Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. (Ảnh: DUY LINH)

Thêm nhiều quy định nhân văn trong thi hành án hình sự

Các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 10 lần này được đánh giá có nhiều điểm mới, nhân văn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Theo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ Công an sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 10 dự án luật do bộ chủ trì soạn thảo, bao gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp.

Bổ sung nhiều quy định nhân văn

Trong đó, dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) được xác định là một trong những dự án trọng tâm, với nhiều quy định mới mang tính nhân văn, phù hợp yêu cầu cải cách tư pháp.

Dự thảo bổ sung quy định giao Công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; quy định phạm nhân có quyền lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định pháp luật và được hưởng các chế độ, chính sách tương ứng.

Dự thảo cũng bổ sung quy định tổ chức lao động cho phạm nhân trong và ngoài trại giam nhằm giáo dục, cải tạo, rèn luyện kỹ năng lao động, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phù hợp với Nghị quyết số 54/2022/QH15 của Quốc hội.

Cùng với đó, dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú được bổ sung một chương riêng quy định về thi hành biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”, nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong thực tiễn.

Dự thảo cũng bổ sung các quy định về chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, đặc biệt là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc người bị kết án tử hình đang bị tạm giam.

Các quy định mới cho phép người bị tạm giữ, tạm giam được nhận tiền, đồ dùng thiết yếu từ thân nhân, được gửi và nhận thư, sách báo, tài liệu, đồng thời bổ sung quy định về chăm sóc y tế, sinh hoạt và đời sống tinh thần, thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, tôn trọng quyền con người.

Đối với Luật Dẫn độ, Bộ Công an bổ sung quy định về thông báo liên quan hình phạt tử hình đối với người bị yêu cầu dẫn độ, bảo đảm phù hợp với thực tiễn giải quyết các yêu cầu dẫn độ quốc tế, ngăn ngừa tình trạng tội phạm lợi dụng để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Trong khi đó, dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù quy định rõ nguyên tắc, thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển giao giữa Việt Nam và nước ngoài, vừa tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị chuyển giao.

Bảo đảm an ninh dữ liệu, bảo vệ chủ quyền quốc gia

Một nội dung đáng chú ý khác là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, trong đó bổ sung quy định về Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, đa dạng hóa phương thức cấp phiếu, rút ngắn thời gian cấp còn 5 ngày.

ndo_br_chi-8907.jpg
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 31/10/2025. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dự thảo đồng thời mở rộng thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cho phép cá nhân nộp yêu cầu cấp phiếu tại bất kỳ Công an cấp tỉnh hoặc cấp xã nào, không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Trong thời đại chuyển đổi số, dữ liệu được xem là “tài sản quốc gia”, là “hạt nhân” của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Vì vậy, dự án Luật An ninh mạng đã bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu, coi đây là yếu tố then chốt, xuyên suốt trong quá trình xây dựng hệ sinh thái số quốc gia.

Dự thảo cũng bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, góp phần khắc phục khó khăn trong truy vết, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Cùng với đó, dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) cho phép soạn thảo, lưu trữ bí mật nhà nước trên “mạng LAN độc lập” - hệ thống mạng cục bộ hoạt động trong phạm vi cơ quan, tổ chức, không kết nối Internet, phù hợp với thực tiễn ứng dụng công nghệ hiện nay.

Dự thảo bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xâm phạm bí mật nhà nước, nhằm bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ hiện đại.

Các dự án luật còn lại tập trung hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và công nghiệp an ninh. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan an ninh, trật tự đề xuất hàng loạt quy định mới về cư trú, xuất nhập cảnh, căn cước, giao thông, phòng cháy, chữa cháy... theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính thống nhất trong quản lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.