Bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy điện mùa mưa bão

Trong mùa cao điểm mưa bão, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp thủy điện và đơn vị quản lý hồ đập ở Thanh Hóa đang tập trung cao độ vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.

Kỹ thuật viên đang vận hành hệ thống tại Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa.
Kỹ thuật viên đang vận hành hệ thống tại Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG MÃ

Những năm gần đây, do tác động biến đổi khí hậu, các đơn vị quản lý thủy điện tại Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp vừa bảo vệ công trình trên sông Mã, vừa giảm áp lực lũ cho hạ du, đồng thời duy trì cấp nước và cung cấp điện ổn định.

Tại xã Cẩm Thạch, Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 có công suất 28,8 MW không chỉ đóng vai trò phát điện mà còn là mắt xích quan trọng trong điều tiết lũ. Ngay từ đầu năm, nhà máy đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai gắn với kịch bản thời tiết cực đoan. Các hạng mục như quan trắc độ lún, thấm, bảo dưỡng cánh van, kiểm tra mốc, cột đo mực nước được thực hiện định kỳ để công trình vận hành ổn định. Giám đốc nhà máy Nguyễn Thế Nhật cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động, cảnh giác và sẵn sàng ứng phó. Khi có mưa bão, đơn vị bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng luôn được kích hoạt”.

Tại Bá Thước, hai nhà máy thủy điện Bá Thước 1 và 2 cũng chuẩn bị kỹ lưỡng phương án ứng phó, dự trữ vật tư, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Ông Đỗ Duy Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa khẳng định: “Chúng tôi xây dựng tình huống giả định và phương án xử lý cụ thể. Các ca trực thường xuyên kiểm tra thông số để xử lý ngay từ giờ đầu”.

Hiện Thanh Hóa có 11 nhà máy thủy điện, tổng công suất 607 MW, cung cấp khoảng 3 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới quốc gia. Để bảo đảm an toàn mùa mưa bão, Sở Công thương tỉnh thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý tồn tại, chủ động chuẩn bị nguồn lực ứng phó, chấp hành nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa sông Mã.

SIẾT CHẶT AN TOÀN HỒ, ĐẬP MÙA MƯA LŨ

Song song với thủy điện, hệ thống hồ chứa thủy lợi cũng được tăng cường kiểm tra, gia cố. Thanh Hóa hiện có 610 hồ chứa, gồm 86 hồ do doanh nghiệp quản lý, 523 hồ do chính quyền cơ sở quản lý. Đến nay, các đơn vị quản lý đã lắp thiết bị quan trắc cho 27 hồ, trang bị khí tượng thủy văn cho 102 hồ, sửa chữa nâng cấp 386 hồ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 216 hồ.

Với dung tích hơn 200 triệu mét khối, hồ sông Mực là công trình trọng điểm, giữ vai trò cắt lũ và cấp nước sản xuất. Ông Trương Tuấn Anh, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Như Thanh cho biết: “Chúng tôi đã lắp hệ thống quan trắc cùng năm camera giám sát để theo dõi diễn biến, xử lý ngay khi có bất thường”.

Ở phía nam tỉnh Thanh Hóa, hồ Yên Mỹ với dung tích 87 triệu mét khối đang cung cấp nước tưới cho 5.840 ha đất canh tác. Trước và trong mùa mưa bão, lực lượng quản lý đã tiến hành bảo dưỡng thiết bị, ứng trực 24/24 giờ. Theo Phó Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi thị xã Nghi Sơn Lê Khắc Anh, hồ được lắp thiết bị cảnh báo, đo mực nước tự động, song vẫn duy trì tuần tra thủ công để kịp thời phát hiện sự cố.

Để ứng phó mưa lũ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu - đơn vị đang quản lý 79 hồ đập, 204 trạm bơm và 8 hệ thống tiêu đã kích hoạt lực lượng ứng trực, rà soát toàn bộ công trình sau mỗi đợt mưa. Tổng Giám đốc công ty Khương Bá Luận khẳng định: “Chúng tôi nâng cao năng lực ứng phó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền người dân bảo vệ công trình”.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường tiếp nhận hồ sơ công trình hồ, đập, nhờ đó phương án ứng phó thiên tai được triển khai đồng bộ từ cơ sở. Phó Giám đốc sở Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh: Với 54 hồ chứa đang hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sở yêu cầu khẩn trương sửa chữa, đồng thời lập danh mục ưu tiên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin kinh phí hỗ trợ.

NỖ LỰC CỦA LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU

Trong cao điểm mưa bão, các kỹ sư, công nhân ngành thủy lợi, thủy điện túc trực ngày đêm, xem ứng phó thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm. Anh Lê Thọ Linh, chuyên viên kỹ thuật Chi nhánh Thủy lợi thị xã Nghi Sơn cho biết: “Chúng tôi xác định tinh thần trực chiến, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn cho công trình và người dân”. Ông Lê Minh Trường, Phó Chi cục trưởng Thủy lợi Thanh Hóa chia sẻ: “Trong giai đoạn cao điểm mưa bão này, toàn bộ lực lượng tập trung cao độ, chuẩn bị phương án, phương tiện, quyết tâm không để các sự cố đáng tiếc xảy ra”.

Nhiều năm qua, Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập và thủy điện. Thực tiễn những đợt mưa bão lớn từ đầu năm càng cho thấy giá trị của sự chuẩn bị ấy, giúp địa phương vững vàng ứng phó diễn biến khó lường của thiên tai, bão lũ.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.