tỉnh đến cơ sở, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Vai trò lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát được phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong điều kiện là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 355 tỷ đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, nhiều địa phương trong tỉnh đã huy động sức dân một cách sáng tạo. Nhiều nơi thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện hỗ trợ các hộ dân vận chuyển vật liệu; một số xã huy động thợ xây lập tổ thợ giúp hộ nghèo xây dựng nhà; nhiều doanh nghiệp hưởng ứng mô hình “mỗi doanh nghiệp hỗ trợ một căn nhà”. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 15.064 hộ dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: duy trì mức tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2020.

Hạ tầng giao thông có bước phát triển đáng kể, trong đó đã hoàn thành tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, đang triển khai tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1). Lĩnh vực lâm nghiệp cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, với diện tích rừng trồng, sản lượng khai thác và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt mức cao, đưa Tuyên Quang đứng đầu cả nước với hơn 89 nghìn héc-ta rừng trồng.

Từ các phong trào thi đua, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt đã được nhân rộng. 5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 27.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được cấp có thẩm quyền khen thưởng. Tiêu biểu như ông Lê Quý Đáng, Tổ trưởng tổ dân phố thôn Đồng Bàng, xã Hàm Yên, là cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”.

Quá trình triển khai dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), ông đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải đáp thắc mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao đất, trong đó có 17 hộ lấn chiếm đất bàn giao 3,6 ha, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hướng đến mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành địa phương phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung và hình thức thi đua sẽ tiếp tục được đổi mới, phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng phát động các phong trào thi đua trong các lĩnh vực then chốt như: Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai theo hướng bền vững, hiệu quả, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tỉnh tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, nhằm xây dựng một xã hội phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".